Pháp có tân thủ tướng trẻ nhất lịch sử

10/01/2024 - 01:33

PNO - Ngày 9/1, Bộ trưởng Giáo dục và Thanh niên Gabriel Attal được bổ nhiệm làm thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Pháp, giữa lúc Tổng thống Emmanuel Macron đang tìm kiếm một khởi đầu mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng tăng.

 

Ở tuổi 34, Gabriel Attal là thủ tướng trẻ nhất thời hậu chiến của Pháp, kỷ lục trước đó thuộc về Laurent Fabius, người cánh tả, 37 tuổi khi ông được Francois Mitterrand bổ nhiệm làm thủ tướng vào năm 1984.
Ở tuổi 34, Gabriel Attal là thủ tướng trẻ nhất thời hậu chiến của Pháp, kỷ lục trước đó thuộc về Laurent Fabius (37 tuổi) khi ông được tổng thống Francois Mitterrand bổ nhiệm làm thủ tướng vào năm 1984

Ông Gabriel Attal (34 tuổi) đã trở nên nổi tiếng với tư cách là Người phát ngôn của chính phủ và Bộ trưởng giáo dục, đồng thời được bầu chọn là bộ trưởng được yêu thích nhất trong chính phủ sắp mãn nhiệm. Ông là thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên của Pháp.

Người tiền nhiệm của ông là bà Elisabeth Borne đã từ chức hôm 8/1 sau những bất ổn chính trị gần đây về luật nhập cư nhằm tăng cường khả năng trục xuất người nước ngoài của chính phủ.

Văn phòng của Tổng thống Macron đã công bố việc bổ nhiệm trong một tuyên bố chính thức. Ông Macron sẽ làm việc với Thủ tướng Attal để thành lập chính phủ mới trong những ngày tới, mặc dù một số bộ trưởng chủ chốt dự kiến sẽ tiếp tục giữ chức vụ của họ.

“Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào nghị lực và sự cam kết của tân thủ tướng”, ông Macron viết trên mạng xã hội X như một lời nhắn gửi ông Attal.

Tổng thống đã đề cập đến việc tân Thủ tướng Gabriel Attal làm sống lại "tinh thần của năm 2017", khi ông Macron làm rung chuyển nền chính trị Pháp và giành chiến thắng bất ngờ với tư cách là tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay.

Nhiệm kỳ thứ hai của ông Macron kéo dài đến năm 2027 và theo hiến pháp, ông bị cấm giữ nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Các nhà quan sát chính trị cũng cho rằng ông Macron, một người ủng hộ tích cực hội nhập châu Âu, muốn chính phủ mới của ông sẵn sàng cho cuộc bầu cử Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6/2024, nơi những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu, chống EU dự kiến sẽ tăng cường ảnh hưởng của họ.

Với vai trò người phát ngôn của chính phủ từ năm 2020 đến năm 2022, ông Gabriel Attal  được người dân Pháp biết đến rộng rãi và được bầu chọn làm bộ trưởng được yêu thích nhất
Với vai trò Người phát ngôn của chính phủ trong thời gian đại dịch từ năm 2020 đến năm 2022, ông Gabriel Attal được người dân Pháp biết đến rộng rãi và được bầu chọn là bộ trưởng được yêu thích nhất trong nội các dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron (trái) 

Gabriel Attal, cựu thành viên Đảng Xã hội, tham gia phong trào chính trị mới thành lập của ông Macron vào năm 2016 và là Người phát ngôn của chính phủ từ năm 2020 đến năm 2022, công việc khiến ông được công chúng Pháp biết đến nhiều hơn.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng ngân sách trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng giáo dục vào tháng 7/2023, một trong những vị trí có uy tín nhất trong chính phủ Pháp.

Ông Attal nhanh chóng công bố lệnh cấm mặc áo choàng dài trong lớp học, có hiệu lực từ năm học mới vào tháng 9/2023.

Ông cũng đưa ra kế hoạch thử nghiệm đồng phục ở một số trường công lập, như một phần trong nỗ lực chuyển sự chú ý ra khỏi quần áo và giảm bớt tình trạng bắt nạt ở trường học.

Ông Attal gần đây đã trình bày chi tiết trên đài truyền hình quốc gia TF1 về việc bản thân từng phải chịu đựng sự bắt nạt ở trường cấp hai, bao gồm cả hành vi quấy rối vì ông là người đồng tính.

Theo hệ thống chính trị của Pháp, thủ tướng do tổng thống bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước quốc hội. Thủ tướng chịu trách nhiệm thực thi chính sách đối nội, đặc biệt là các biện pháp kinh tế và điều phối đội ngũ bộ trưởng của chính phủ.

Tổng thống nắm quyền lực đáng kể về chính sách đối ngoại và các vấn đề châu Âu, đồng thời là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của đất nước.

Tấn Vĩ (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI