Ôn lại truyền thống bất khuất, hun đúc tự hào hướng tới tương lai

20/04/2025 - 09:05

PNO - Sáng 20/4, hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” đã diễn ra tại TPHCM.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Thanh Tâm
Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Thanh Tâm

Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TPHCM tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhìn nhận, mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Chỉ huy của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, quân và dân ta đã thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là thắng lợi vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam.

“Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung bạo nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên “độc lập, thống nhất, xã hội chủ nghĩa”. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Theo đại tướng, những bài học lịch sử từ Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi là nguồn lực to lớn để các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 50 năm qua, phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn đoàn kết, kiên định, quyết tâm xây dựng nhiều mùa xuân mới trên đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Phan Văn Giang cho rằng, cuộc hội thảo khoa học hôm nay là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2025), là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại truyền thống bất khuất của dân tộc, thể hiện lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình có công với cách mạng, các liệt sĩ, những đồng chí, đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập dân tộc.

Kết quả của cuộc hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin và quyết tâm, đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - cho hay, mang trong mình truyền thống quật khởi, Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã góp phần xứng đáng vào Đại thắng Mùa Xuân 1975.

Trưa 30/4/1975, thành phố Sài Gòn - Gia Định được giải phóng, cơ sở vật chất gần như còn nguyên vẹn; nhân dân ngập tràn niềm vui, xuống đường chào mừng chiến thắng và mọi sinh hoạt của người dân vẫn được đảm bảo bình thường.

Phát huy các giá trị tinh thần của Đại thắng Mùa Xuân 1975 và làm tròn sứ mệnh lịch sử trong thời đại mới, TPHCM hôm nay là sự tiếp nối xứng đáng những gì mà thế hệ cha anh đã giành được. 10 năm đầu sau giải phóng, vừa mới gượng dậy sau chiến tranh, thành phố buộc phải đương đầu với những khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại. Không chịu bó tay trước khó khăn, trói buộc của cơ chế không phù hợp, thành phố thực hiện nhiều mô hình thí điểm tháo gỡ sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định tình hình chính trị - xã hội, góp phần tích cực vào việc xác định và hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM

50 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trải qua nhiều thử thách, cam go, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn giữ vững truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tâm huyết, tiềm lực của nhân dân, chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM càng tự hào với những thành tựu đã đạt được bao nhiêu thì càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của thành phố; quyết tâm, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục để tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

TPHCM vì cả nước, cùng cả nước, hướng đến mục tiêu năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và văn hóa của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Minh Linh - Thanh Tâm

 
TIN MỚI