Niềm tin vào phe đối lập Syria đang bị xói mòn

17/05/2013 - 15:06

PNO - PN - Bình luận về nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Syria được thông qua hôm 15/5, theo giờ New York, tờ Nhật báo phố Wall viết: trong khi Ngoại trưởng John Kerry chạy theo thuyết phục Nga hợp tác với Mỹ để tìm...

Niem tin vao phe doi lap Syria dang bi xoi mon

Syria tan hoang sau hơn hai năm nội chiến (ảnh: USA Today)

Nội dung bản nghị quyết không có tính bắt buộc của Đại hội đồng LHQ không mới, cũng công nhận phe đối lập là “đại diện hợp pháp” của nhân dân Syria, cũng lên án các cuộc tấn công vào dân thường của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad... như thường lệ.

Tuy nhiên, chỉ có 107 quốc gia bỏ phiếu tán thành nghị quyết, trong khi hồi tháng 8/2012 một nghị quyết tương tự được 133 nước đồng ý. Theo tờ nhật báo, những con số này cho thấy niềm tin vào phe đối lập - được cho là sẽ lật đổ chính quyền al-Assad - đang bị xói mòn.

Mặt khác, kế hoạch tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria theo ý tưởng của các ngoại trưởng Mỹ và Nga đã phá hoại nỗ lực của Anh và Pháp đòi bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu đối với Syria nhằm trợ giúp phe đối lập.

Trong lúc phe đối lập tại Syria không nhận được vũ khí từ phương Tây thì Nga vẫn cung cấp tên lửa S-300 cho chính quyền al-Assad theo một hợp đồng ký năm 2010, tức là trước khi xảy ra cuộc nội chiến. Không khó để đoán được rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thất bại trong việc thuyết phục Nga ngưng hợp đồng này vì tuyên bố chung Nga-Israel sau cuộc gặp giữa Tổng thống V. Putin với ông B. Netanyahu tại Sochi mới đây hoàn toàn im lặng trong vấn đề được cho là mục tiêu chính yếu của chuyến công du Nga. Theo báo chí Nga, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố dứt khoát với ông Netanyahu rằng các tổ hợp S-300 sẽ đến Syria, như ông Putin từng nói với Thủ tướng D. Cameron trước đây.

Trong khi đó, tờ Độc Lập của Nga ngày 16/5 khẳng định bốn tổ hợp S-300 cùng các cố vấn quân sự Nga đã có mặt tại Syria, phân bố ở những vùng người Shiite trung thành với chế độ al-Assad.

 Ngọc Phong (WSJ, Newsru)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI