Ô nhiễm không khí làm giảm khả năng tập trung của con người

07/02/2025 - 20:59

PNO - Nghiên cứu mới từ Anh cho thấy, việc tiếp xúc với bụi mịn trong thời gian ngắn cũng đủ để ảnh hưởng đến khả năng tập trung vào công việc hàng ngày.

Khí thải từ xe cộ và bụi đường là nguồn phát sinh bụi mịn — Ảnh: Shutterstock
Khí thải từ xe cộ và bụi đường là nguồn phát sinh bụi mịn - Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học từ Đại học Birmingham, Vương quốc Anh, công bố nghiên cứu cho thấy: khả năng tập trung của con người vào công việc hàng ngày bị tác động bởi ô nhiễm không khí, theo báo The Guardian đưa tin ngày 7/2.
Tiến sĩ Thomas Faherty - giảng viên của Đại học Birmingham và là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết rằng nhóm của ông đã phân tích dữ liệu từ các bài kiểm tra nhận thức của 26 người tham gia. Họ thực hiện kiểm tra trước và sau khi tiếp xúc với không khí chứa khói nến, có nồng độ bụi mịn (PM) từ 2.5 đến 1.0, trong 1 giờ.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications vào ngày 6/2, cho thấy rằng não bộ của người tham gia bị tác động bởi nồng độ PM cao, ngay cả khi họ chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn. Họ bị giảm khả năng chú ý có chọn lọc và nhận biết cảm xúc, dù họ thở bình thường hay chỉ bằng miệng. Điều này ảnh hưởng đến khả năng của cá nhân trong việc tập trung vào nhiệm vụ, tránh bị sao nhãng và hành xử phù hợp với xã hội.
Ông Faherty cho biết: “Họ kém hơn trong việc nhận biết một khuôn mặt đang sợ hãi hay vui vẻ, qua đó ảnh hưởng đến cách họ cư xử với người khác. Chúng tôi cho rằng lý do cho điều này là một loại rối loạn cảm xúc nào đó. Đã có nghiên cứu ở Mỹ liên kết hiện tượng ô nhiễm không khí và sự gia tăng tội phạm bạo lực”.
Tiến sĩ Faherty chia sẻ: “Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm người lớn khỏe mạnh về mặt lâm sàng, họ có sức khỏe tốt và không mắc các vấn đề về hô hấp hoặc thần kinh. Nghiên cứu này là một phần của dự án lớn hơn nhằm kiểm tra tác động của các nguồn ô nhiễm khác nhau, nhằm cung cấp thông tin cho các chính sách và biện pháp y tế cộng đồng trong tương lai”.
Ông Faherty trích dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cảnh báo rằng ô nhiễm không khí là một trong những yếu tố rủi ro môi trường lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng, gây ra khoảng 4,2 triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn thế giới.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI