Nơi nào trên Trái đất ít nắng nhất?

25/09/2024 - 08:55

PNO - Tổng ngày nắng trong năm ở những nơi này có chưa được 2 tháng, có nơi chỉ có 26 ngày.

Prince Rupert, Canada

Bến du thuyền Cow Bay, Prince Rupert, Canada - Ảnh: Wirestock/Dreamtimes.com
Bến du thuyền Cow Bay, Prince Rupert, Canada - Ảnh: Wirestock/Dreamtimes.com

Thành phố này có 1.242 giờ nắng (khoảng 52 ngày) trong năm và là nơi ít nắng nhất ở Canada. Tháng Năm là tháng nắng nhiều nhất và tháng Mười hai là tháng tối nhất, trung bình mỗi ngày có khoảng 3 giờ nắng.

Lima, Peru

Khu phố ven biển Miraflores của Lima, Peru - Ảnh: Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash
Khu phố ven biển Miraflores của Lima, Peru - Ảnh: Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash

Mỗi năm, thủ đô Lima có 1.230 giờ nắng (khoảng 51 ngày), trở thành nơi có ít ánh sáng mặt trời nhất ở Peru. Tháng Tư có nhiều nắng nhất và tháng Bảy là tối nhất trong năm. Peru là điểm đến hấp dẫn ở Nam Mỹ nên thời tiết này không ảnh hưởng hoạt động du lịch.

Bergen, Na Uy

Hoàng hôn ở Bergen, Na Uy - Ảnh: Lachlan Gowen on Unsplash
Hoàng hôn ở Bergen, Na Uy - Ảnh: Lachlan Gowen on Unsplash

Mỗi năm Bergen có 1.187 giờ nắng (khoảng 49 ngày). Tháng Sáu có nhiều nắng nhất với nhiệt độ khoảng 16 độ C; ngược lại, tháng Mười hai là tối nhất trong năm. Trung bình thành phố này có khoảng 3 giờ nắng trong ngày.

Dikson, Nga

 Dikon nhìn từ vệ tinh - Ảnh: Cơ quan vũ trụ châu Âu
Dikon nhìn từ vệ tinh - Ảnh: Cơ quan vũ trụ châu Âu

Dikson là một trong những khu ở cực Bắc. Một năm có 1.164 giờ nắng (khoảng 48 ngày). Tháng Tư là tháng nắng nhất, trong khi từ tháng Mười một đến tháng Một thì không có chút nắng nào.

Malabo, Guinea Xích Đạo

Malabo, Guinea Xích Đạo - Ảnh: Ipisking under GNU Free Documentation License
Malabo, Guinea Xích Đạo - Ảnh: Ipisking under GNU Free Documentation License

Nằm ở Trung Phi, Guinea Xích Đạo nằm dọc theo bờ biển, điều này có thể giải thích tại sao nơi đây thường u ám. Thú vị là Malabo đón nhiều nắng nhất vào tháng Một, trong khi tháng Bảy là thời điểm tối nhất. Mỗi năm nơi đây có 1.176 giờ nắng (khoảng 49 ngày).

Thành Đô, Trung Quốc

Thành Đô bên ngoài cửa sổ - Ảnh: Clement Souchet trên Bapt
Thành Đô nhìn qua khung cửa sổ - Ảnh: Clement Souchet on Bapt

Mỗi năm Thành Đô có 1.073 giờ nắng (khoảng 44 ngày). Thành phố này là nơi sinh sống của gấu trúc nên hãy đến thăm chúng vào tháng Tám nắng đẹp. Tháng Một là thời điểm tối nhất trong năm.

Tórshavn, quần đảo Faroe, Đan Mạch

Hoàng hôn trên Tórshavn, Quần đảo Faroe
Hoàng hôn trên Tórshavn - Ảnh: James Rathmell on Unsplash

Nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, quần đảo Faroe hầu như không có nắng vào tháng Mười hai. Thời gian tốt nhất để đến đây là tháng Năm, có khoảng 5 giờ nắng mỗi ngày. Riêng Tórshavn có được 1.002 giờ nắng (khoảng 46 ngày) trong năm.

Totoró, Colombia

Người dân ở Popayán, Colombia, thành phố lớn gần nhất với Totoró - Ảnh:Juan Francisco Garcés trên Bapt
Người dân ở Popayán, Colombia, thành phố lớn gần với Totoró - Ảnh: Juan Francisco Garcés on Bapt

Mỗi năm Totoró chỉ có 637 giờ nắng (khoảng 26 ngày) và được coi là thị trấn nhiều mây và ít nắng nhất thế giới. Tháng Một thì có nhiều nắng, nhưng đến tháng Mười là tối nhất. Trung bình số giờ nắng mỗi ngày ở Totoró chưa tới 2 giờ.

Xuân Bình (theo The Travel)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI