Ngay cả khi hồ sơ xét tuyển đã nộp, thí sinh vẫn lo lắng, thậm chí có tâm lý "đứng núi này trông núi nọ", muốn rút hồ sơ chuyển từ trường này sang trường khác. Kinh nghiệm cho thấy, dù điểm thi trên sàn, nhưng nếu không cân nhắc kỹ càng, thí sinh vẫn có thể thất bại.
Đầy đủ thông tin, tự chủ trong lựa chọn
Năm nay, Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh nộp hồ sơ vào nhiều trường theo dạng NV bổ sung (NV2). Các trường tự chủ trong việc xét tuyển trên cơ sở đảm bảo các điều kiện: điểm xét tuyển phải bằng hoặc cao hơn điểm sàn, không xét tuyển vượt chỉ tiêu đã được duyệt và tới 31/10/2013 phải kết thúc việc xét tuyển. Trên cơ sở ba yêu cầu này, các trường chủ động đưa ra điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển, đồng thời công khai trên trang web của trường, của Bộ, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quyền tự chủ tuyển sinh là của các trường nên cơ chế xét tuyển cũng linh hoạt hơn, và mỗi trường cũng sẽ có những quy định khác nhau.

“Nộp hồ sơ vào đâu cho đúng và trúng” vẫn là một câu hỏi lớn.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà - Giám đốc Trung tâm Thông tin Trường ĐH Văn Lang lưu ý đầu tiên đối với thí sinh: ngay sau khi có điểm sàn, cần theo dõi thường xuyên thông tin xét tuyển NV bổ sung của các trường. Các trường thông báo rộng rãi các đợt xét tuyển với thời gian và cách thức cụ thể để thí sinh có đủ điều kiện cùng nộp hồ sơ. Thí sinh có thể tìm hiểu thông qua website, email, điện thoại, hoặc trực tiếp đến tận trường để hỏi.
Trung bình mỗi đợt xét tuyển NV bổ sung kéo dài khoảng 10-15 ngày. Các trường tự chủ trong xét tuyển nhưng thí sinh cũng tự chủ trong lựa chọn.
Mỗi thí sinh có 3 Giấy chứng nhận kết quả thi, do đó ít nhất thí sinh đó cũng có khả năng nộp vào 3 trường hoặc 3 ngành. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐH, CĐ nào thì phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi cho trường đó, các trường không nhận bản photo như năm 2012. Ông Nguyễn Anh Đức - Trưởng phòng Công tác HSSV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, lưu ý: “Thí sinh cần xem xét kỹ thông tin từ các trường để quyết định nộp hồ sơ. Nên nộp hồ sơ xét tuyển theo sự tìm hiểu của mình về nghề, lòng yêu thích nghề nghiệp, điều kiện học tập và uy tín của nơi đào tạo; không nên hốt hoảng nộp hoặc rút hồ sơ theo phong trào, theo bạn bè hay theo đồn đoán”.
Tiến sĩ Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm: “Phải lấy gốc là sự phù hợp ngành nghề, chọn ngành phù hợp với năng lực sở trường bản thân chứ không phải chỉ chọn để đậu đại học. Xem kỹ ngành tuyển NV bổ sung (2,3) có tuyển cùng khối thi của mình hay không? Xem điểm chuẩn dự kiến hàng năm của từng trường. Tuy nhiên, năm nay, tiêu chí này có vẻ khá… xa rời vì mặt bằng điểm năm nay khác trước đây rất nhiều. Cứ lấy điểm các năm trước cộng thêm 2-3 điểm là vừa, cộng thêm 4 sẽ chắc hơn. Cũng không nên quá cầu toàn về nơi học, ví dụ trường địa phương và thành phố đều có thể chọn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, vị trí địa lý, chi phí...”.
Chọn đúng ngành, đúng trường
Vấn đề quan trọng nhất đối với mỗi thí sinh là chọn đúng ngành học mà mình yêu thích nhất. Có thể khi làm hồ sơ đăng ký NV1, các bạn vẫn còn mơ hồ về ngành, về nghề, nhưng sau thời gian ôn luyện, thi cử, những hiểu biết này trở nên rõ nét hơn. NV bổ sung chính là một cơ hội để sửa chữa những sai lầm có thể đã mắc phải khi làm hồ sơ NV1.

Các thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường ĐH Văn Lang
Chọn ngành học yêu thích, và chọn một trường ĐH có điểm xét tuyển vừa sức với mình, đó là những điều kiện để có thể an toàn với NV bổ sung. Trong trường hợp các trường ĐH tốp trên có điểm xét tuyển cao hơn điểm sàn và đã gần như đầy đủ chỉ tiêu, để có cơ hội trúng tuyển cao, các thí sinh nên định hướng xét tuyển vào các trường thuộc tốp dưới, còn nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển NV bổ sung. Ví dụ, Trường ĐH Văn Lang năm nay chỉ tiêu là 1.850.
Phần lớn số chỉ tiêu này được dành cho xét tuyển NV bổ sung (NV2). Điểm trúng tuyển NV bổ sung của trường này cũng dao động ngang sàn, trừ một số ngành năng khiếu (mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc). Thí sinh có thể tham khảo thêm các thông tin của năm trước (2012), để đảm bảo khả năng trúng tuyển. Website của các trường thường cung cấp đầy đủ thông tin để thí sinh cân nhắc. Các thông tin về học phí, ký túc xá, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp… cũng là các thông tin quan trọng nên tìm hiểu thêm khi chọn ngành, trường.
Làm sao để chọn ngành ở NV2 đúng và trúng? Tiến sĩ Trần Đình Lý chia sẻ: “Đúng hay hơn trúng. Nghĩa là đúng ngành nghề hay hơn là... trúng tuyển. Nếu trúng tuyển mà không yêu thích ngành mình học sẽ giảm giá trị tuyển NV bổ sung. Thí sinh phải cân nhắc thật kỹ và lưu ý khâu dự báo”.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cũng lưu ý, bên cạnh việc lựa chọn những ngành phù hợp, thí sinh cũng nên cân nhắc lựa chọn một số ngành mới để nâng cao khả năng trúng tuyển. Những ngành học mang tính liên ngành còn khá mới mẻ với thí sinh và phụ huynh, như quản trị hệ thống thông tin, quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng (logistic) lại là những ngành nghề đáp ứng đòi hỏi khá đa dạng của thị trường lao động, khiến người được đào tạo có thể linh hoạt khi chuyển ngành trong quá trình làm việc sau này, tạo cơ hội việc làm đầy triển vọng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay.
Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào nhiều trường hoặc rút hồ sơ xét tuyển, tuy nhiên để có thể trúng tuyển vào ngành phù hợp, thí sinh vẫn nên cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ thay vì chuyển đổi nhiều lần.
Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng nên đánh giá mức độ an toàn của NV bổ sung (NV2) bằng việc theo dõi thường xuyên thông tin của các trường, trong khi vẫn nên giữ vững tinh thần "tự chủ" trong việc nộp hồ sơ. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng cập nhật thường xuyên các thông tin này.
Khi thí sinh có điểm thi bằng điểm sàn, nỗi phấp phỏng về việc rớt tiếp NV2 là nỗi lo có thật. Song bên cạnh đó, chọn lựa ngành học cũng là chọn lựa nghề nghiệp cho tương lai, quyết định này là một quyết định vô cùng quan trọng. Hằng năm, bức tranh toàn cảnh NV2 đều được Bộ GD-ĐT công bố vào thời điểm các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Đây chính là một trong những cơ sở dữ liệu đáng tin cậy để các thí sinh tham khảo, lựa chọn.
Thí sinh được quyền rút hồ sơ xét tuyển Bộ GD-ĐT cho phép các trường thực hiện nhiều đợt xét tuyển bắt đầu từ 20/8 và kết thúc xét tuyển là ngày 30/10. Các trường phải công khai thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời hạn xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, công bố kết quả xét tuyển trên trang web của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT không trúng tuyển vào trường dự thi nhưng có kết quả thi từ điểm sàn CĐ trở lên, không có môn nào bị điểm 0, được cấp ba giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường dự thi. Trong thời hạn quy định của các trường, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường. Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ. Hằng ngày, các trường nhận và công bố công khai trên trang web của trường thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển để thí sinh biết. |
Trung cấp chuyên nghiệp vẫn theo hình thức xét tuyển Năm 2013, Bộ tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bậc TCCN trong các trường ĐH theo lộ trình giảm 20%/năm và chấm dứt đào tạo TCCN trong các trường ĐH trước năm 2017. Đối với tuyển sinh TCCN năm 2013, vẫn theo hình thức xét tuyển. Riêng đối với các ngành năng khiếu, môn văn hóa được thực hiện theo hình thức xét tuyển, môn năng khiếu do hiệu trưởng nhà trường quyết định thi tuyển hoặc xét tuyển. Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào TCCN sẽ nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về trường đăng ký dự tuyển. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu và tình hình cụ thể của việc thu nhận hồ sơ và công tác tuyển sinh TCCN tại địa phương, các sở GD-ĐT có thể tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào TCCN của thí sinh trên địa bàn tỉnh (thành phố) và chủ động bàn giao cho các trường theo kế hoạch, yêu cầu thu nhận hồ sơ của từng trường. Việc xét tuyển căn cứ kết quả học tập ở phổ thông hoặc kết quả thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2013 của thí sinh. Các trường có thể tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm, tuyển nhiều loại đối tượng theo quy định với những tiêu chí xét tuyển phù hợp để tuyển sinh theo chỉ tiêu đào tạo. |
Công Chương