Những người hùng viết nên bản trường ca lịch sử

16/04/2025 - 13:02

PNO - Chương trình “50 năm toàn thắng về ta” là dịp tri ân, tôn vinh các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, chiến sĩ từng góp phần làm nên bản hùng ca 30/4 lịch sử.

Sáng 16/4, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu với 50 đại biểu gồm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chương trình mang chủ đề “50 năm toàn thắng về ta” nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ban Tổ chức chương trình trao tặng những phần quà ý nghĩa đến 50 đại biểu là tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang và cựu chiến binh – những người đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975 - Ảnh: Thanh Tâm
Ban Tổ chức chương trình trao tặng những phần quà ý nghĩa đến 50 đại biểu là tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang và cựu chiến binh - những người đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975 - Ảnh: Thanh Tâm

Chương trình là một hoạt động ý nghĩa, khẳng định mốc son chói lọi của ngày 30/4/1975 - ngày non sông thu về một mối, chấm dứt những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, hy sinh và nỗi đau chia cắt. Đó là thời khắc lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Chiến thắng ấy là kết tinh của máu xương, trí tuệ và tinh thần bất khuất, thể hiện ý chí quật cường, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của toàn dân tộc Việt Nam.

Trong không khí thiêng liêng của buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại những ký ức hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những câu chuyện cảm động từ các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh và cựu chiến binh - những người từng xông pha nơi tuyến lửa, hiến dâng tuổi trẻ và máu xương cho nền độc lập - đã làm sống lại trang sử vàng của dân tộc. Đặc biệt, câu chuyện về kíp xe tăng 390 thuộc Lữ đoàn Xe tăng 203 - đã húc sập cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 - đã khiến cả hội trường xúc động.

Giao lưu với 3 nhân chứng lịch sử lái xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập - Ảnh: Thanh Tâm
Giao lưu với 3 nhân chứng lịch sử lái xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập - Ảnh: Thanh Tâm

Đại úy Vũ Đăng Toàn - nguyên Chính trị viên Đại đội, Trưởng xe tăng 390, người trực tiếp chỉ huy chiếc xe húc tung cổng chính Dinh Độc Lập - nghẹn ngào chia sẻ: “Khi đó, khí thế của cán bộ, chiến sĩ ngút trời. Nhiệm vụ là phải đánh bật tuyến phòng thủ cuối cùng tại cầu Sài Gòn để tiến vào trung tâm. Thấy xe phía trước dừng lại, tôi lập tức quyết định đổi hướng, tăng tốc húc đổ cổng chính, mở đường cho các lực lượng phía sau tiến vào”.

Ông kể lại giây phút thiêng liêng khi nhảy xuống xe, bảo vệ đồng đội cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập: “Không ngờ chiến thắng lại đến nhanh và trọn vẹn như thế”.

Ông Nguyễn Văn Tập, người lái xe tăng 390, vẫn vẹn nguyên cảm xúc sau nửa thế kỷ: “Khoảnh khắc xe húc đổ cổng sắt, tôi thấy vô cùng xúc động và hào hùng. Đó là thời khắc hạ gục chính quyền tay sai, giành lại độc lập cho dân tộc, đó là giây phút tôi tự hào nhất”.

Ông Ngô Sỹ Nguyên - thành viên tổ lái xe tăng 390 - chia sẻ thêm: “50 năm qua, 4 người lính trên chiếc xe ấy vẫn giữ trọn tình đồng đội, cùng nhau đi qua bao vui buồn”.

Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng – biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc - Ảnh: Thanh Tâm
Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc - Ảnh: Thanh Tâm

Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - bày tỏ niềm vinh dự khi được gặp gỡ những nhân chứng sống của chiến thắng mùa Xuân 1975. Ông nhấn mạnh: “50 đại biểu hôm nay là biểu tượng tinh thần của một thời oanh liệt, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để thế hệ trẻ vững bước trong thời đại mới”.

Trong chương trình, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh và cựu chiến binh đã được tri ân bằng những phần quà ý nghĩa.

Phần giao lưu với chủ đề “Tiếp bước truyền thống, kiến tạo tương lai” mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ Trung tướng Lưu Phước Lượng - nguyên Phó tư lệnh Chính trị Quân khu 9; Trung tá Ngô Trường An - Chính ủy Trung đoàn Gia Định - công dân tiêu biểu TPHCM năm 2023... với những câu chuyện, ký ức từ thế hệ cha anh trở thành hành trang quý báu cho lớp trẻ hôm nay.

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại chương trình - Ảnh: Thanh Tâm
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại chương trình - Ảnh: Thanh Tâm

Dẫu nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức hào hùng về mùa Xuân 1975 vẫn sống động, lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp tri ân mà còn là cầu nối tinh thần, tiếp lửa truyền thống cho hành trình dựng xây Việt Nam hùng cường trong thời đại mới.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI