Ôn lại quá khứ hào hùng của lực lượng vũ trang Hoa vận và đồng bào người Hoa

13/04/2025 - 18:14

PNO - Ngày 13/4, Ban Liên lạc vũ trang Hoa vận, CLB Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn – Gia Định đã tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tại sự kiện, những người từng trực tiếp chiến đấu, cống hiến, những người con của lực lượng biệt động anh hùng đã cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng và khẳng định sức sống mãnh liệt của truyền thống cách mạng trong thời bình.

Ông Lưu Ngầu – Trưởng Ban liên lạc vũ trang Hoa vận – cho biết, Ban Hoa vận được Trung ương cục miền Nam thành lập vào tháng 5/1950 với nhiệm vụ bám trụ vào nội thành để phát động bà con người Hoa ủng hộ và tham gia cách mạng. Tổ chức này đã tồn tại suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp và sang giai đoạn chống Mỹ là Ban Hoa vận miền Nam.

Các chiến sĩ lực lực lượng Hoa vận gặp gỡ, ôn lại truyền thống trong không khí cả nước đón mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
Các chiến sĩ lực lượng Hoa vận gặp gỡ, ôn lại truyền thống trong không khí cả nước đón mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Tháng 9/1961, căn cứ Hoa vận khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn – Gia Định đã được thành lập, còn có tên gọi Hoa vận T4 (Y4). Đến giữa năm 1967, trước yêu cầu tăng cường hoạt động nội thành, Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định quyết định chuyển Ban cán sự công vận người Hoa thành Đảng ủy - kiêm Ban Hoa vận.

“Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đây là một tổ chức của Đảng, phụ trách công tác vận động cách mạng trong bà con người Hoa ở miền Nam và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, có hàng ngàn chiến sĩ ban Hoa vận và quần chúng cách mạng người Hoa hy sinh, bị thương, bị địch bắt bớ, giam cầm, đày ải, đã mang nhiều thương tật do tra tấn của địch. Dù vậy, tất cả đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dũng cảm chiến đấu vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc” - ông Lưu Ngầu nói.

Những khúc ca làm sống dậy ký ức những ngày hoa lửa
Những khúc ca làm sống dậy ký ức những ngày hoa lửa

Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng vũ trang người Hoa tại chỗ đã tấn công Bót Hòa Hòa thuộc ty Cảnh sát quận 5, tấn công Tòa Hành chính quận 5 vào ngày 5/5/1968 và treo cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên cột cờ của tòa nhà.

Nguyên Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, nguyên Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định - cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng từng nhận định về Ban Hoa vận như sau: “Các đơn vị võ trang biệt động người Hoa đã trở thành lực lượng mũi nhọn tiến công địch rất hiệu quả, với những trận tập kích táo bạo, bất ngờ vào cơ quan đầu não của địch như Tòa Hành chính Quận 5, Quận 6, Quận 10, Bót Hòa Hòa thuộc Ty Cảnh sát đặc biệt Chợ Lớn, Tòa Đại sứ Đài Loan, Trường Sinh ngữ Không quân Nguỵ… diệt bọn ác ôn và tiêu diệt sinh lực địch, phối hợp với các lực lượng học sinh, sinh viên và biệt động của Quân khu gây tiếng vang lớn ở thành phố Sài Gòn và các đô thị Miền Nam.

Phút chào cờ và tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc
Phút chào cờ và tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc

Nhất là trong mở màn đợt 1 và đợt 2 của chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, các biệt động võ trang người Hoa đều tích cực tham gia, như trận tập kích Bót Hòa Hòa đúng vào giờ G chiến dịch đêm 30/1/1968; trận tập kích làm chủ hoàn toàn Tòa Hành chánh Quận 5 mở màn đợt 2 chiến dịch Mậu Thân”.

Ông Lưu Ngầu - Trưởng Ban liên lạc lực lượng vũ trang Hoa vận - phát biểu tại sự kiện
Ông Lưu Ngầu - Trưởng Ban liên lạc lực lượng vũ trang Hoa vận - phát biểu tại sự kiện

Với những đóng góp to lớn đó, Ban Hoa vận đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định cũng đã được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Hoa vận và đồng bào người Hoa đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó, có 14 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 4 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 235 liệt sĩ được công nhận, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 16 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba.

hhh
Ban liên lạc lực lượng vũ trang Hoa vận cùng đại diện các ban ngành thành phố và địa phương tại sự kiện

Sau ngày đất nước hòa bình, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Hoa vận năm xưa vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các buổi sinh hoạt truyền thống vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “truyền lửa” cho thế hệ trẻ nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh. Song song đó, Ban liên lạc vũ trang Hoa vận vẫn duy trì công tác “ái hữu”, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân An

 
TIN MỚI