PNO - Sau nhiều năm khởi công rồi “đắp chiếu”, nay các cây cầu đã tái khởi động.
Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TPHCM), với tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng đang gấp rút thi công để kịp thông xe vào 2/9 tới đây. |
Cầu Long Kiểng nối 2 xã Nhơn Đức và Phước Kiển (huyện Nhà Bè) được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2001, đến năm 2007 dự án chỉ bồi thường giải phóng mặt bằng được một số hộ dân. Đến năm 2018 dự án mới được khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, đến thời hạn hoàn thành, dự án chỉ thi công được một phần và ngừng lại vì vướng mặt bằng. |
Sau gần 1 năm được bàn giao mặt bằng, đến nay các hạng mục gần hoàn thành và công nhân đang gấp rút hoàn thiện phần còn lại của công trình để kịp thông xe vào tháng 9/2023. |
Hệ thống chiếu sáng cũng đang được thi công. |
Vỉa hè 2 bên đường dẫn của cầu đang được hoàn thiện. |
Cầu sắp hoàn thành, nhà cửa người dân 2 bên đường cũng khang trang hơn. |
Người dân khu vực cầu Long Kiểng sắp thoát khỏi cảnh kẹt xe. |
Tương tự, cầu Nam Lý (TP Thủ Đức) cũng đã khởi động lại vào tháng 4/2023, sau gần 4 năm phải tạm ngưng thi công vì vướng giải phóng mặt bằng. |
Dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc) có tổng mức đầu tư 919 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 423 tỉ đồng. Được khởi công từ năm 2016 và kỳ vọng hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến tháng 4/2019, công trình phải tạm ngưng để chờ bàn giao mặt bằng khiến vật tư xuống cấp, rỉ sét. |
Công trường cầu Nam Lý nhộn nhịp thi công sau 3 tháng tái khởi động. |
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư), dự kiến công trình hoàn thành sau 14 tháng từ ngày tiếp nhận đủ mặt bằng. |
Dự án có quy mô 2,69ha, 51 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. |
Thời gian qua, khi dự án cầu Nam Lý tạm ngưng thi công, người dân ở khu vực TP Thủ Đức rất vất vả khi di chuyển qua khu vực công trường vì đường bị thu hẹp, thường xuyên kẹt xe. |
Gần đây nhất, đầu tháng 7/2023, dự án xây dựng cầu Phước Long (bắc qua rạch Phú Xuân, nối huyện Nhà Bè và quận 7) cũng đã khởi công trở lại sau nhiều năm ngừng thi công vì vướng giải tỏa mặt bằng, bố trí tái định cư. |
| ||
Người dân đang tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng. |
Các công trình cạnh chân cầu đang được tích cực tháo dỡ. |
Dự án cầu Phước Long khởi công từ năm 2020, đến năm 2021 phải tạm ngừng vì vướng mặt bằng. Sau thời gian đình trệ khiến tổng vốn đầu tư “đội” lên 748 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật từ 166 tỉ đồng lên 515 tỉ đồng. |
| ||
Đến nay, người dân 2 bên đường đã dần di dời nhà để trả mặt bằng cho dự án cầu Phước Long. |
Dự kiến, trong tháng 9/2023, cầu Tăng Long, Ông Nhiêu (TP Thủ Đức) cũng sẽ tái khởi động. |
Dự án xây dựng cầu Tăng Long (nối từ đường Lã Xuân Oai vào Khu công nghệ cao) và cầu Ông Nhiêu (trên đường Nguyễn Duy Trinh) đều khởi công từ năm 2017 nhưng phải tạm dừng vì vướng giải phóng mặt bằng. |
Dự án cầu Tăng Long bị tạm dừng vào khoảng tháng 9/2019 cũng vì chưa có mặt bằng. Sau thời gian dài ngừng thi công, hiện quanh công trình cỏ mọc um tùm, vật tư có dấu hiệu xuống cấp. |
Dự án cầu Tăng Long mới có tổng mức đầu tư hơn 450 tỉ đồng, cầu dài 680m, trong đó phần cầu dài 231m chia làm 2 nhánh, mỗi nhánh rộng 11m và lề đi bộ. |
Hiện khối lượng của dự án đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Đồng thời, do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng và trượt giá theo thời gian nên Sở Giao thông Vận tải TPHCM kiến nghị điều chỉnh mức đầu tư tăng lên 688 tỉ đồng. |
Theo Ban giao thông, dự án cầu Tăng Long cũng vô cùng cấp thiết bởi đây là cây cầu kết nối từ đường Lã Xuân Oai vào Khu công nghệ cao. Trong thời gian dự án chưa hoàn thành, phương tiện giao thông khu vực này thường bị ùn ứ vào cao điểm sáng và chiều. |
Cầu Ông Nhiêu (trên đường Nguyễn Duy Trinh) cũng sắp tái khởi động vào tháng 9/2023. Được khởi công từ năm 2017, đến nay tổng tiến độ dự án mới chỉ đạt 1%. |
Sau khi khởi công, dự án chỉ mới thi công cắm cọc đã bị vướng mặt bằng và tạm ngưng thi công tới nay. |
Dự án này cũng bị "đội" vốn và đã được HĐND TPHCM thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 763 tỉ đồng (tăng hơn 338 tỉ đồng). |
Phần đường dẫn lên cầu ông Nhiêu hiện nay. |
Tam Nguyên - Bích Trần
Chia sẻ bài viết: |
Bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất, các cửa ngõ TPHCM tấp nập dòng người đổ về sau dịp nghỉ tết Nguyên Đán 2025.
Đến chiều 1/2 (mùng Bốn tết Ất Tỵ), tình hình ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 91, hướng từ TP Châu Đốc về TP Long Xuyên vẫn căng thẳng.
Trong 3 ngày tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng CSGT TPHCM tổng kiểm soát 3.836 trường hợp, xử lý gần 900 vi phạm.
Ngày 1/2 (mùng Bốn tết), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 45 người, giảm so với ngày này năm trước.
Với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, hàm râu quai nón, ánh mắt biết cười, Cyrus Nguyễn giống một diễn viên điện ảnh hơn là một đầu bếp.
Những cánh rừng già, những dãy núi xanh, những nếp nhà sàn ẩn mình trong sương sớm...
Thập niên 1920 là lúc làm ăn mạnh mẽ nhất ở Nam Kỳ thuộc địa. Kinh tế phát triển thì dịch vụ cũng phát triển theo.
Ngày mùng Ba tết, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 52 người, đều giàm so với ngày cùng kỳ năm ngoái.
Trong căn phòng nhỏ của “Nhà bình yên”, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua ô cửa sổ nhuộm màu gỗ, tạo nên những vệt sáng lung linh...
Một lãnh đạo của UBND xã Hòa Thành (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đổ xăng, châm lửa đốt nhà làm 3 người bị thương.
Sáng ngày mùng Ba tết, cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện khiến tuyến đường ùn tắc cục bộ.
Thành phố này lạ lắm. Có người phải lòng nơi đây bởi sự tân tiến mà nhiều nơi không sánh kịp...
Theo thông lệ, Mùng 3 tết, tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo cùng đi lễ chùa, vui xuân.
Lớn lên ở Tây Nguyên, hoa hậu H’hen Niê đã quen với những cánh rừng bạt ngàn, lá rì rào trước từng cơn gió.
Theo quy định, hành vi dùng băng dính che biển số ô tô sẽ bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
Chiếc ô tô biển số 14C-366.XX đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nơi có tốc độ cho phép tới 120km/h.
Chiếc ô tô 7 chỗ bất ngờ tự gây tai nạn rồi lao xuống sông khiến 7 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.
So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn ngày Mùng 2 Tết giảm 41 vụ, giảm 9 người chết, giảm 31 người bị thương.