Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc từ những bài học trong cuốn sách của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

20/09/2024 - 13:38

PNO - Ngày 20/9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; trao đổi giải pháp, kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại TPHCM.

Ông Huỳnh Đảm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - báo cáo chuyên đề về nội dung cuốn sách. Theo ông, đây là cơ hội nghiên cứu sâu về cuốn sách, phát huy truyền thống khối đại đoàn kết dân tộc, giúp thành phố có đủ sức, đủ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị tâm thế mới bước vào thời kỳ mới.

Hội nghị hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Quang cảnh hội nghị

Cuốn sách là hiện thực đường lối đại đoàn kết thành sức mạnh. Quá trình thực hiện đoàn kết phải gắn với dân chủ, hòa quyện với việc xây dựng nền văn hóa tiến tiến đậm đà, bản sắc dân tộc. Theo ông, để có đoàn kết thật sự và vững bền, cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng phải xác định những điều kiện tiên quyết: xây dựng Đảng vững mạnh, Nhà nước vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là công bộc của nhân dân.

Trao đổi tại hội nghị, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - cho rằng, nhiệm vụ lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở TPHCM chính là làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; tổ chức cho nhân dân giám sát việc thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội; huy động đội ngũ trí thức khoa học các lĩnh vực, ngành nghề tham gia phản biện khoa học các chủ trương, chính sách, các đề án, chương trình, dự án đầu tư phát triển của Chính phủ và chính quyền địa phương; tập hợp đông đảo người lao động tự do, cá thể; vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước. Ông nói: "Nhân dân thành phố nhất định sẽ giữ vững vai trò vị trí đầu tàu của đất nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao".

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - cho rằng, một số vấn đề đặt ra trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TPHCM là Đảng, chính quyền phải nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nghiên cứu để có cơ chế đặc thù cho hệ thống Mặt trận, các đoàn thể làm tốt công tác tập hợp quần chúng. Tổ chức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, huy động nguồn lực thực hiện tốt chính sách xã hội, phát huy vai trò tự quản của nhân dân, phát huy chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận, đoàn thể, góp phần cho Đảng ta có những chủ trương, quyết sách đúng đắn. Bà tin TPHCM sẽ phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa TPHCM phát triển xứng tầm.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết: Cuốn sách là di sản quý của toàn dân tộc, là nguồn động lực tinh thần to lớn trong sự nghiệp bảo vệ, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết: Cuốn sách là di sản quí của toàn dân tộc, là nguồn động lực tinh thần to lớn trong sự nghiệp bảo vệ, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị

Hội nghị có ý nghĩa định hướng chính trị, để MTTQ Việt Nam TPHCM nghiên cứu. Việc phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách giúp cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, đảng viên, công chức, viên chức thành phố có thể có ứng dụng phù hợp các chỉ đạo của cố Tổng bí thư vào thực tiễn công tác đời sống, vào sự đồng thuận xã hội, đóng góp là sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.

Ông đề nghị, cần tiếp tục quán triệt tư tưởng, nội dung cuốn sách của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phải đặt vào thực tiễn cụ thể hóa trong việc thực hiện chương trình hành động của Thành ủy, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, anh hùng, đổi mới, năng động, sáng tạo và cống hiến xây dựng, phát triển TPHCM.

Thiên Ân

 
TIN MỚI