Nữ sinh Trường đại học FPT công bố 5 bài báo quốc tế trên tạp chí Q1

08/02/2025 - 15:38

PNO - Suốt 4 năm đại học, Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh viên K16 ngành Quản trị kinh doanh Trường đại học FPT cùng nhóm nghiên cứu đã công bố 5 bài báo khoa học thuộc nhóm Q1 (nhóm cao nhất trong xếp hạng khoa học toàn cầu).

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, cô gái trẻ đã vượt qua giới hạn của bản thân để đạt được những thành tựu xuất sắc.

Thu Hoài (đầu tiên từ phải qua) cùng đồng đội ở hội nghị ACBSP được tổ chức tại Trường Đại học FPT trong tháng 2/2024 - Ảnh: FPT
Thu Hoài (ngoài cùng từ phải qua) cùng đồng đội ở hội nghị ACBSP được tổ chức tại Trường đại học FPT trong tháng 2/2024 - Ảnh: FPT

Một trong những nghiên cứu nổi bật của cô trong lĩnh vực kinh tế có thể kể đến như:

Income-Dependent Variations in Innovation Performance: Insights from Sustainable Economic Development Indicators, nghiên cứu về mối liên hệ giữa mức thu nhập và khả năng đổi mới, cung cấp những góc nhìn quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững (được xuất bản trên Tạp chí Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity).

Assessing Cybersecurity Risks and Prioritizing Top Strategies in Vietnam's Finance and Banking System Using Strategic Decision-Making Models-Based Neutrosophic Sets and Z Number, nghiên cứu về cách ứng dụng các mô hình ra quyết định để xác định rủi ro an ninh mạng và chiến lược tối ưu trong ngành tài chính - ngân hàng (xuất bản trên Tạp chí IEEE Heliyon).

Exploring Complexities of Innovation Capability in Vietnam's IT Firms: Insights from an Integrated MCDM Model-Based Grey Theory, đi sâu vào nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu (được xuất bản trên tạp chí Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity).

Những bài nghiên cứu này đã mang đến cơ hội cho cô trình bày tại hội nghị quốc tế BAMS-ORSI 2024 diễn ra ở Mumbai (Ấn Độ) vào tháng 12/2024. Sự kiện hội tụ các nhà khoa học, chuyên gia, học giả uy tín từ khắp nơi trên thế giới với chủ đề ở nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, tự động hóa đến kinh doanh và phát triển bền vững.

Thu Hoài trong hội nghị BAMS-ORSI 2024 tại Ấn Độ trong tháng 12/2024 - Ảnh: FPT
Thu Hoài trong hội nghị BAMS-ORSI 2024 tại Ấn Độ, tháng 12/2024 - Ảnh: FPT

Tại đây, Thu Hoài cùng các thành viên trong nhóm trình bày đề tài “Innovative ESG Assessment in Vietnam's Logistics: Integrating DEA-MCDM and Fuzzy Sets”. Đây là nghiên cứu về đánh giá các yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị) trong ngành logistics tại Việt Nam để giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế.

Đặc biệt, cô và các thành viên trong nhóm là những sinh viên duy nhất có đề tài báo cáo tại hội nghị. “Tôi và các bạn cũng là những người Việt Nam duy nhất trong hội nghị, điều đó càng khiến cho tinh thần dân tộc được đẩy lên cao nhất để có những màn thể hiện ấn tượng trước hội đồng khoa học quốc tế” - Hoài bộc bạch.

Nói về hành trình của mình, Thu Hoài thừa nhận rằng con đường nghiên cứu không hề dễ dàng, nhất là khi phải xử lý khối lượng dữ liệu phức tạp và tiếp cận các mô hình phân tích tiên tiến. Tuy nhiên, cô luôn coi những khó khăn đó là cơ hội để rèn luyện bản thân. Nghiên cứu khoa học không chỉ dạy nữ sinh cách tư duy mà còn giúp nữ sinh học cách kiên nhẫn và giải quyết vấn đề.

Cũng theo Thu Hoài, hành trình nghiên cứu khoa học của cô luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ phía Trường đại học FPT, từ các bộ công cụ hiện đại để tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu đến hỗ trợ tài chính để phát triển các dự án.

Với những thành tựu đã đạt được, nữ sinh đang từng bước khẳng định bản thân trong cộng đồng học thuật quốc tế và tiếp tục hành trình cống hiến trí tuệ, khả năng của mình cho sự phát triển của xã hội.

Nguyệt Cát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI