Ông Nguyễn Chí Dũng và ông Mai Văn Chính giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

18/02/2025 - 17:15

PNO - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng làm Phó Thủ tướng.

Ông Nguyễn Chí Dũng (bìa trái) và ông Mai Văn Chính (bìa phải)
Ông Nguyễn Chí Dũng (bìa trái) và ông Mai Văn Chính (bìa phải) giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ

Chiều 18/2, làm việc về công tác nhân sự, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng.

Ông Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 5/8/1960. Quê quán: xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Tiến sĩ kinh tế. Ông từng là chiến sĩ Bộ Tư lệnh Công binh, sinh viên Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội (thuộc quân số do Bộ Tư lệnh công binh quản lý). Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí tại Bộ Tư lệnh công binh, trở thành bộ đội biệt phái, làm việc tại Bộ Giao thông vận tải.

Từ năm 1989, ông về làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trải qua nhiều vị trí như chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp), Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ).

Từ tháng 8/2008 - 4/2009, ông là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4/2009 - 9/2010, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (từ 5/2009)

Từ tháng 9/2010 - 6/2011, ông là Ủy viên Trung ương Đảng (từ 1/2011), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Từ tháng 6/2011 - 1/2014, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận.

Từ tháng 1/2014 - 4/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4/2016 – 2/2025, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức.

Ông Mai Văn Chính sinh ngày 1/1/1961, quê tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp.

Ông Mai Văn Chính trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Long An như chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư huyện ủy Thủ Thừa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long A, Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Từ 2/2015 – 6/2021, ông là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tháng 6/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 16/8/2024, Bộ Chính trị ra Quyết định số 1489-QĐNS/TW về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI