Nơi lưu giữ “nỗi đau” của rừng

10/12/2023 - 06:37

PNO - Tại Vườn quốc gia Yók Đôn, có một nơi lưu giữ những dụng cụ, phương tiện mà lâm tặc sử dụng để phá rừng.

Vườn Quốc gia Yók Đôn (tỉnh Đắk Lắk), với diện tích 115.545ha, nơi đây được xem rừng khộp “độc nhất vô nhị” của Việt Nam.
Vườn Quốc gia Yók Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) có diện tích 115.545ha, được xem là rừng khộp “độc nhất vô nhị” của Việt Nam.
Vườn Quốc gia Yok Đôn có tính đa dạng cao, với trên 858 loài thực vật, 89 loài thú, 305 loài chim.
Vườn quốc gia Yók Đôn có tính đa dạng cao, với trên 858 loài thực vật, 89 loài thú, 305 loài chim.
Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm như các loài cây gỗ quý, thuốc quý (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm như các loài cây gỗ quý, thuốc quý (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Thời gian qua, không ít đối tượng xem nơi đây là “miếng mồi” béo bở, bất chấp các quy định của pháp luật, đã không ngừng tìm cách tấn công, sống dựa vào rừng ((ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Thời gian qua, không ít đối tượng xem nơi đây là “miếng mồi” béo bở, bất chấp các quy định của pháp luật, đã không ngừng tìm cách tấn công, sống dựa vào rừng (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn bắt giữ nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn bắt giữ nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Để lưu lại “nỗi đau” của những cánh rừng xanh, Vườn Quốc gia Yók Đôn đã thiết lập một “bảo tàng” thu nhỏ trưng bày những phương tiện, công cụ phá rừng được “lâm tặc” sử dụng để tấn công vào rừng.
Để lưu lại “nỗi đau” của những cánh rừng xanh, ban quản lý Vườn quốc gia Yók Đôn đã tạo dựng một “bảo tàng” thu nhỏ. Bảo tàng trưng bày những phương tiện, công cụ phá rừng mà “lâm tặc” sử dụng để tấn công rừng.
Các phương tiện được sử dụng vào rừng khai thác gỗ (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Các phương tiện được sử dụng vào rừng khai thác gỗ (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Để có một chiếc xe “chiến” vào rừng chở gỗ, lâm tặc sử dụng các loại xe không giấy tờ, rồi độ chế để nâng công suất máy, bộ khung…
Lâm tặc sử dụng các loại xe không giấy tờ rồi độ chế để nâng công suất máy, bộ khung… để vào rừng chở gỗ.
Nhiều chiếc xe đạp cũng được độ chế để làm phương tiện vận chuyển gỗ.
Xe đạp cũng được độ chế để làm phương tiện vận chuyển gỗ.
Các đối tượng còn sử dụng những chiếc xe cải tiến để thuận lợi cho việc vận chuyển gỗ trong rừng.
Các đối tượng còn sử dụng những chiếc xe cải tiến để vận chuyển gỗ trong rừng.
Hàng loạt phương tiện đã bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ.
Hàng loạt phương tiện đã bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ.
Thậm chí, những chiếc xe cày cũng trở thành phương tiện phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.
Xe cày cũng được các đối tượng sử dụng làm phương tiện phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.
Những chiếc cưa máy, rìu được lâm tặc sử dụng để khai thác gỗ.
Những chiếc cưa máy, rìu được lâm tặc sử dụng để khai thác gỗ.
Chiếc cưa tay cũng là một công cụ phục đắc lực cho quá trình khai thác gỗ của nhiều đối tượng lâm tặc.
Chiếc cưa tay, một trong những công cụ mà lâm tặc dùng để khai thác gỗ.
Sau khi khai thác, các đối tượng cùng nhau vận chuyển gỗ ra khỏi rừng (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Sau khi khai thác, các đối tượng cùng nhau vận chuyển gỗ ra khỏi rừng (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Ngoài việc khai thác gỗ, các đối tượng còn sử dụng nhiều loại súng độ chế để vào rừng săn bắt động vật.
Ngoài việc khai thác gỗ, các đối tượng còn sử dụng nhiều loại súng độ chế để vào rừng săn bắt động vật.
Hàng loạt chiếc bẫy cũng được lực lượng bảo vệ rừng thu giữ.
Hàng loạt chiếc bẫy cung được lực lượng bảo vệ rừng thu giữ.
Vô số loại bẫy được các đối tượng dùng để săn bắt thú rừng (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Vô số loại bẫy được các đối tượng dùng để săn bắt thú rừng (ảnh trưng bày tại Vườn quốc gia Yók Đôn).
Những chiếc lồng bẫy.
Những chiếc lồng bẫy.
Một con bò rừng kém may mắn bị sa vào bẫy.
Một con bò rừng kém may mắn bị mắc bẫy.
 hu trưng bày hiện vật phá rừng giúp du khách thấy được những cánh rừng của Vườn đang đối diện với áp lực từ nạn khai thác lâm sản trái phép.
Khu trưng bày hiện vật phá rừng cho thấy thực trạng những cánh rừng của Vườn quốc gia Yók Đôn đang đối diện với áp lực từ nạn khai thác lâm sản trái phép.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI