Phim hòa nhạc ra rạp: Mở rộng hệ sinh thái cho công nghiệp trình diễn

27/02/2025 - 07:01

PNO - Sau khi tạo cơn sốt trên thị trường biểu diễn, sắp tới, phim hòa nhạc từ nhà sản xuất Anh trai say hi hay Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ được đưa ra rạp, hứa hẹn tạo nên nhiều thành tích phòng vé.

Phim hòa nhạc đổ bộ

Năm 2025, rạp Việt dự kiến chào đón 3 phim hòa nhạc (hay phim tài liệu âm nhạc). Gần nhất, phim Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng từ nhà sản xuất (NSX) chương trình Anh trai say hi sẽ ra rạp vào ngày 26/2.

Đến tháng Ba, Vietnamese concert film: Chúng ta là người Việt Nam của ca sĩ Hoàng Thùy Linh và ê kíp sẽ ra mắt. NSX chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng cho biết, trong năm 2025, đơn vị sẽ giới thiệu phim hòa nhạc nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.

Dòng phim hòa nhạc không phải quá mới ở Việt Nam, nhưng trong thời gian ngắn, thị trường dự kiến có 3 phim cùng ra mắt nên đã thu hút sự chú ý của khán giả. Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng mở bán vé sớm từ 21/2 và nhanh chóng đạt được lượng vé đặt trước khá cao.

Nhà sản xuất Anh trai say hi đang chờ đợi thành công mới từ phòng vé - Ảnh từ fanpage chương trình
Nhà sản xuất Anh trai say hi đang chờ đợi thành công mới từ phòng vé - Ảnh từ fanpage chương trình

Theo NSX và đơn vị phát hành CGV, hiện đây là phim hòa nhạc có lượng vé đặt trước cao nhất trong lịch sử. Với 30 anh trai tham gia chương trình, nếu các nghệ sĩ thực hiện cinetour, giao lưu trực tiếp với khán giả tại rạp như các phim điện ảnh Việt hiện tại, có thể tỉ lệ lấp đầy rạp chiếu sẽ tăng lên nhanh chóng.

Từ nhiều năm trước, ca sĩ Việt đã bắt đầu nghĩ đến việc ghi hình lại quá trình thực hiện đêm nhạc đáng nhớ trong sự nghiệp. Năm 2023, ca sĩ Mỹ Tâm giới thiệu tại rạp phim tài liệu Tri âm the movie: Người giữ thời gian. Theo số liệu trên Box Office Vietnam, phim thu về hơn 12,3 tỉ đồng sau 9 ngày trụ rạp, sau đó phim được phát hành trên Netflix.

Năm 2020, Sơn Tùng M-TP với phim tài liệu Sky tour the movie cũng tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu 10 tỉ đồng. Đen Vâu, Hà Anh Tuấn... cũng thực hiện phim tài liệu, nhưng chỉ phát hành trên nền tảng Netflix, không ra rạp. Nhiều ca sĩ khác ghi hình đêm nhạc nhưng đa phần chiếu miễn phí trên kênh YouTube cá nhân.

Trong 5 năm qua, chỉ có vài phim tài liệu âm nhạc được thực hiện, trong khi năm 2025 có liền 3 phim. Từ đó có thể thấy: thị trường âm nhạc Việt Nam trong những năm gần đây cực kỳ sôi động, điểm nhấn là năm 2024 với hàng loạt đêm nhạc lớn.

Chưa bao giờ ngành công nghiệp biểu diễn bùng nổ đến thế và nhiều chuyên gia tin rằng, năm 2025 có thể khởi sắc hơn. Các NSX hay nghệ sĩ bắt đầu quan tâm hơn đến việc sản xuất một bộ phim tài liệu âm nhạc hay phim hòa nhạc để kéo dài tuổi thọ của sự kiện, vừa tạo ra một hệ sinh thái đa dạng, vừa giúp khán giả nhớ lâu hơn về đêm nhạc cũng như tên tuổi nghệ sĩ.

Các nhà phát hành như CGV cũng đã bắt đầu tham gia thị trường sản xuất phim hòa nhạc, thúc đẩy nghệ sĩ và ê kíp mạnh dạn hơn để tạo thêm “món ăn tinh thần” cho khán giả.

“Vùng đất hứa” của màn ảnh Việt

Nhìn ra thế giới, có thể thấy Hàn Quốc là quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc khai thác tiềm năng của dòng phim này. Các nhóm nhạc K-pop như BTS, Blackpink đều có nhiều phim tài liệu ra rạp. Các phim này cũng từng được chiếu ở Việt Nam như Blackpink world tour Born Pink in cinemas, Blackpink: The Movie, BTS: Yet to come in cinemas...

Doanh thu của từng phim có trồi, sụt khác nhau nhưng nhìn chung, phản ứng từ khán giả khá tốt. Nhiều buổi xem phim như một buổi hòa nhạc thu nhỏ khi khán giả hào hứng, hò hét, hát cùng thần tượng.

Sở dĩ phim tài liệu âm nhạc được xem như “vùng đất hứa” của màn ảnh Việt là bởi khán giả trong nước có nhu cầu cao. Khảo sát do CGV Việt Nam thực hiện với hơn 5.200 người xem cho thấy: khoảng 71% khán giả cho biết sẵn sàng ra rạp để sống trong không khí của buổi hòa nhạc một lần nữa; giá vé rẻ hơn vé đi xem hòa nhạc trực tiếp rất nhiều nên phù hợp cho những khán giả chưa có điều kiện xem hòa nhạc trực tiếp.

Tháng 8/2024, CGV Việt Nam ra mắt thương hiệu ICECON Việt Nam và cho biết sẽ khai thác nhiều chủ đề, trong đó dòng phim hòa nhạc được xem là một trong những “mũi nhọn”.

Đây là hướng đi được xem là khôn ngoan vì trên thị trường hiện rất thiếu các đơn vị khai thác mảng phim hòa nhạc, trong khi chuỗi đêm nhạc, hoạt động biểu diễn trong năm qua tại Việt Nam rất sôi động. ICECON Việt Nam lại có thế mạnh khi đội ngũ hậu thuẫn là các NSX từ ICECON Hàn Quốc giàu kinh nghiệm.

Hiện đơn vị chưa tiết lộ cụ thể về quá trình tham gia khâu sản xuất các phim hòa nhạc sắp ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, dù với vai trò nào, đây cũng là những bước thử quan trọng cho dòng phim tài liệu âm nhạc tại Việt Nam, ở thời điểm công nghiệp biểu diễn trong nước đã có một năm bứt phá ấn tượng.

Nếu những bộ phim tài liệu sắp tới thành công về doanh thu sẽ tạo động lực để các ca sĩ và ê kíp mạnh dạn trong việc sản xuất, mở rộng “vũ trụ sản phẩm” cho đêm nhạc.

An Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI