Phụ huynh phản ứng việc trích quỹ lớp nộp cho quỹ trường

30/09/2024 - 06:37

PNO - Mới đây, nhiều phụ huynh bức xúc tình trạng trường thông báo trích 40 - 60% quỹ lớp nộp cho quỹ trường, cùng hàng loạt khoản vận động tài trợ khác.

Phản ánh với Báo Phụ nữ TPHCM, chị H.H. - có con học tại Trường THCS Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi, TPHCM) - cho biết, họp phụ huynh đầu năm, nhà trường đã “định hướng” thu quỹ lớp, quỹ trường và hỗ trợ mua dù che. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi thông báo đến nhóm phụ huynh nội dung: “Về quỹ cha mẹ học sinh (HS), thực hiện theo chỉ đạo của nhà trường, theo Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT, giáo viên chủ nhiệm triển khai cho phụ huynh trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường giữ 40% phục vụ các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đại diện cha mẹ HS giữ 60% phục vụ cho lớp”. Giáo viên chủ nhiệm cũng vận động phụ huynh hỗ trợ nhà trường mua dù che, mức thu 60.000 đồng/HS.

Phụ huynh Trường THCS Phước Vĩnh An bức xúc  khi trường “định hướng” trích quỹ lớp 40% nộp cho quỹ trường
Phụ huynh Trường THCS Phước Vĩnh An bức xúc khi trường “định hướng” trích quỹ lớp 40% nộp cho quỹ trường

Trường có hơn 1.100 HS, dự kiến thu được khoảng 66 triệu đồng. Đáng nói, phụ huynh phải trích tiền quỹ ra mua cả giẻ lau bảng, chổi, nước lau nhà, phấn viết… Một phụ huynh khác cho biết thêm, HS đóng quỹ lớp học kỳ I dao động 100.000-500.000 đồng/em, tùy lớp. Mức trích 40% cho quỹ trường tương đương 1,6-8 triệu đồng/lớp.

Cũng ở huyện Củ Chi, phụ huynh Trường THCS Tân Tiến, Trường THCS Tân Thông Hội phản ánh nhà trường “định hướng” phụ huynh trích tới 60% quỹ lớp nộp về quỹ đại diện cha mẹ HS trường. Anh H.T. - phụ huynh ở Trường THCS Tân Tiến nói: “Chúng tôi không có trách nhiệm phải đóng khoản quỹ này, cũng như không biết số tiền sẽ chi cụ thể ra sao. Các hoạt động khen thưởng, hỗ trợ HS khó khăn, tổ chức sinh hoạt ngoài trời, vui chơi… phụ huynh đều hỗ trợ riêng theo từng đợt”. Còn phụ huynh Trường THCS Tân Thông Hội - cho biết, trường đưa ra lý do trích quỹ 60% nhằm phục vụ các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hỗ trợ khen thưởng HS khó khăn, hỗ trợ thi đấu thể thao, thi HS giỏi, khen thưởng…

Phụ huynh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) cũng phản ánh tình trạng trường vận động hàng loạt khoản như hỗ trợ HS về hoạt động học tập, hỗ trợ các hoạt động văn thể mỹ, hỗ trợ chăm lo HS nghèo… Tổng mức vận động là 470 triệu đồng. Theo phụ huynh, đây là số tiền quá lớn. Đại diện nhà trường cho rằng, trường vận động tài trợ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT. Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2024-2025 đã được Phòng Kế hoạch - Tài chính góp ý, điều chỉnh và Sở GD-ĐT TPHCM phê duyệt.

Thừa nhận việc “định hướng” đóng 40% quỹ lớp về cho quỹ đại diện cha mẹ HS, bà Phạm Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Phước Vĩnh An - lý giải, đã xin ý kiến phụ huynh và có sự thống nhất. Ban đại diện cha mẹ HS trường sẽ sử dụng 40% quỹ này hỗ trợ các hoạt động của HS. Không có chuyện trích nộp cho nhà trường mà trích vào quỹ cha mẹ HS toàn trường. Tuy nhiên, bà Hường cũng xác nhận trường mới chỉ tổ chức họp phụ huynh từng khối, chưa bầu ra ban đại diện cha mẹ HS trường nhưng đã thu tiền.

Về lý do giáo viên chủ nhiệm gửi thông tin về việc trích quỹ lớp và vận động tiền mua dù che, bà Hường nói: “Chắc do giáo viên gửi qua tin nhắn nên có thể phụ huynh hiểu sai vấn đề hoặc giáo viên chưa thông tin chính xác. Đây cũng là lỗi của giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường chỉ thay mặt vận động tài trợ, xây dựng kế hoạch. Những năm trước không có khoản quỹ này nên rất khó khăn, không có nguồn kinh phí khích lệ HS”.

Ông Trần Trung Tín - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến - cũng xác nhận việc trích 60% quỹ lớp về quỹ ban đại diện cha mẹ HS trường: “Việc này đã được thực hiện nhiều năm, nhằm khen thưởng và chăm lo cho HS. Tôi chỉ tham mưu cho ban đại diện cha mẹ HS trường chứ không can thiệp. Nhưng thu - chi đều phải công khai rõ ràng. Không có sự cào bằng, có lớp thu nhiều, lớp thu ít tùy phụ huynh”.

Theo ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - trường học được tổ chức quỹ cha mẹ HS và vận động tài trợ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, Thông tư 55 không quy định rõ việc đóng góp bao nhiêu phần trăm từ quỹ lớp vào quỹ đại diện cha mẹ HS trường là do phụ huynh thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường không nên chỉ đạo hay định hướng những chuyện này. “Vận động tài trợ, xã hội hóa thì nhà trường phải có kế hoạch vận động và được sở (bậc THPT) hoặc phòng GD-ĐT (các bậc còn lại) phê duyệt. Vận động nên mở rộng cả ngoài xã hội, không riêng gì phụ huynh HS” - ông Dương Trí Dũng nói.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI