Nuôi cấy thành công răng người trong phòng thí nghiệm

14/04/2025 - 22:18

PNO - Các nhà nghiên cứu ở Anh nuôi cấy răng từ tế bào người, là bước đột phá có thể giúp bệnh nhân “mọc” lại răng đã mất trong tương lai.

Người bị vấn đề răng miệng thường phải cấy ghép răng hoặc trám răng — Ảnh: Press Association
Người bị vấn đề răng miệng thường phải cấy ghép răng hoặc trám răng — Ảnh: Press Association

Trường cao đẳng Hoàng gia London (KCL) công bố nghiên cứu mới: các nhà khoa học lần đầu tiên nuôi cấy thành công răng người trong phòng thí nghiệm. Nhóm nghiên cứu khẳng định đây là bước đột phá nhằm giúp bệnh nhân “mọc” lại răng đã mất, theo đúng nghĩa đen, cung cấp giải pháp thay thế cho việc trám răng hoặc cấy ghép răng, theo báo The Independent đưa tin ngày 14/4.

Tiến sĩ Ana Angelova-Volponi, phó giáo sư khoa Nha khoa tái tạo tại KCL, cho biết: “Nghiên cứu này có khả năng cách mạng hóa việc chăm sóc răng miệng. Các đồng nghiệp của tôi đã phát triển thành công vật liệu mô phỏng môi trường cần thiết cho sự phát triển của răng, cho phép các tế bào của bệnh nhân thực hiện quá trình hình thành răng”.

Tiến sĩ Angelova-Volponi cho biết, nhiều loài động vật như chuột, voi, cá sấu và cá mập có khả năng mọc răng mới liên tục, nhưng con người chỉ có một bộ răng từ khi trưởng thành đến lúc qua đời. Do đó, khả năng tái tạo răng người sẽ là bước tiến lớn của ngành nha khoa.

Bà Angelova-Volponi giải thích, không giống như cấy ghép và trám răng, cố định và không thể thích ứng theo thời gian, nghiên cứu này hướng đến việc nuôi răng tự nhiên trong phòng thí nghiệm, từ chính tế bào của bệnh nhân, có thể tích hợp vào hàm và tự phục hồi như răng thật.

Tiến sĩ Xuechen Zhang, nhà nghiên cứu tại khoa Nha khoa, Răng miệng và Sọ mặt của KCL, nhận định: “Trám răng không phải là giải pháp tốt nhất để phục hồi răng bị thương tổn. Theo thời gian, vết trám làm yếu cấu trúc răng, tuổi thọ hạn chế, có thể dẫn đến sâu răng hoặc tình trạng dễ bị tổn hại. Cấy ghép là phẫu thuật xâm lấn, cần sự kết hợp tốt giữa răng cấy ghép và xương ổ răng. Cả 2 giải pháp đều là nhân tạo, không phục hồi hoàn toàn chức năng răng tự nhiên, nguy cơ biến chứng lâu dài”.

Tiến sĩ Zhang cho biết: “Răng được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm sẽ tự tái tạo, tích hợp vào hàm như răng thật. Chúng chắc hơn, bền hơn và không có nguy cơ gây ra phản ứng đào thải, mang lại giải pháp lâu dài và tương thích sinh học hơn so với việc trám răng hoặc cấy ghép”.

Trường An (theo The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI