Pháp xét xử vụ án lạm dụng tình dục trẻ em lớn nhất từ ​​trước đến nay

17/02/2025 - 18:51

PNO - Sau vụ án người chồng thuê hàng chục người đàn ông đến hãm hiếp vợ gây chấn động, tòa án Pháp lại xử một vụ án tấn công tình dục kinh khủng khác và lần này nạn nhân là trẻ em.

Bản phác thảo tòa án về Joël Le Scouarnec từ phiên tòa được tổ chức vào năm 2020. Minh họa: Benoît Peyrucq/AFP
Bác sĩ phẫu thuật Joël Le Scouarnec tại phiên tòa năm 2020. Minh họa: Benoît Peyrucq/AFP

Hồ sơ tội ác ghê tởm

Thủ phạm lần này là bác sĩ phẫu thuật Joël Le Scouarnec. Ông này đã bị buộc tội hiếp dâm hoặc tấn công tình dục 299 bệnh nhân từ năm 1989 đến năm 2014.

Khi cảnh sát ở miền tây nước Pháp khám xét nhà của bác sĩ phẫu thuật Joel Le Scouarnec sau khi ông ta cưỡng hiếp cô bé hàng xóm 6 tuổi vào năm 2017, họ đã tìm thấy một kho búp bê tình dục, tóc giả và nội dung khiêu dâm trẻ em.

Cảnh sát cho biết họ cũng phát hiện ra những cuốn nhật ký điện tử dường như ghi lại chi tiết gần 3 thập kỷ về các vụ hãm hiếp và tấn công tình dục đối với hàng trăm bệnh nhân trẻ tuổi tại các bệnh viện trên khắp khu vực.

Năm 2020, Le Scouarnec bị kết án 15 năm tù vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục trẻ em hàng xóm, cũng như 2 cháu gái và một bệnh nhân 4 tuổi.

Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục vì hồ sơ nạn nhân của ông ta quá nhiều. Cuối cùng, các công tố viên cuối cùng đã buộc tội ông ta về tội hiếp dâm và tấn công tình dục nghiêm trọng đối với 299 người, nhiều người trong số họ là trẻ em, và một số người đã bị gây mê khi vụ lạm dụng diễn ra.

Vào ngày 24/2 tới, bác sĩ 74 tuổi này, sẽ phải ra hầu tòa về những cáo buộc tại thị trấn Vannes của Breton, trong vụ án lạm dụng tình dục trẻ em lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Pháp.

Các công tố viên cho biết Le Scouarnec đã thừa nhận với các điều tra viên nhiều cáo buộc mà ông phải đối mặt.

Phiên tòa được dự đoán sẽ đang thu hút sự chú ý của người dân Pháp nhất là sau khi vụ án chấn động về người đàn ông Dominique Pelicot bị kết tội vào tháng 12/2024 vì chuốc thuốc mê vợ và mời hàng chục người đàn ông đến nhà để cưỡng hiếp bà. 50 người đàn ông khác cũng bị kết tội cưỡng hiếp trong một vụ án gây chấn động thế giới.

Riêng vụ án của Le Scouarnec sẽ đặt ra những câu hỏi cho hệ thống chăm sóc sức khỏe công của Pháp, các nhóm nạn nhân nhất là các trẻ em và bệnh nhi.

Mặc dù bị kết án vì tội khiêu dâm trẻ em vào năm 2005, Le Scouarnec vẫn tiếp tục làm việc tại các bệnh viện công cho đến khi bị bắt vào năm 2017.

Sau khi phát hiện ra nhật ký của Le Scouarnec vào năm 2017, các điều tra viên bắt đầu truy tìm các nạn nhân tiềm năng bằng cách đối chiếu mô tả nhật ký với hồ sơ bệnh viện. Mặc dù nhiều bệnh nhân được gây mê không nhớ gì về vụ lạm dụng bị cáo buộc, các bác sĩ tâm thần đã ghi nhận các triệu chứng của chứng căng thẳng sau chấn thương ở các nạn nhân.

Những nỗi đau suốt cuộc đời

Năm 2017. Mathis Vinet mới 10 tuổi. Em được cha và ông nội chở đến bệnh viện Quimperle vì đau bụng.

Ông nội của Mathis, Roland Vinet, năm nay 78 tuổi, nhớ lại lần gặp Le Scouarnec và không nghi ngờ gì sau khi bác sĩ phẫu thuật yêu cầu Mathis phải ở lại bệnh viện một mình qua đêm.

Theo một tài liệu của tòa án trích trong nhật ký của Le Scouarnec, tên này đã xâm hại tình dục một bé trai vào ngày hôm đó.

Ông Vinet cho biết, Mathis đã hoàn toàn thay đổi sau khi đến bệnh viện, cuối cùng anh này sa vào cuộc sống rượu chè và ma túy. Anh ta qua đời vì dùng thuốc quá liều ở tuổi 24 vào năm 2021 - 3 năm sau khi biết được từ cảnh sát về việc anh ta bị ngược đãi và bị ám ảnh.

Vinet và vợ, những người là nguyên đơn trong vụ án, cho biết họ tin rằng Mathis đã tự tử. Họ đổ lỗi cho Le Scouarnec về cái chết của cháu trai họ.

Theo hồ sơ vụ án, Le Scouarnec đã bị tuyên án tù treo 4 tháng năm 2005 vì tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Hắn ta đã đảm bảo được một công việc là bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện công Quimperle vào năm sau.

Cũng theo một tài liệu của tòa án, một bác sĩ tâm thần tại bệnh viện đã cảnh báo ban quản lý về mối lo ngại của ông đối với hành vi của Le Scouarnec vào năm 2006, nhưng bác sĩ phẫu thuật này vẫn được tiếp tục làm việc với trẻ em.

Hiệp hội Y khoa Pháp và những bệnh viện nơi Le Scouarnec làm việc đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI