"Nói với em về tuổi chúng mình": Vẽ đường cho hươu chạy đúng

28/09/2022 - 06:22

PNO - Buổi truyền thông đã cuốn hút gần 900 học sinh vào những câu chuyện thú vị của lứa tuổi.

Sáng 26/9 tại Trường THCS Qui Đức, H.Bình Chánh, Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Kao Việt Nam và Hội LHPN H.Bình Chánh tổ chức chương trình truyền thông “Nói với em về tuổi chúng mình”. Tại đây, tiến sĩ Lê Thị Hoàng Liễu - nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tâm lý, Bệnh viện H.Bình Chánh - đã trao đổi với gần 900 học sinh từ lớp Sáu đến lớp Chín những câu chuyện, những vấn đề cụ thể liên quan đến giới tính, sự khác biệt tâm lý ở lứa tuổi vị thành niên, sức khỏe và sự thanh lịch...

Khi những bí mật được trẻ... bật mí

Tiến sĩ Lê Thị Hoàng Liễu đặt câu hỏi: “Phải chăng, tuổi chúng mình là tuổi của rất nhiều bí mật?”, phía dưới sân trường rộ tiếng vỗ tay. Bí mật là đêm qua ngủ mộng mị, sáng ra đũng quần ướt nhẹp; ngày “đèn đỏ” vì sao 2-3 tháng rồi không đến; thích ai đó, muốn nắm tay mà không dám; đến hết lớp Tám rồi mà vẫn chưa thấy hành kinh; sao mình vẫn chưa vỡ giọng… 

Tiến sĩ Lê Thị Hoàng Liễu trao đổi với học sinh Trường THCS Qui Đức, H.Bình Chánh về những vấn đề về giới tính, tuổi dậy thì, sức khỏe và vẻ đẹp thanh lịch
Tiến sĩ Lê Thị Hoàng Liễu trao đổi với học sinh Trường THCS Qui Đức, H.Bình Chánh về những vấn đề về giới tính, tuổi dậy thì, sức khỏe và vẻ đẹp thanh lịch
Ông Shoichi Hasegawa - Tổng Giám đốc Công ty Kao Việt Nam - phát biểu tại chương trình
Ông Shoichi Hasegawa - Tổng Giám đốc Công ty Kao Việt Nam - phát biểu tại chương trình

Không có bí mật nhưng bạn Tuyến Nguyên lại lo lắng: “Từ khi trên mặt, đặc biệt là trên trán xuất hiện mụn, con cảm

Góp phần giúp các bạn trẻ sống thoải mái, tự tin hơn

Hiện nay Kao đang tập trung vào các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, xã hội với khẩu hiệu Kirei - Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế, chúng tôi luôn mong muốn trở thành một người bạn thân thiết đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em thông qua các sản phẩm vệ sinh và sức khỏe để giúp các bạn vui sống khỏe mạnh và hạnh phúc. 
Với các bạn trẻ, điều quan trọng là duy trì một trạng thái khỏe mạnh toàn diện về thể chất và tinh thần. Đặc biệt là trong giai đoạn đang phát triển, việc hiểu đúng về sự thay đổi tâm sinh lý, thay đổi cơ thể và giữ vệ sinh cá nhân là điều quan trọng giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi tin những sản phẩm thiết yếu của Kao như Laurier, sản phẩm vệ sinh, diệt khuẩn Bioré và các sản phẩm khác sẽ góp phần giúp các bạn thoải mái và tự tin hơn.

Ông Shoichi Hasegawa, Tổng Giám đốc Công ty Kao Việt Nam

thấy rất ngại ngùng, sợ bạn bè chọc ghẹo. Nhiều tháng trước, con đã cắt tóc mái để che mụn”. Nghe bạn tâm sự, nữ sinh Hồng Yểm cũng băn khoăn: “Hiện tại con đang nổi mụn rất nhiều, nên lúc nào con cũng mang khẩu trang. Có những lúc, con thấy mọi người nhìn con rất lạ, cảm giác như mình xấu xí và bị mọi người xa lánh vì thân hình to lớn hơn các bạn”…

Những bí mật, lo âu và thắc mắc ấy đã được tiến sĩ Hoàng Liễu cùng các em học sinh chia sẻ, phân tích, lý giải. Không mập mờ, tiến sĩ Hoàng Liễu đã nêu rõ tên gọi, sự phát triển, khác biệt về giới tính từ khi chào đời cho đến lúc trưởng thành. Nhiều em học sinh đã mạnh dạn chia sẻ và tương tác cùng bà về những hiểu biết của mình. Dựa vào sự hiểu biết của các em, bà Liễu đã bồi đắp thêm cho các em những kiến thức còn thiếu, để từ sự hiểu biết rõ về bản thân các em sẽ biết cách bảo vệ bản thân trước bạn bè, người khác giới. 

Với lối diễn đạt thẳng thắn mà dí dỏm, tiến sĩ Hoàng Liễu đã làm vỡ ra nhiều điều. Rằng cấu tạo sinh học khiến sự phát triển giới tính của nam và nữ trở nên khác biệt. Và cũng do cấu tạo sinh học, môi trường sống và sự tiếp thụ giáo dục riêng khiến mỗi cá nhân trở nên khác biệt, không thể trộn lẫn vào ai khác.

Nghe chuyên gia diễn giải, phân tích, các em gật gù rồi nhìn nhau cười đắc ý. Hóa ra những bí mật và nỗi lo đôi khi khiến các em mất ngủ lại đơn giản và dễ hiểu vô cùng, như chuyện hôn nhau thì không thể 
có thai…

Giúp trẻ biết tự bảo vệ bản thân để thật sự an toàn

Từ câu chuyện giới tính, sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi mang tính khoa học, tiến sĩ Lê Thị Hoàng Liễu đã hướng các em học sinh đến việc tự bảo vệ để phát triển khỏe mạnh, an toàn. Theo bà, ở tuổi dậy thì, trẻ sẽ có những thay đổi lớn về tâm lý, sinh lý, thể chất lẫn tinh thần. Giai đoạn này, trẻ cần có thời gian để ổn định tâm lý. Trẻ cảm thấy mình không còn trẻ con nữa và muốn được đối xử như người lớn. Con trẻ cũng dễ cáu gắt, nóng giận, hay cãi lời, chống đối và thậm chí là có những va vấp trong cuộc đời. Trẻ dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, cả yếu tố tích cực lẫn tiêu cực như sự xúi giục, lôi kéo thực hiện những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, thậm chí là vi phạm pháp luật. Ở một khía cạnh khác, trẻ vẫn cần được chăm sóc, bảo vệ và là đối tượng dễ tổn thương khi bị bạo lực, xâm hại, bóc lột… 

Đại diện nhà tài trợ Kao trao quà cho các em học sinh
Đại diện nhà tài trợ Kao trao quà cho các em học sinh

Nữ tiến sĩ nói với các em học sinh: “Bảo vệ trẻ không có cách nào khác hơn là phải nói cho các con biết về những nguy hiểm có thể gặp. Đó còn là cách để phòng tránh bạo lực, bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng; phòng chống xâm hại tình dục, mua bán người; là cách để các con sống hòa thuận với bạn bè. Bên cạnh đó, các con hãy nhớ, khi gặp bất kỳ vấn đề gì, đừng xem đó là bí mật của riêng mình, mà hãy chia sẻ với cha mẹ, thầy cô để được tham vấn, chỉ dẫn”. “Ngoài ra, cần dạy trẻ về văn hóa ứng xử trong gia đình, nơi cộng đồng, học đường và hiểu biết, tuân thủ pháp luật. Quan trọng nhất, trẻ cần được dạy để vượt qua khó khăn, phát triển hoàn thiện bản thân cũng như biết “sống để yêu thương” - bà nói với người lớn.

Tiến sĩ Hoàng Liễu cũng đã giải đáp cho các em những thắc mắc liên quan tuổi dậy thì, chuyện nổi mụn, chăm sóc da, chế độ dinh dưỡng ăn đủ bữa và đủ chất, ngủ đủ giấc và cả câu chuyện về những rung động tuổi học trò.

Cô Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Qui Đức - cho biết nhà trường rất vui và cảm ơn Báo Phụ Nữ TP.HCM, Hội LHPN H.Bình Chánh và Công ty Kao Việt Nam đã mang đến một chương trình thú vị cho học sinh của trường. Cô nói: “Từ chia sẻ của tiến sĩ Lê Thị Hoàng Liễu, chúng ta lần nữa khẳng định rằng để trẻ vị thành niên được phát triển khỏe đẹp và thanh lịch, không chỉ chờ đợi cha mẹ, thầy cô, người lớn chăm lo, bảo vệ mà trước sự “mở đường” ấy, các em phải biết cách tự chăm sóc, bảo vệ chính mình. Hướng cho “hươu chạy đúng đường” luôn là việc làm cần thiết. Bởi bảo vệ an toàn cho trẻ chính là giúp trẻ được phát triển một cách an toàn, khỏe đẹp, thanh lịch ở tuổi vị thành niên, chuẩn bị hành trang cho tương lai”. 

Thiên Ân - Diễm Chi

Được nhắc lại kiến thức

Từ năm lớp Bốn, chúng em đã được học các lớp kỹ năng sống, được biết về những khác biệt của mình và bạn khác giới. Ở những tiết học ngoại khóa này, chúng em được trang bị những kiến thức rất cụ thể, được thực hành những thế võ tự vệ trong trường hợp bị tấn công, bắt cóc hay tự bảo vệ mình, tránh những nguy cơ nguy hiểm. Trong các tiết học ở trường, chúng em cũng được học về tuổi dậy thì, những dấu hiệu nhận biết tuổi dậy thì của nam và nữ. Khi em bắt đầu có những dấu hiệu dậy thì, ở nhà cha mẹ cũng chỉ dẫn cách biết tự chăm sóc bản thân, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ đặc biệt là tới kỳ kinh nguyệt. Chính vì vậy, hôm nay khi nghe cô Hoàng Liễu chia sẻ các kiến thức về giới và sự khác biệt về giới, tụi em không thấy e dè, ngượng ngùng mà ngược lại đây là khoảng thời gian để mình được nhắc nhớ lại kiến thức vô cùng bổ ích. 

Hồng Yểm - học sinh Trường THCS Qui Đức

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI