Phát hiện loại vi rút mới ở Mỹ nguy cơ truyền qua vật chủ và lây sang người

07/02/2025 - 17:43

PNO - Các nhà khoa học vừa phát hiện loại vi rút mới ở Alabama, Hoa Kỳ làm dấy lên nỗi lo ngại về đại dịch.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra vi rút Camp Hill ở loài chuột chù ở Alabama, làm dấy lên lo ngại rằng loại vi rút này có thể lây truyền qua vật chủ là động vật sang người và có khả năng gây ra một đợt bùng phát rộng rãi.

Vi rút Camp Hill thuộc họ các tác nhân gây bệnh được gọi là henipavirus, bao gồm vi rút Nipah - một loại vi rút lây truyền qua dơi có thể giết chết tới 70% số người bị lây nhiễm.

Vi rút gần nhất với vi rút Camp Hill lây nhiễm cho con người là vi rút Langya, lây từ chuột chù sang người ở Trung Quốc. Vi rút này gây sốt, mệt mỏi, ho, đau nhức cơ, rối loạn chức năng gan và tổn thương thận.

Tiến sĩ Rhys Parry từ Đại học Queensland - người xác nhận sự hiện diện của vi rút ở chuột chù Alabama, cho biết: "Điều này chỉ ra rằng có thể xảy ra tình trạng lây truyền từ chuột chù sang người. Việc phát hiện ra henipavirus ở Bắc Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng vì nó cho thấy loại vi rút này có thể phân bố rộng rãi trên toàn cầu hơn so với suy nghĩ trước đây".

Phát hiện của họ cho thấy virus Camp Hill phân bố rộng rãi hơn về mặt địa lý so với những gì các nhà khoa học từng nghĩ trước đây và nó đã tiến hóa để tồn tại ở các loài động vật khác nhau
Phát hiện của các nhà khoa học cho thấy vi rút Camp Hill phân bố rộng rãi hơn về mặt địa lý và nó đã tiến hóa để tồn tại ở các loài động vật khác nhau - Ảnh: Daily Mail

Các nhà nghiên cứu lo ngại khi viết trong một báo cáo mới rằng, do tỉ lệ tử vong cao liên quan đến henipavirus nên việc phát hiện vi rút Camp Hill ở Bắc Mỹ làm dấy lên mối lo ngại về các sự kiện lây lan trong quá khứ và tiềm ẩn trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng kêu gọi thế giới nên nghiên cứu thêm để xác định liệu vi rút Camp Hill có đe dọa con người hay không.

Tiến sĩ Parry cho biết: "Henipavirus đã gây ra bệnh tật nghiêm trọng và tử vong ở người và động vật ở những khu vực khác.

Một trong những loại vi rút nguy hiểm nhất là vi rút Hendra, lần đầu tiên được phát hiện ở Brisbane, Úc và có tỉ lệ tử vong là 70%.

Một ví dụ khác là vi rút Nipah, có tỉ lệ tử vong từ 40 - 75% trong các đợt bùng phát ở Đông Nam Á, bao gồm cả Malaysia và Bangladesh".

Vi rút Hendra và Nipah có thể gây ra các triệu chứng cúm và suy hô hấp bao gồm viêm phổi. Vi rút Hendra có thể dẫn đến viêm não và tủy sống nghiêm trọng, co giật, lú lẫn và hôn mê.

Vi rút Nipah cũng có thể gây ra co giật, viêm não, mất phương hướng, lú lẫn và hôn mê chỉ trong vòng 24 giờ.

Cả hai loại vi rút này đều không có cách điều trị đặc hiệu.

Virus Camp Hill đã được phát hiện ở loài chuột chù ở Alabama và các chuyên gia đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại virus này, cùng họ với Nipah và Hendra và có thể gây tử vong cho toàn thể nhân loại.
Vi rút Camp Hill đã được phát hiện ở loài chuột chù ở Alabama và các chuyên gia đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại vi rút này - cùng họ với Nipah và Hendra và có thể gây tử vong cho toàn thể nhân loại

Các nhà khoa học cho biết, dơi ăn quả Úc là vật chủ điển hình của vi rút Camp Hill. Chính vì thế, việc phát hiện ra loại vi rút này lần đầu tiên ở một loài động vật có vú ở Bắc Mỹ có thể thay đổi chứng cứ trước đây về cách thức lây lan của loại vi rút này.

Phát hiện này cho thấy vi rút Camp Hill phân bố rộng rãi hơn về mặt địa lý so với suy nghĩ trước đây và nó đã tiến hóa để tồn tại trong các loài động vật khác nhau.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra loại vi rút này ở chuột chù vào năm 2021, mặc dù chỉ mới công bố báo cáo vào tuần này.

Loại vi rút này chủ yếu được tìm thấy trong thận của chuột chù, điều này cho thấy nó sẽ tấn công các cơ quan tương tự ở người.

Đồng tác giả Tiến sĩ Ariel Isaacs cho biết nhóm nghiên cứu tập trung vào việc phát triển vắc xin cho họ vi rút này. "Cách quan trọng nhất là tìm hiểu sâu hơn về họ vi rút này và tìm ra cách tốt hơn để bảo vệ chống lại nó" - nhà khoa học này nói.

Trọng Trí (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI