Những người ăn xin "vui vẻ" xuất hiện ở nhiều thành phố du lịch Trung Quốc

14/03/2025 - 10:18

PNO - Giới trẻ Trung Quốc đã biến “xin ăn vui vẻ” thành một xu hướng. Những nhóm này tham gia hút thuốc, uống rượu, trò chuyện, chụp ảnh và hiếm khi xin tiền. Họ coi đó chủ yếu là một hình thức giao lưu mới.

Điều này biểu thị một yếu tố nổi loạn như một cách để chống lại các chuẩn mực và giải phóng khỏi những kỳ vọng thông thường
Nhiều người cho rằng đây là một yếu tố nổi loạn như một cách để chống lại các chuẩn mực và giải phóng khỏi những kỳ vọng thông thường của giới trẻ.

Gần đây, người ta đã nhìn thấy những nhóm thanh niên được mệnh danh là “những người ăn xin chuyên nghiệp và vui tươi” đang nằm dài bên lề đường ở Đại Lý, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Những thanh thiếu niên này giơ những tấm biển có dòng chữ “ăn xin” trong khi tham gia các hoạt động giải trí, làm dấy lên những cuộc trò chuyện rộng rãi trên mạng.

Một người đàn ông họ Yang, người từng đóng giả làm người ăn xin, chia sẻ với tờ Xiaoxiang Morning Herald rằng một "nhóm ăn xin" địa phương có khoảng 80 thành viên, một số làm việc ở Đại Lý và những người khác đến đây tạm thời.

Anh chỉ ra rằng trong khi một số người có thể chia sẻ mã QR của họ để nhận các khoản quyên góp nhỏ - thường là số tiền như 5- 10 hoặc 100 nhân dân tệ (14 USD) thì mục đích chính của họ không phải là xin tiền.

“Nó không thực sự là ăn xin theo nghĩa truyền thống; mà là để có một khoảng thời gian vui vẻ. Những người qua đường thường cho chúng tôi thuốc lá, bia, đồ uống và đồ ăn nhẹ, nhưng chúng tôi hiếm khi nhận tiền”, Yang giải thích.

Yang mô tả hình thức “ăn xin” này là một cách giao lưu hiện đại.

“Không chỉ chúng tôi mà nhiều người khác cũng tham gia. Tất cả những gì bạn cần làm là rút điện thoại ra, hoặc lấy một tờ giấy trắng ghi chữ 'xin', đặt xuống đất và ngồi xuống. Điều này thể hiện một hình thức biểu đạt mới và có phần nổi loạn. Tuy nhiên, chúng tôi không gây hại hoặc lừa dối bất kỳ ai".

Những “kẻ ăn xin” này tin rằng trong bối cảnh truyền thống và bảo thủ, điều này có thể được coi là không chính thống. Ảnh: Baidu
Nhóm những kẻ "ăn xin” gồm những người trẻ. Ảnh: Baidu

Mặc dù xu hướng này có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại làm dấy lên mối lo ngại về đạo đức công cộng ở chính quyền địa phương.

Vào ngày 4/3, Cục Bảo vệ và Quản lý Thành phố cổ Đại Lý thông báo đã thành lập một đội đặc biệt để ngăn chặn hoạt động này thông qua các biện pháp can thiệp thường xuyên.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Đại Lý đã công bố kế hoạch thúc đẩy “du lịch văn minh”, kêu gọi cả khách du lịch và người dân địa phương thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp nơi công cộng.

Trong khi một số người có thể chia sẻ mã QR của họ để nhận được những khoản quyên góp nhỏ, mục đích chính của họ không phải là quyên góp tiền. Ảnh: Baidu
Một số người chia sẻ mã QR của họ để nhận được những khoản quyên góp nhỏ. Ảnh: Baidu

Xu hướng này phản ánh văn hóa tangping hay “nằm dài” rộng rãi hơn ở Trung Quốc, một khái niệm phổ biến trên mạng Internet Trung Quốc.

Nó tượng trưng cho những người trẻ tuổi đang nỗ lực giải phóng bản thân khỏi lịch trình làm việc mệt mỏi, chẳng hạn như văn hóa 996 khét tiếng - làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần - và tìm cách khám phá bản thân đích thực của mình.

Tuy nhiên, những "người ăn xin chuyên nghiệp và vui tươi" này đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều ý kiến ​​trái chiều.

Một cá nhân nhận xét: “Đây không phải là ăn xin, mà là nghệ thuật trình diễn".

Một người ủng hộ nói thêm: “Thành thật mà nói, điều này có lý. Mức lương 3.000 nhân dân tệ (410 USD) chỉ đủ trang trải tiền ăn và tiền thuê nhà, và bạn vẫn phải chịu đựng một ông chủ tồi tệ. Ít nhất thì bằng cách "ăn xin", bạn sẽ được ăn miễn phí vào ban ngày và có thể tận hưởng vào ban đêm".

Ngược lại, một số người cho rằng người trẻ nên sống có phẩm giá và lòng tự trọng, họ nêu lên những lo ngại như: “Dựa vào lòng từ thiện ư? Còn phẩm giá của bạn thì sao?”.

Trọng Trí (SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI