Phụ huynh Hàn Quốc chi hàng chục triệu mỗi tháng cho giáo dục của con

13/03/2025 - 22:19

PNO - Mức chi tiêu cho giáo dục tư thục tại Hàn Quốc tăng mạnh thời gian qua, ở hầu hết nhóm học sinh.

Trẻ em trong lớp học mẫu giáo ở Seoul vào tháng 4/2023 (Ảnh: Korea Times)
Trẻ em trong lớp học mẫu giáo ở Seoul vào tháng 4/2023 - Ảnh: Korea Times

Năm 2024, chi tiêu cho giáo dục tư nhân của Hàn Quốc đạt mức cao nhất mọi thời đại, tổng cộng 29,2 ngàn tỉ won (tương đương 20,1 tỉ USD). Đáng chú ý là số lượng tuyển sinh giảm, nhưng số tiền trung bình mỗi học sinh chi, tỉ lệ tham gia và giờ học đều tăng. Số lượng học sinh trên toàn quốc giảm 80.000 xuống còn 5,13 triệu.

Tỉ lệ tham gia giáo dục tư thục cũng tăng lên 80%. Trong đó, học sinh tiểu học có tỉ lệ tham gia cao nhất là 87,7%. Con số này với học sinh trung học cơ sở là 78%, còn học sinh trung học phổ thông là 67,3%.

Số tiền mỗi học sinh dành cho giáo dục tư thục mỗi tháng tăng lên 474.000 won (hơn 8,3 triệu đồng), tăng 9,3% so với mức 434.000 won (hơn 7,6 triệu đồng) của năm trước.

Với những học sinh được học kèm riêng, con số này là 592.000 won (gần 10,4 triệu đồng) mỗi tháng. Học sinh trung học phổ thông phải trả nhiều nhất là 772.000 won (hơn 13,5 triệu đồng) mỗi tháng, tiếp theo là học sinh trung học cơ sở với 628.000 won (khoảng 11 triệu đồng) và học sinh tiểu học với 504.000 won (hơn 8,8 triệu đồng).

Đáng chú ý ở các vùng nông thôn mức chi tiêu cho khoản này cũng tăng 14,9%, từ 289.000 won (hơn 5 triệu đồng) lên 332.000 won (hơn 5,8 triệu đồng). Sự gia tăng mạnh này được cho rằng xuất phát từ nỗi ám ảnh ngày càng tăng với việc tuyển sinh vào trường y. Năm 2025, Chính phủ Hàn Quốc mở rộng hạn ngạch tuyển sinh vào trường y, đặc biệt là thông qua các chương trình tài năng khu vực ưu tiên cho các ứng viên địa phương. Nhiều gia đình chuyển đến các vùng nông thôn để đáp ứng điều kiện này.

Theo Bộ Giáo dục và Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc, chỉ tiêu tuyển sinh trường y của Hàn Quốc năm 2025 là 4.610 sinh viên, trong đó 71,2% (3.284 sinh viên) được phân bổ cho các trường y ngoài đô thị. Trong đó, 26 trường y ở các khu vực này, gần 60% (1.913 sinh viên) sẽ được tuyển sinh thông qua các chương trình tài năng khu vực - thường có mức độ cạnh tranh và ngưỡng tuyển sinh thấp hơn so với mặt bằng tuyển sinh chung.

Thu nhập và chênh lệch giữa các khu vực trong chi tiêu cho giáo dục tư nhân vẫn còn rất lớn. Các hộ gia đình có thu nhập hơn 8 triệu won (khoảng 140 triệu đồng) mỗi tháng chi trung bình 676.000 won (khoảng 11,8 triệu đồng) cho mỗi trẻ em, cao hơn 3 lần so với 205.000 won (khoảng 3,6 triệu đồng) của các gia đình có thu nhập dưới 3 triệu won (dưới 52,3 triệu đồng) mỗi tháng. Ở cả 2 nhóm mức chi tiêu cho giáo dục tư nhân đều tăng, nhưng các hộ gia đình có thu nhập thấp tăng 12,3%; còn nhóm thu nhập cao nhất tăng chỉ tăng 0,8%.

Sự chênh lệch này cũng thể hiện ở các khu vực. Học sinh ở Seoul chi nhiều nhất cho giáo dục tư nhân, với mức trung bình là 673.000 won (khoảng 11,8 triệu đồng) mỗi tháng, gấp đôi mức 320.000 won (khoảng 5,6 triệu đồng) mà học sinh ở tỉnh Jeolla Nam bỏ ra. Trong số những học sinh tích cực tham gia vào giáo dục tư nhân, những học sinh ở Seoul chi trung bình 782.000 won (khoảng 13,7 triệu đồng) mỗi tháng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng xu hướng này có thể làm gia tăng thêm sự chênh lệch giữa các nhóm kinh tế xã hội, làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh trong môi trường học thuật vốn đã áp lực cao.

Biển hiệu của các học viện tư nhân được treo trên một tòa nhà ở Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul
Biển hiệu của các học viện tư nhân được treo trên một tòa nhà ở Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul - Ảnh: Yonhap

Trong một cuộc khảo sát thí điểm trên 13.000 trẻ em dưới 6 tuổi, trung bình mỗi tháng nhóm này chi 332.000 won (hơn 5,8 triệu đồng). Các gia đình có mức thu nhập cao hơn chi gần gấp 7 lần so với những gia đình có thu nhập thấp hơn. Xu hướng này diễn ra chủ yếu do nhu cầu giáo dục tiếng Anh sớm cho con em. Các trường mẫu giáo dùng tiếng Anh ghi nhận mức học phí trung bình hàng tháng cao nhất là 1,54 triệu won (gần 27 triệu đồng).

Theo khảo sát, 47,6% phần trăm trẻ em dưới 6 tuổi tham gia giáo dục tư nhân, với tỉ lệ tăng dần theo độ tuổi. Có 26,4% trẻ em từ 2 tuổi trở xuống tham gia học kèm. Tỉ lệ này tăng lên 50,3% đối với trẻ 3 tuổi và 81,2% đối với trẻ 5 tuổi.

Chính phủ cam kết giải quyết vấn đề này bằng cách cải thiện chất lượng giáo dục mầm non công lập; tăng cường giám sát các trường tư thục; phát triển các chương trình tiếng Anh mới cho trẻ 3 và 4 tuổi tại các trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc ban ngày trên toàn quốc trong năm nay. Bên cạnh đó, các nhà chức trách đã tiến hành thanh tra các học viện tiếng Anh mầm non tư thục, tiếp tục giám sát học phí.

Nhưng các chuyên gia giáo dục cho rằng điều chỉnh học phí hoặc siết các quảng cáo là không đủ để hạn chế sự phụ thuộc ngày càng tăng vào giáo dục mầm non tư thục.

Giáo dục mầm non tư thục có thể dẫn đến việc tăng chi tiêu cho việc học kèm riêng ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tiếp tục thúc đẩy môi trường học thuật cạnh tranh cao của đất nước.

Trung Sơn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI