Phán quyết của tòa án Ấn Độ về vụ tấn công bé gái 11 tuổi gây phẫn nộ

24/03/2025 - 16:41

PNO - Tuần qua, một tòa án cấp cao ở Ấn Độ đã phán quyết rằng hành vi bóp ngực trẻ vị thành niên và làm đứt dây quần ngủ của em không cấu thành hành vi cố ý hiếp dâm đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trên cả nước Ấn Độ và kêu gọi Tòa án Tối cao can thiệp.

Lệnh này gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc với các chuyên gia pháp lý, chính trị gia và nhà hoạt động kêu gọi Tòa án Tối cao can thiệp
Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất thế giới

Phán quyết được Tòa án cấp cao Allahabad đưa ra trong vụ án liên quan đến một bé gái 11 tuổi bị tấn công ở Uttar Pradesh vào năm 2021.

Theo cáo trạng, bé gái 11 tuổi đang đi bộ cùng mẹ thì gặp 2 người đàn ông quen với gia đình tên là Pawan và Akash. 2 tên này đề nghị cho cô bé đi nhờ xe máy của họ. Sau khi chở em được 1 đoạn, 2 tên đã kéo cô bé xuống cống, túm lấy ngực đứa trẻ, xé dây quần ngủ của em.

Khi cô bé la hét cầu cứu thì những những người qua đường nghe thấy và họ đã can thiệp, buộc những kẻ tấn công phải bỏ chạy.

Tòa án sơ thẩm ban đầu đã triệu tập Pawan và Akash về tội hiếp dâm theo Đạo luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Tội phạm Tình dục (Pocso). Tuy nhiên, sau khi bị cáo phản đối các cáo buộc, Thẩm phán Ram Manohar Narayan Mishra đã ra phán quyết rằng các cáo buộc không phải là hành vi cố ý hiếp dâm. Thay vào đó, thẩm phán đã sửa đổi các cáo buộc thành hành hung hoặc sử dụng vũ lực.

“Những cáo buộc chống lại bị cáo Pawan và Akash cùng các sự kiện của vụ án khó có thể cấu thành tội cố ý hiếp dâm. Để đưa ra cáo buộc cố ý hiếp dâm, bên công tố phải chứng minh rằng hành vi đó", Thẩm phán Mishra tuyên bố trong phán quyết.

Tòa án tiếp tục cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy ý định thực hiện hành vi hiếp dâm. Thẩm phán Mishra lưu ý: “Cáo buộc cụ thể chống lại Akash là anh ta đã cố kéo nạn nhân xuống dưới cống và làm đứt dây quần ngủ của nạn nhân. Các nhân chứng cũng không nói rằng nạn nhân đã khỏa thân hoặc cởi đồ hay không. Không có cáo buộc nào cho thấy bị cáo đã cố gắng thực hiện hành vi tấn công tình dục xâm nhập đối với nạn nhân".

Quyết định này của tòa án đã bị chỉ trích gây phẫn nộ trên toàn quốc. Luật sư cao cấp Indira Jaising mô tả phán quyết này là vô cùng đáng lo ngại và kêu gọi Tòa án Tối cao can thiệp. Bộ trưởng Liên bang Annapurna Devi cũng chỉ trích phán quyết này và nói rằng: “Tôi không ủng hộ quyết định này và Tòa án Tối cao cũng nên xem xét lại quyết định này vì nó sẽ gây ra tác động tiêu cực đến xã hội”.

Đại biểu Rajya Sabha Swati Maliwal bày tỏ sự phẫn nộ, gọi phán quyết này là nguy hiểm cho xã hội. Nhà hoạt động Shabnam Hashmi gọi phán quyết này là "đáng xấu hổ", nói thêm: "Đứa trẻ chỉ được cứu vì có người qua đường can thiệp. Thẩm phán lại không thấy có ý định hiếp dâm?!".

Người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự tức giận về phán quyết này, với nhiều người đặt câu hỏi về cách tiếp cận của ngành tư pháp đối với bạo lực tình dục. Một người dùng nhấn mạnh: "Hãy nhớ rằng, điều này đã được thực hiện với một bé gái 11 tuổi, một đứa trẻ thực sự. Bằng cách nào đó, việc 2 người đàn ông túm lấy ngực và xé dây quần ngủ của một đứa trẻ 11 tuổi không phải là hành vi cố gắng cưỡng hiếp sao?".

Mối lo ngại về cách giải thích tội phạm tình dục của cơ quan tư pháp xuất hiện trong bối cảnh tội phạm chống lại trẻ em đang gia tăng ở Ấn Độ.

Theo báo cáo năm 2022 của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), trên toàn quốc, 62.095 vụ hiếp dâm được ghi nhận năm 2022. Báo cáo cũng ghi nhận mức tăng 8,7% về tội phạm chống lại trẻ em, với 162.449 vụ việc được ghi nhận vào năm 2022, tăng so với mức 149.404 vụ vào năm 2021.

Trọng Trí (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI