Nông sản đồng loạt rớt giá, nông dân thu hoạch “cầm chừng”

09/03/2025 - 06:46

PNO - Sau tết, nhiều mặt hàng nông sản đồng loạt rớt giá mạnh, khó tiêu thụ khiến người dân thấp thỏm, không muốn thu hoạch.

Thời điểm này, cây hành tăm đã rủ hết lá, củ già nhưng trên các cánh đồng chuyên trồng hành tăm ở huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) chỉ có lác đác người thu hoạch. Bà Hoàng Thị Nhâm (trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) cho biết, hiện đang là chính vụ thu hoạch hành tăm. Tuy nhiên, do giá hành giảm mạnh, khó tiêu thụ nên đa số người dân chỉ thu hoạch “cầm chừng”.

Giá hành tăm thấp, nhiều người dân ở xã Nghi Thuận chỉ thu hoạch cầm chừng chờ lên giá - Ảnh: Khánh Trung
Giá hành tăm thấp, nhiều người dân ở xã Nghi Thuận chỉ thu hoạch "cầm chừng" chờ lên giá - Ảnh: Khánh Trung

Năm nay bà Nhâm trồng 4 sào hành tăm, thời tiết thuận lợi nên hành được mùa, củ đẹp. Đầu vụ thu hoạch hành tăm được thương lái thu mua với giá 40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, càng vào chính vụ thì hành tăm càng xuống giá. “Từ sau tết giá bắt đầu giảm mạnh, hiện chỉ còn 26.000 đồng/kg nhưng cũng khó bán” - bà Nhâm nói.

Theo người dân, việc thu hoạch “cầm chừng” hành tăm chỉ có thể kéo dài trong vài tháng bởi nếu để củ hành quá già sẽ nổi lên mặt đất, đổi màu, biến chất thì sẽ khó tiêu thụ. “Toàn huyện hiện có hơn 350ha hành tăm. Do diện tích hành tăm nhiều, nên vào chính vụ thu hoạch hành tăm giá lúc nào cũng giảm hơn so với đầu vụ” - cán bộ phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nghi Lộc nói.

Với hơn 150 trang trại, xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) được xem là “thủ phủ” chăn nuôi gà lớn nhất ở tỉnh Nghệ An. Năm nay, gà thịt, trứng gà rớt giá thảm khiến người chăn nuôi như “ngồi trên đống lửa”. Không chỉ khó tiêu thụ, nhiều chủ trang trại hiện đang phải “gồng lỗ” mỗi ngày.

Do trồng xen lẫn với các loại cây trồng khác, nhiều người vẫn phải thu hoạch hành tăm mang về nhà phơi khô chờ lên giá - Ảnh: Khánh Trung
Nhiều người chấp nhận thu hoạch hành tăm dù giá thấp để lấy đất trồng bắp - Ảnh: Khánh Trung

Anh Lê Văn Giang (trú tại xã Diễn Trung) cho biết, trước tết, trứng gà có giá 2.000 - 2.2000 đồng/quả, thì hiện giảm chỉ còn 1.600 đồng/quả. Gà thịt cũng giảm từ 60.000 đồng/kg xuống còn 42.000 đồng/kg. Đàn gà đẻ trứng của anh có 7.000 con, song vì phải bù lỗ quá nhiều nên phải thanh lý dần, hiện chỉ còn 5.000 con.

Mỗi ngày thu hơn 4.500 quả trứng, song anh Giang vẫn đang phải bù lỗ hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. “Trứng gà thấp chưa từng có nên giờ tiền bán trứng không đủ bù cho chi phí thức ăn, điện nước…” - anh Giang nói.

Ông Đậu Ngọc Hòa - Giám đốc HTX chăn nuôi gia cầm, thủy sản xã Diễn Trung - cho biết, HTX có 126 thành viên, đang nuôi hơn 700.000 con gà thịt và gà đẻ trứng. “Giá thấp nhưng các hộ dân vẫn phải xuất chuồng khi gà đạt trọng lượng, bởi càng để thì càng lỗ” - ông Hòa nói.

Thời điểm này, nhiều người dân ở huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cũng không còn mặn mà thu hoạch gừng dù đã “quá lứa”. Giống gừng bản địa do đồng bào Mông các xã Na Ngoi, Tây Sơn, Đọoc Mạy, Nậm Cắn, Huồi Tụ, Keng Đu và Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn) trồng trên núi cao có vị cay đậm, hàm lượng tinh dầu cao. Đây là loại nông sản được xác định là cây trồng chủ lực của huyện nghèo vùng biên giới. Tuy nhiên, 2 năm gần đây giá gừng liên tục xuống thấp khiến diện tích trồng gừng ngày một giảm.

Trứng gà giảm giá mạnh khiến nhiều người nuôi gà đẻ trứng ở xã Diễn Trung đang phải gồng lỗ mỗi ngày - Ảnh: Khánh Trung
Trứng gà giảm giá mạnh khiến nhiều người nuôi gà đẻ trứng ở xã Diễn Trung đang phải "gồng lỗ" mỗi ngày - Ảnh: Khánh Trung

Ông Xồng Trung Giang - Phó chủ tịch UBND xã Na Ngoi - cho biết, hơn 70% hộ dân ở xã trồng gừng, với diện tích hơn 300ha. Thời điểm này năm 2023, gừng được thương lái thu mua từ 18.000-20.000 đồng/kg. Đến năm 2024 thì giảm xuống dưới 15.000 đồng/kg. Từ đầu năm 2025, nhiều thương lái vào xã Na Ngoi thu mua gừng với giá 8.000 đồng/kg. Giá thấp, chi phí vận chuyển cao nên người dân không mặn mà thu hoạch.

“Gừng ở đây trồng trên nương rẫy cao, thu hoạch và vận chuyển về rất vất vả, trung bình 1kg gừng phải tốn vài ngàn đồng chi phí thuê người thu hoạch nên người dân đang chờ giá lên 12.000-15.000 đồng mới thu hoạch bán” - ông Giang nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI