Ô nhiễm không khí gây ra 1.100 ca ung thư phổi mỗi năm ở Anh

10/02/2025 - 07:39

PNO - Nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ các ca ung thư biểu mô tuyến liên quan đến ô nhiễm hạt bụi mịn trong không khí ở Anh cao hơn cả ở Mỹ và Canada.

Sương mù trên bầu trời London - Ảnh: PA
Sương mù trên bầu trời London - Ảnh: PA

Theo Guardian, mỗi năm có hơn 1.100 người ở Anh mắc ung thư phổi do ô nhiễm không khí.

Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) cho biết năm 2022, có 515 nam giới và 590 phụ nữ tại Anh mắc ung thư biểu mô tuyến - loại ung thư phổi phổ biến nhất trong bốn loại chính - do tiếp xúc với không khí độc hại.

Tỷ lệ các ca ung thư biểu mô tuyến liên quan đến ô nhiễm hạt bụi mịn trong không khí ở Anh cũng cao hơn ở Hoa Kỳ và Canada, và cao gấp 4 lần so với Phần Lan, quốc gia có tỷ lệ thấp nhất ở Bắc Âu.

Các chuyên gia y tế, tổ chức từ thiện và các nhà vận động vì môi trường cho biết, những phát hiện ở Anh nên được coi là lời cảnh tỉnh.

Họ cho biết, dữ liệu mới này vừa gây sốc vừa quan trọng để chúng ta nhận thức được ô nhiễm không khí có tác động thực sự nghiêm trọng như thế nào.

Theo IARC, trong bốn phân nhóm chính của ung thư phổi – ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tế bào nhỏ và ung thư biểu mô tế bào lớn – ung thư biểu mô tuyến đã trở thành phân nhóm chiếm ưu thế ở cả nam giới và nữ giới.

IARC cho biết, trong số các trường hợp mắc ung thư biểu mô tuyến, có tới 70% các ca mắc là những người không bao giờ hút thuốc.

Theo nghiên cứu của IARC, có khoảng 200.000 trường hợp ung thư biểu mô tuyến có liên quan đến việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí vào năm 2022.

Số trường hợp mắc ung thư biểu mô tuyến do ô nhiễm không khí phần lớn ở Đông Á. Theo IARC, tỷ lệ mắc bệnh ở Trung Quốc vào năm 2022 là 6,15 ca trên 100.000 nam giới và 4,25 ca trên 100.000 phụ nữ.

Minh Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI