Nữ phi hành gia NASA bị mắc kẹt ngoài không gian mất vài khả năng vận động quan trọng

02/02/2025 - 12:04

PNO - Một trong những phi hành gia bị mắc kẹt của NASA đã mất khả năng thực hiện một số vận động sau khi bị mắc kẹt trong không gian trong 8 tháng.

Tuần này, Sunita Williams thừa nhận rằng cô đã quên cách đi bộ sau 234 ngày trong điều kiện vi trọng lực
Sunita Williams thừa nhận rằng bà đã quên cách đi bộ sau 234 ngày trong điều kiện vi trọng lực - Ảnh: NASA

Tuần qua, nữ phi hành gia Sunita Williams thừa nhận rằng bà đã quên mất cảm giác đi bộ sau 234 ngày trong điều kiện vi trọng lực.

"Tôi đã ở đây đủ lâu rồi, ngay lúc này tôi đang cố nhớ lại cảm giác đi bộ. Tôi chưa từng đi bộ. Tôi chưa từng ngồi xuống. Tôi chưa từng nằm xuống"- bà nói trong cuộc gọi video với học sinh tại Trường trung học Needham ở Massachusetts.

Nữ phi hành gia Williams, 59 tuổi và đồng đội của bà - Barry Wilmore - 62 tuổi, dự kiến ​​sẽ ở trên ISS trong 8 ngày khi họ bắt đầu nhiệm vụ vào ngày 5/6/2024, nhưng tàu vũ trụ Boeing đưa họ đi đã gặp sự cố kỹ thuật.

Từ đó, tàu vũ trụ đã trở về Trái Đất trong tình trạng trống, khiến 2 phi hành gia bị kẹt trên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS cho đến ít nhất là cuối tháng 3/2025, khi họ có thể về nhà bằng tàu vũ trụ Crew-9 của SpaceX.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump cho biết 2 phi hành gia này đã vô cùng dũng cảm và yêu cầu tỉ phú Elon Musk và SpaceX đón họ về.

"SpaceX sẽ sớm lên đường. Hy vọng mọi việc đều an toàn. Chúc Elon may mắn!!!" - ông Trump nói.

Tỉ phú 53 tuổi này đã cam kết trong bài đăng rằng sẽ đưa Wilmore và Sunita Williams trở lại càng sớm càng tốt.

Công ty SpaceX của Musk đã được giao nhiệm vụ đưa các phi hành gia Williams và Wilmore trở về từ ISS trước khi có lệnh mới này do tàu Starliner của Boeing trục trặc trong không gian. Tàu vũ trụ này đã bị rò rỉ khí heli và động cơ đẩy bị trục trặc trước, trong và sau khi phóng.

Đến tháng 8/2024, NASA cho biết Starliner không đủ khả năng đưa các phi hành gia về nhà một cách an toàn và thông báo rằng Williams và Wilmore sẽ đi nhờ tàu vũ trụ Crew-9 của SpaceX, hiện đang kết nối với ISS, để trở về Trái Đất.

NASA trước đó đã tuyên bố Crew-9 sẽ trở về nhà sớm nhất là vào tháng 2/2025, nhưng cơ quan này đã thay đổi mốc thời gian của nhiệm vụ sau đó.

Trong một tuyên bố, các quan chức giải thích rằng SpaceX cần thêm thời gian để hoàn thành công việc trên tàu Crew-10, phải phóng lên ISS trước khi Crew-9 có thể rời ISS.

Vì vậy, sự trở về của các phi hành gia đã bị lùi lại đến cuối tháng 3/2025. Đến thời điểm đó, họ sẽ đã trải qua 8 tháng trong không gian.

Trong các sứ mệnh không gian dài ngày, tình trạng vi trọng lực ảnh hưởng đến cơ thể các phi hành gia, khiến cơ và xương bị suy yếu đáng kể.

Theo NASA, cứ mỗi tháng ở trong không gian, xương chịu lực của các phi hành gia sẽ giảm khoảng một phần trăm mật độ và cơ bắp của họ cũng yếu đi. Vì thế, khi các phi hành gia trở về sau các chuyến du hành không gian dài ngày, việc họ không thể tự đi lại là điều bình thường.

Những tuyên bố gần đây của Musk và Tổng thống Trump cho thấy thời điểm thực hiện nhiệm vụ giải cứu Williams và Wilmore có thể lại thay đổi, có khả năng đưa họ về nhà sớm hơn.

Nếu Barry Wilmore và Sunita Williams trở về vào cuối tháng 3 như dự kiến, họ sẽ dành 10 tháng trên ISS, dài hơn hai tháng so với sứ mệnh dài hạn tiêu chuẩn của ISS
Nếu Barry Wilmore và Sunita Williams trở về vào cuối tháng Ba như dự kiến, họ đã sống 10 tháng trên ISS, dài hơn 4 tháng so với sứ mệnh dài hạn tiêu chuẩn của ISS

Trong một tuyên bố qua email, NASA thông báo: "NASA và SpaceX đang khẩn trương làm việc để đưa các phi hành gia của SpaceX Crew-9 là Suni Williams và Butch Wilmore trở về an toàn sớm nhất có thể, đồng thời chuẩn bị cho việc phóng Crew-10 để hoàn tất quá trình bàn giao giữa các chuyến thám hiểm".

Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các phi hành gia của NASA luôn được huấn luyện cho các sứ mệnh dài ngày và các chuyên gia y tế đã theo dõi chặt chẽ sức khỏe của phi hành đoàn Starliner khi họ phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trên ISS, bao gồm trọng lực thấp, phơi nhiễm bức xạ cao và căng thẳng tâm lý do bị ở trong không gian hẹp.

Nếu Williams và Wilmore trở về nhà vào cuối tháng Ba như dự kiến, nhiệm vụ của họ sẽ kéo dài thêm 4 tháng so với nhiệm vụ ISS dài hạn - thường chỉ kéo dài 6 tháng.

Nhưng họ sẽ không thể phá vỡ kỷ lục của phi hành gia Frank Rubio về thời gian ở trên ISS dài nhất là 371 ngày liên tục trước đó.

Thảo Nguyễn (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI