Phát hiện mảnh lược khắc chữ “hạnh phúc” cạnh hài cốt liệt sĩ ở Lào

12/04/2025 - 15:52

PNO - Mảnh lược bằng sắt được khắc chữ “hạnh phúc” được tìm thấy ở gần hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào.

Ngày 12/4, thượng tá Chế Ngọc Hà - Đội trưởng đội quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết, đơn vị vừa quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật ở khu vực núi Thẳm Xe (bản Loong Chẹng, huyện Loong Chẹng, tỉnh Xaysomboun, Lào).

Chữ hạnh phúc được khắc trên mảnh lược bằng sắt - Ảnh: Ngọc Hà
Chữ "hạnh phúc" được khắc trên mảnh lược bằng sắt - Ảnh: Ngọc Hà

Hài cốt các liệt sĩ tìm thấy ở khu vực núi Thẳm Xe nằm dưới mặt đất ở độ sâu hơn 1m, còn xương và một số di vật kèm theo như hộp tiếp đạn, xẻng đa năng, mặt nạ M04, tăng, đế giày vải… “Sáng 11/4, chúng tôi đã cất bốc một số hài cốt liệt sĩ ở khu vực này” - thượng tá Hà nói.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đội quy tập còn tìm thấy di vật là cán lược bằng sắt có khắc chữ “Hạnh Phúc” và chữ “Thanh Lữ” hoặc “Thanh Lý”.

Theo thượng tá Hà, dòng chữ “Thanh Lữ” hoặc “Thanh Lý” có thể là tên của một chiến sĩ và người yêu thương của mình ngày trước. Mảnh lược này được tìm thấy nằm cách khá xa hài cốt liệt sĩ ở khu vực núi Thẳm Xe nên chưa thể khẳng định có phải là của liệt sĩ hay không?

Một mặt của mảnh lược khắc chữ “Thanh Lữ” hoặc “Thanh Lý” - Ảnh: Ngọc Hà
Một mặt của mảnh lược khắc chữ “Thanh Lữ” hoặc “Thanh Lý” - Ảnh: Ngọc Hà

“Trước đó, chúng tôi từng tìm thấy một số lược tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện mảnh lược có khắc chữ như vậy” - thượng tá Hà nói.

Sau gần 6 tháng khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Trong đó, tại tỉnh Xiengkhuang quy tập được 58 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Xaysomboun quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Vientiane 1 hài cốt liệt sĩ.

Hiện hài cốt các liệt sĩ đã được Đội quy tập đưa về thờ tự tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào ở thị xã Phonsavan, tỉnh Xiengkhuang.

Các di vật được tìm thấy ở khu vực núi Thẳm Xe - Ảnh: Ngọc Hà
Các di vật được tìm thấy ở khu vực núi Thẳm Xe - Ảnh: Ngọc Hà
Hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được đưa về nhà tưởng niệm ở Lào - Ảnh: Ngọc Hà
Hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được đưa về nhà tưởng niệm ở Lào - Ảnh: Ngọc Hà
Đội quy tập ăn cơm giữa rừng trong những đợi đi tìm kiếm, quy tập liệt sĩ - Ảnh: Ngọc Hà
Đội quy tập ăn cơm giữa rừng trong những đợt đi tìm kiếm, quy tập liệt sĩ - Ảnh: Ngọc Hà

Nghệ An có đường biên giới chung với Lào dài nhất cả nước với hơn 468km. Qua các cuộc chiến, hàng chục nghìn liệt sĩ, thương binh của tỉnh đã ngã xuống và bị thương ở Lào. Năm 1984, Đội quy tập được thành lập với nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Đến nay, đã tìm kiếm và cất bốc được 13.000 hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào đang ngày càng gặp nhiều khó khăn bởi hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam còn lại đang nằm rải rác ở vùng núi cao, rừng rậm, có nhiều bom, mìn chưa được rà phá. Hơn nữa, các nhân chứng ngày một lớn tuổi, giảm trí nhớ, địa hình cũng có nhiều thay đổi do tác động của thời gian.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI