Phó thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau

20/03/2025 - 19:01

PNO - Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau cần huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo và người có công.

Ngày 20/3, Phó thủ tướng Mai Văn Chính có buổi làm việc với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chương trình mục tiêu quốc gia và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó phấn đấu đạt, vượt mức tăng trưởng năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Anh
Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Duy Anh

Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực quyết liệt của các tỉnh trong việc triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng, 3 tỉnh gồm An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau phải tiếp tục phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt cao hơn nữa. Phó thủ tướng lưu ý 2 tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau cần rà soát lại kịch bản tăng trưởng ở khu vực I (nông, lâm nghiệp, thủy sản).

Đồng Tháp và Cà Mau là những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, đặc biệt là thủy sản, nhưng lại xây dựng kịch bản tăng trưởng khu vực I dưới 4% (Đồng Tháp là 3,7%, Cà Mau là 3,5%) trong khi cả nước là tăng trưởng 4% là chưa phù hợp. Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị 2 tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng đạt từ 4% trở trên.

Về các công trình trọng điểm, phân bổ nguồn vốn đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng đề nghị trong tháng Ba này, các địa phương phải phân bổ xong, đảm bảo dòng tiền vào các dự án đúng tiến độ. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ thi công để các công trình sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Xem đây là động lực để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cả 3 địa phương trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ
Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Duy Anh

Đối với phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, Phó thủ tướng cho rằng các địa phương đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên cần tập trung nhiều hơn nữa; ngoài nguồn lực phân bổ từ Trung ương thì các địa phương cần huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo và người có công.

Tại buổi làm việc, tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương cho chủ trương khắc phục và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đối với các dự án đang còn vướng pháp lý theo các kết luận thanh tra, kiểm tra… Đồng thời, có cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội đối với các tỉnh biên giới Tây Nam, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư hiệu quả hơn; kiến nghị Chính phủ đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự; khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế khu vực kinh tế cửa khẩu, đảm bảo vận chuyển hàng hóa và lưu thông cho các địa phương vùng ĐBSCL.

2 tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8%. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đồng Tháp và Cà Mau đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tổ chức điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phấn đấu đạt từ 8% trở lên.

* Chiều 20/3, tại Hậu Giang, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã làm việc với các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, những vướng mắc, khó khăn của các tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh Hào Anh
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh Hào Anh

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang đã báo cáo các vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai các công trình dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; phát triển nhà ở xã hội; xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nêu các đề xuất kiến nghị.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang cũng đề xuất những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị tỉnh, doanh nghiệp, người dân để đạt được mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đã đề ra, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước...

Duy Anh - Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI