Nỗi đau mất con của những người phụ nữ sinh con tại nhà

09/03/2025 - 17:24

PNO - Hơn 30% phụ nữ Bangladesh sinh con mà không có sự hỗ trợ của bác sĩ, y tá hoặc nữ hộ sinh. Trong đó, có nhiều đứa trẻ không qua khỏi.

Nargis Akhter (trái) là một trong số hàng ngàn phụ nữ Bangladesh làm người đỡ đẻ có tay nghề để giúp các bà mẹ trong quá trình sinh nở
Nargis Akhter (trái) là một trong số hàng ngàn phụ nữ Bangladesh làm "người đỡ đẻ có tay nghề" để giúp các bà mẹ trong quá trình sinh nở - Ảnh: Daily Mail

Quyết định sinh con tại nhà mà không cần bác sĩ của bà mẹ trẻ người Bangladesh Mafia Akhter khiến cô đau buồn khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình chết và thề sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa.

"Đứa con đầu lòng của tôi đã chết"- người phụ nữ 25 tuổi chia sẻ.

Tháng trước, Mafia Akhter đã sinh đứa con khác tại một trung tâm y tế ở một ngôi làng được bao quanh bởi ruộng lúa và sông ngòi và không có sự hỗ trợ của bác sĩ sản khoa.

Nhưng lần này đứa con của cô đã sống sót. Đỡ sinh cho Mafia là bà Nargis Akhter, một trong số hàng ngàn phụ nữ Bangladesh làm "người đỡ đẻ có tay nghề" để hỗ trợ các bà mẹ trong quá trình sinh nở.

"Sinh con là khoảnh khắc quan trọng và then chốt nhất đối với người phụ nữ", Nargis nói.

Bên cạnh việc hỗ trợ sinh nở, nhân viên hộ sinh còn sàng lọc phụ nữ mang thai bằng tất cả kinh nghiệm ít ỏi để chuyển những trường hợp mang thai có nguy cơ cao đến bệnh viện. Bởi bệnh viện cách trung tâm y hàng trăm km.

"Tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được ở bên họ vào khoảnh khắc đó"-Nargis nói thêm.

Các bác sĩ cho biết địa lý của Bangladesh và việc thiếu kinh phí y tế công khiến phụ nữ mang thai khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng
Các bác sĩ cho biết địa hình của Bangladesh và việc thiếu kinh phí y tế công khiến phụ nữ mang thai khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng - Ảnh: DM

Tại Bangladesh, đội ngũ hộ sinh lành nghề đã đóng vai trò quan trọng trong chính sách chăm sóc sức khỏe bà mẹ trong 2 thập kỷ qua và là trụ cột quan trọng của hệ thống y tế thiếu thốn của quốc gia Nam Á này.

Theo dữ liệu của chính phủ từ Khảo sát nhân khẩu và sức khỏe năm 2022, hơn 30% phụ nữ Bangladesh trên toàn quốc sinh con mà không có sự hỗ trợ của bác sĩ, y tá hoặc nữ hộ sinh. Họ sinh con tại nhà và rất nhiều đứa trẻ qua đời vì không có sự hỗ trợ y tế.

Những người đỡ đẻ như Nargis, 25 tuổi, được đào tạo trong vài tháng và được giao nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống này bằng cách đảm nhiệm vai trò vừa là y tá vừa là đỡ đẻ.

Việc sử dụng người đỡ đẻ có tay nghề cao đã mang lại những cải thiện đáng kể về sức khỏe bà mẹ ở Bangladesh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 20 năm qua, tỉ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai đã giảm 72%, xuống còn 123 ca tử vong trên 100.000 ca sinh và tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm 69%, xuống còn 20 ca tử vong trên 100.000 ca sinh.

Nargis, người đã giám sát hơn 400 ca sinh nở trong 5 năm làm nghề đỡ đẻ, cho biết: "Nhiều phụ nữ không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng, vì vậy tôi cảm thấy mình có ích khi giúp đỡ họ. Giờ rất ít phụ nữ tử vong khi sinh con ở đây" - bà nói thêm.

Bên cạnh hỗ trợ việc sinh nở, nhân viên hộ sinh sẽ sàng lọc phụ nữ mang thai trước ngày dự sinh nhiều tuần để chuyển những trường hợp mang thai có nguy cơ cao đến các bệnh viện xa hơn.

Đối với những phụ nữ ở Biswambharpur, một quận xa xôi mà Mafia và Nargis sinh sống, những ca mang thai phức tạp sẽ được đưa đến một bệnh viện quận - nơi đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nguồn lực.

"Chúng tôi không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân không được chăm sóc, nhưng đôi khi họ phải chờ rất lâu để được điều trị", Abdullahel Maruf, bác sĩ trưởng của bệnh viện cho biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tại Bangladesh đã giảm 72 phần trăm trong hai thập kỷ qua
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỉ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tại Bangladesh đã giảm 72% trong 2 thập kỷ qua - Ảnh: DM

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỉ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tại Bangladesh đã giảm 72% trong 2 thập kỷ qua. Bác sĩ Maruf cho biết tỉ lệ tử vong vẫn được cải thiện nhờ chiến dịch nâng cao nhận thức khuyến khích phụ nữ sinh con tại các phòng khám y tế địa phương thay vì sinh con tại nhà. Tuy nhiên, vì thiếu kinh phí y tế khiến phụ nữ mang thai khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc. "Những hạn chế về tài chính của chúng tôi sẽ tác động trực tiếp đến tỉ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh"- bác sĩ Maruf nói thêm.

Thảo Nguyễn (Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI