Phim ảnh và mối lo ngại về sự lạm dụng công nghệ

09/03/2025 - 08:50

PNO - Ứng dụng công nghệ deepfake trong điện ảnh đang phát triển rất nhanh.

Năm 2019, Hollywood đã bắt đầu sử dụng công nghệ “trẻ hóa”, đưa các diễn viên huyền thoại trở lại màn ảnh. Robert De Niro và Al Pacino “đi ngược” gần 3 thập niên trong The Irishman (Người đàn ông Ireland), Harrison Ford đã thách thức tuổi tác của mình trong Indiana Jones 5 (năm 2023)…

Cha Joo-young (trái) và Lee E-dam trong phim The Queen who crowns
Cha Joo-young (trái) và Lee E-dam trong phim The Queen who crowns

Trong A Killer Paradox (Nghịch lý kẻ sát nhân, 2024), thời thơ ấu của thám tử Jang Nan-gam (Son Suk-ku) không do một diễn viên nhí đảm nhận. Nhóm sản xuất đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ghép ảnh thời thơ ấu của Son vào khuôn mặt của diễn viên Kang Ji-seok, khiến khán giả chỉ thấy phiên bản trẻ hơn của Jang Nan-gam mà không thấy Kang trên màn ảnh. Welcome to Samdal-ri (Chào mừng đến Samdal-ri) cũng khiến người xem sửng sốt khi cố diễn viên Song Hae xuất hiện thông qua công nghệ deepfake.

Deepfake đang được sử dụng nhiều hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. Thực tế cho thấy, việc sử dụng rộng rãi công nghệ trẻ hóa giúp các diễn viên lớn tuổi bớt ngại ngùng khi phải hóa trang trẻ, giúp tiết kiệm chi phí thuê diễn viên đóng vai thời trẻ. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang ứng dụng AI để nâng cao năng suất và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất đến biên tập và công nghệ deepfake là một trong những ứng dụng đó.

Deepfake được các đạo diễn phim độc lập có kinh phí thấp và các đạo diễn mới vào nghề quan tâm vì tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, theo nhà phê bình văn hóa Kim Hern-sik (Hàn Quốc), việc sử dụng deepfake thay thế diễn viên nhí sẽ làm mất cơ hội của lớp diễn viên kế thừa và công chúng cũng không có cơ hội được xem diễn viên mới. Về lâu dài, deepfake sẽ hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung và việc sử dụng bừa bãi có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực. “AI đang được rất nhiều người sử dụng. Tuy nhiên video, âm thanh và hình ảnh do AI tạo ra có một số mẫu nhất định dễ nhận biết, khiến điện ảnh và truyền hình trở nên rất giống nhau. Deepfake dù được hoan nghênh vì tính đột phá và tiết kiệm chi phí, nó cũng gây ra những lo ngại về mặt đạo đức” - Kim Hern-sik nhấn mạnh.

Mới nhất, các cảnh khỏa thân trong bộ phim The Queen who crowns (Nguyên Kính Vương hậu) đã khơi dậy phản ứng về việc sử dụng AI sai mục đích trong lĩnh vực giải trí. Phản ứng bắt nguồn từ việc các diễn viên Cha Joo-young và Lee E-dam - những người vốn rất thận trọng trong việc gìn giữ hình ảnh trước công chúng - đã không được thông báo về những cảnh khỏa thân khi nhận kịch bản. Dù lúc quay họ có mặc trang phục, nhưng sau đó phát hiện khuôn mặt của họ đã được ghép vào các diễn viên đóng thế khỏa thân cho phiên bản phát trên hệ thống trực tuyến. Đây cũng là vụ việc đang bị phản ứng dữ dội ở Hollywood, nhiều nghệ sĩ kịch liệt phản đối việc sử dụng hình chân dung do AI tạo ra mà không được họ đồng ý.

Các chuyên gia đang kêu gọi siết chặt quy định về công nghệ deepfake, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những quy định này khi AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp giải trí cũng như cuộc sống hằng ngày.

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI