Nợ tiền bảo hiểm, nhiều giáo viên không được nhận lương hưu

14/03/2025 - 18:37

PNO - Sau nghi nghỉ hưu, một số giáo viên ở Nghệ An làm hồ sơ để nhận lương hưu thì mới hay biết đang nợ tiền bảo hiểm.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - cho biết, phòng GD-ĐT huyện Nam Đàn đã có báo cáo liên quan đến các vướng mắc trong giải quyết chế độ cho người lao động tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, giữa năm 2024, 3 giáo viên, nhân viên trường học trên địa bàn huyện Nam Đàn đến tuổi nghỉ hưu nên được nhà trường làm hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Nam Đàn để giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên ở một điểm trường vùng cao Nghệ An - Ảnh: Phan Ngọc
Giáo viên ở một điểm trường vùng cao Nghệ An - Ảnh: Phan Ngọc

Tuy nhiên, khi rà soát hồ sơ, Bảo hiểm xã hội Nam Đàn phát hiện cả 3 giáo viên, nhân viên này được chuyển xếp lương theo Công văn 3434/UBND-VX ngày 26/06/2006 của UBND tỉnh Nghệ An nhưng hiện vẫn chưa đóng phần chênh lệch (BHXH, BHYT, BHTN) khi được chuyển xếp lại bậc lương.

Rà soát tổng thể tình hình đóng BHXH trên địa bàn huyện, Bảo hiểm xã hội Nam Đàn phát hiện 311 giáo viên, nhân viên ở các trường được xếp lại bậc lương nhưng chưa thực hiện đóng phần chênh lệch.

Những trường hợp này là giáo viên, nhân viên hợp đồng được tuyển từ hơn 20 năm trước nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chỉ đạo các sở, ngành xem xét, hướng dẫn để thực hiện nâng bậc lương cho giáo viên hợp đồng. Năm 2011, nhiều giáo viên ở huyện Nam Đàn được nâng 1-4 bậc lương để bù cho quãng thời gian không được hưởng trước đó.

Theo bảng tạm tính số tiền truy thu BHXH, số tiền phát sinh chênh lệch BHXH, BHYT và BHTN của 311 giáo viên, nhân viên là gần 4,6 tỉ đồng. Trong đó, hơn 1,9 tỉ đồng tiền gốc và hơn 2,6 tỉ đồng tiền lãi chậm nộp.

Ông Hồ Quốc Chung - giáo viên Trường THCS Xuân Hòa (huyện Nam Đàn) cho biết, đã có quyết định nghỉ hưu 9 tháng, song đến nay vẫn chưa nhận được lương hưu. Đến nay, ông vẫn đang phải chờ quyết định của các cơ quan chức năng để nộp bù khoản tiền bảo hiểm chênh lệch trước đó.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, trách nhiệm này thuộc UBND huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, Sở cũng cũng sẽ phối hợp với UBND huyện Nam Đàn và phòng GD-ĐT huyện Nam Đàn tìm phương án tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn - cho biết, đang giao phòng GD-ĐT huyện và các trường rà soát số liệu. Sau khi đầy đủ hồ sơ, huyện sẽ làm việc với Bảo hiểm xã hội để tìm phương án xử lý.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI