Phi công Hàn Quốc tử nạn trong vụ tai nạn trực thăng chữa cháy

06/04/2025 - 21:06

PNO - Theo các phương tiện truyền thông địa phương, một chiếc trực thăng chữa cháy ở thành phố Daegu rơi vào ngày 6/4 khiến phi công tử nạn.

Một trực thăng chữa cháy đang lấy nước từ hồ chứa khi các đám cháy rừng hoành hành ở tỉnh Bắc Gyeongsang, ngày 24/3 - Ảnh: Yonhap
Một trực thăng chữa cháy đang lấy nước từ hồ chứa khi các đám cháy rừng hoành hành ở tỉnh Bắc Gyeongsang, ngày 24/3 - Ảnh: Yonhap

Sự cố xảy ra sau khi đất nước trải qua vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử vào tháng Ba, khiến 30 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 48.000ha rừng.

Theo hãng thông tấn Yonhap, chiếc trực thăng với một phi công đã "bị rơi khi đang làm nhiệm vụ dập tắt đám cháy rừng" vào chiều 6/4.

Theo các cơ quan cứu hỏa, chiếc trực thăng đã rơi xuống một ngọn núi ở quận phía tây bắc của Daegu, cách Seoul khoảng 230km về phía đông nam vào lúc 15g41 (giờ địa phương).

Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có liên quan đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, bao gồm cả việc thẩm vấn các nhân chứng, sau khi địa điểm được phong tỏa và hoạt động cứu hộ hoàn tất.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một trực thăng chữa cháy khác, cũng chở một phi công, bị rơi khi đang chiến đấu với đám cháy rừng lớn ở huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Vụ tai nạn vào ngày 26/3 này cũng khiến phi công tử vong.

Đám cháy rừng hôm 6/4 tách biệt với các đám cháy vào tháng Bà và đã được dập tắt.

Các đám cháy rừng vào tháng Ba được thổi bùng lên bởi gió mạnh và điều kiện cực kỳ khô hạn, với khu vực chứng kiến lượng mưa dưới mức trung bình trong nhiều tháng, sau năm nóng nhất được ghi nhận tại Hàn Quốc vào năm 2024.

Đám cháy cũng phá hủy một số di tích lịch sử, bao gồm quần thể chùa Gounsa ở Uiseong xây dựng từ thế kỷ thứ VII.

Linh La (theo Korea Herald, Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI