Phân cấp, phân quyền, cần giao cho TPHCM quyền chủ động về bộ máy

10/01/2024 - 15:57

PNO - Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, trong phân cấp, phân quyền cần giao cho TPHCM quyền chủ động về bộ máy, việc sắp xếp sở ngành, phòng ban, chủ động biên chế, chi thu nhập tăng thêm.

Sáng 10/1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, thảo luận ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực cho TPHCM. 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Trần Anh Tuấn  - Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ) - đánh giá, phân cấp phân quyền là vấn đề khó. 

“Cần làm rõ ở đây là phân cấp của Chính phủ với TPHCM, các bộ ngành không có thẩm quyền phân cấp cho TPHCM. Nếu chỉ chờ ý kiến của các bộ ngành đề xuất những vấn đề cho TPHCM thì sẽ không bao giờ đáp ứng được mong muốn của TPHCM” - ông Trần Anh Tuấn nói.  

Ông dẫn chứng: "Có những đầu việc rất rất bình thường như cấp phép xây dựng, giấy phép lập cơ sở bán lẻ, cải cách hành chính hoàn toàn TPHCM thực hiện được. Làm sao bãi bỏ được thẩm quyền phân cấp cho TPHCM, bãi bỏ cái chuyện quyền là của mình nhưng trước khi quyết phải hỏi, điều này sẽ làm mất thời gian, cơ hội".

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM góp ý tại hội nghị
Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - góp ý tại hội nghị

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - đề nghị, cần giao cho TPHCM quyền chủ động về bộ máy, việc sắp xếp sở ngành, phòng ban, chủ động biên chế, chi thu nhập tăng thêm. 

Liên quan đến tài sản công trên địa bàn, bà Phạm Phương Thảo nêu thực tế: “Nghị quyết 54 của Quốc hội có nói về vấn đề này nhưng thành phố chưa thực hiện được. Trong thực tế nhiều bộ ngành trung ương sử dụng tài sản công sai mục đích, điều này gây bức xúc trong người dân, gây lãng phí. Bây giờ, khi bắt tay thí điểm Nghị quyết 98 chúng ta sẽ thực hiện vấn đề này như thế nào? Phải có thời hạn như thế nào để xử lý giữa sự phối hợp của Trung ương và thành phố hoặc giao cho thành phố chủ động xử lý vấn đề này”. 

Theo bà Phương Thảo, Nghị quyết 98 mở hướng cho nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, nhưng thực tế việc triển khai vào cuộc sống còn khó do vướng rất nhiều những văn bản pháp luật. “Tôi nghĩ chúng ta không cần quá cầu toàn, chúng ta lắng nghe tiếp thu, việc gì còn vướng chúng ta đề xuất gỡ ngay” - bà nói. 

Tiếp thu ý kiến, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan - cho biết, Nghị định số 93 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM đã hoàn thành sứ mệnh, phần lớn những nội dung của nghị định đã được đưa vào các quy định của pháp luật hiện hành. “Dự thảo nghị định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho TPHCM lần này được xây dựng dựa vào nhu cầu thực tiễn, mong muốn của người dân và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền TPHCM” - ông nói. 

Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Hoan, hiện dự thảo về nghị định còn nhiều bất cập, về mặt hình thức, nội dung, cấu trúc thành phố cần phải tiếp tục hoàn thiện. TPHCM đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến của các cơ quan trực thuộc bộ, ngành để thông nhất các nội dung, dự kiến tháng 2/2024 trình Chính phủ ban hành nghị định.

Tú Ngân 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI