Phát huy vai trò của phụ nữ Chăm trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh

26/02/2025 - 19:30

PNO - Chiều 26/2, Hội LHPN phường Cầu Kho, quận 1 (TPHCM) tổ chức họp mặt, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ Chăm nhân tháng chay Ramadan năm 2025.

Chương trình diễn ra tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Islamiyah.

Chị Trần Thị Mến - Chủ tịch Hội LHPN phường Cầu Kho - chúc ban quản trị thánh đường và chị em mùa lễ chay Ramadan vui tươi, đoàn kết và tràn đầy nghĩa tình. Chị cho biết, hiện toàn phường có 1.608 cán bộ, hội viên phụ nữ, trong đó 60 chị dân tộc Chăm theo đạo Hồi. Thời gian qua, Hội LHPN phường đã triển khai mô hình “Giới thiệu nét văn hóa của người Chăm” với các hoạt động giới thiệu ẩm thực, trang phục, cưới hỏi, chữ viết…

Niềm vui ngày họp mặt của các chị.
Niềm vui ngày họp mặt của các chị

Chị Trần Thị Mến – Chủ tịch Hội LHPN phường Cầu Kho - chúc mừng chị em nhân tháng Ramadam.
Chị Trần Thị Mến - Chủ tịch Hội LHPN phường Cầu Kho - chúc mừng chị em nhân tháng Ramadan

Dịp này,, Hội LHPN phường Cầu Kho trao 20 phần quà đến các chị.
Hội LHPN phường Cầu Kho trao 20 phần quà đến các chị

Trong khuôn khổ buổi họp mặt, Hội LHPN phường Cầu Kho mở tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc Chăm trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh” nhằm lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của các chị.

Chị Thị Mah, ở khu phố 9, phường Cầu Kho nói rất thích mô hình “Giới thiệu nét văn hoá của người Chăm” và mong có thêm nhiều buổi giao lưu giới thiệu nét đặc sắc trong văn hoá ẩm thực Chăm.
Chị Thị Mah ( khu phố 9, phường Cầu Kho) nói rất thích mô hình “Giới thiệu nét văn hóa của người Chăm” và mong có thêm nhiều buổi giao lưu giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Chăm

Biết thông tin về chương trình, chị Khotigiah-Salykho, sống tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, đã đến dự. Tham gia công tác đoàn thể từ năm 1982 đến nay, chị góp ý, muốn mời chị em đến với hoạt động hội thì cần linh động thời gian vì mỗi ngày các chị hành lễ 5 lần.

Chị chia sẻ: “Trước đây, chỉ đàn ông trong nhà đi làm, phụ nữ lo bếp núc, chăm sóc con cái, nhưng hiện giờ các chị đã ra ngoài học tập, làm việc rất nhiều rồi. Hội có thể triển khai các chương trình giao lưu ẩm thực, thời trang giữa đồng bào các dân tộc trên địa bàn để khích lệ các chị, giúp họ phát huy sở trường và ngày càng mạnh dạn hơn. Ngoài ra, việc kết nối nguồn vốn cho chị em vay làm ăn cũng rất cần thiết, khi có kinh tế ổn, họ sẽ thêm tự tin và góp sức nhiều hơn cho các phong trào”.

Chị Khotigiah- Salykho chia sẻ.
Chị Khotigiah-Salykho chia sẻ

Chị Hamidah (ở khu phố 8, phường Cầu Kho) thì cho rằng, để thu hút chị em đến với hoạt động hội, nên tổ chức các diễn đàn, chuyên đề hướng dẫn họ về nuôi dạy con trong thời đại số, tư vấn giới thiệu học nghề và việc làm, hoặc mở các lớp dạy ngoại ngữ miễn phí.

Chị Hamidah (bìa phải) góp ý tại toạ đàm.
Chị Hamidah (bìa phải) góp ý tại tọa đàm

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI