Những cây bút trẻ và hành trình “tìm về bên trong”

28/03/2025 - 09:01

PNO - Sự chuyển dịch ở thế hệ người viết trẻ có thể được nhìn thấy qua những trào lưu sách. Nếu trước đây nổi bật với dòng sách du ký truyền cảm hứng lên đường thì nay, tinh thần chủ đạo trong sách của các cây bút trẻ là những trang viết “tìm về bên trong”.

Trong lặng im, người trẻ viết

SaigonBooks vừa có buổi ra mắt tác phẩm Về đi con - Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên của Mộc Trầm (bút danh của Đại đức Thích Đạo Quang, hiện tu học tại chùa Từ Quang, Gia Lai). Đây là nhà sư, tác giả trẻ rất nổi tiếng trên mạng xã hội với những cuốn sách đã được xuất bản trước đó: Lén nhặt chuyện đời, Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười. Cả 2 tựa sách trên đều đã được tái bản nhiều lần, với số lượng phát hành lên đến hàng chục ngàn bản in.

Một số tác phẩm “tìm về bên trong” của những tác giả trẻ
Một số tác phẩm “tìm về bên trong” của những tác giả trẻ

Về đi con - Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên là những trang viết nhẹ nhàng, cảm động về tình cảm gia đình - thầy trò thiêng liêng. Một chốn về bình yên là cội nguồn an trú cho những trái tim tổn thương, trên những chặng đường đời trải qua biến cố, đối mặt với nỗi buồn. Những trang viết chạm đến trái tim chính là điều giúp sách của tác giả Mộc Trầm cũng như của nhiều người viết trẻ khác được yêu thích. Nhiều câu nói hay/thông điệp ý nghĩa trong sách trở thành từ khóa được chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội.

Có rất nhiều tựa sách như một lời nhắn gửi: Mình phải sống một tuổi trẻ rực rỡ (Lini Thông Minh), Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, theo những cách khác nhau (Thảo Thảo), Những điều tốt đẹp luôn đúng hạn mà đến (Cá Yêu Tinh - Rei), Hãy là tất cả, hoặc không là gì (Xu)…

Những năm trước, sách gieo hạt cho tâm hồn chủ yếu là sách dịch hoặc của các thiền sư. Nay, ngày càng phổ biến những cuốn sách tự sự, “tìm về bên trong” mà người trẻ viết cho thế hệ mình. Nhu cầu bày tỏ và chia sẻ của tác giả được giãi bày trên trang viết bằng trải nghiệm, cảm xúc cá nhân và “gặp” được người đọc cùng trang lứa. Những trang viết trao cho người đọc sự an ủi nếu phải đối diện và trải qua những nỗi buồn, áp lực, biến cố, sự cô đơn, chênh vênh, mất phương hướng trong cuộc sống. Thông điệp từ sách luôn hướng đến giá trị thiện lành bằng những suy niệm dẫn lối tâm hồn cho mỗi người trên hành trình tìm đến sự bình an.

Các tựa sách dạng này rất ít khi có mặt trong những đề cử giải thưởng dành cho sách và cũng không được định danh như “tác phẩm văn học” trên văn đàn nhưng lại là những cuốn sách lan tỏa trên mạng xã hội và có tệp độc giả riêng - một dòng chảy lặng lẽ giữa nhiều thể loại sách khác nhưng ngày càng mạnh mẽ khi chạm đến nhu cầu đọc của công chúng trẻ.

Những trang sách chữa lành

1 thập niên trước, sách phi hư cấu của người viết trẻ đặc biệt sôi động với thể loại du ký. Một trong những tựa sách đình đám đầu tiên của thể loại này có thể kể đến là Xách ba lô lên và đi của tác giả Huyền Chip. Đi, sống và viết, chia sẻ những trải nghiệm trên đường trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều người cầm bút trẻ thời điểm ấy. Trong nhiều năm liền, làng sách nhộn nhịp với những tựa sách du ký, cùng với đó là “hành trình không tưởng” của những người trẻ. Tác giả Kim Ngân đạp xe trong 291 ngày đến nước Pháp và viết cuốn sách Nào, mình cùng đạp xe đến Paris, Đinh Phương Linh đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội và viết Đường về nhà…

Dòng sách du ký một thời trở thành trào lưu nổi bật, thu hút nhiều cây bút trẻ lên đường và viết. Các trang viết hầu hết là kể chuyện hành trình, tác giả đi đâu, gặp ai, ăn gì, trải nghiệm ra sao… Những tựa sách từng được bạn đọc đặc biệt yêu thích, trở thành dấu son của dòng sách du ký còn có thể kể đến: Quá trẻ để chết (Đinh Hằng), Mekong phù sa phiêu dạt (Khải Đơn), Con đường Hồi giáo (Nguyễn Phương Mai), Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương bolero (Nguyễn Tập), Nước Ý, câu chuyện tình của tôi (Trương Anh Ngọc)… Tuy nhiên ở thời điểm này, sách du ký đã có phần “hạ nhiệt” dù thi thoảng vẫn xuất hiện những tựa sách mới như: Châu Âu vạn dặm (Miha Nguyễn - Nguyễn Hiếu), 1111 - Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng (Trần Đặng Đăng Khoa)…

Thế hệ người viết mới đã không còn chỉ “xách ba lô lên và đi” khám phá thế giới mà chọn hành trình quay về bên trong trên trang viết. SkyBooks là một trong những đơn vị đặc biệt dành sự đầu tư và phát triển dòng sách này, với nhiều tựa sách của người trẻ đã được xuất bản: Nhân sinh tự tại, một kiếp bình an (Soul), Từ từ gặp gỡ, chầm chậm bên nhau (An), Ngày ấy buông tay hóa ra là chuyện tốt (Trinh Nguyễn), Thế giới mong cậu lớn, tớ mong cậu bình an (tác giả: ngoicanhtulanh), Cảm ơn bạn đã không từ bỏ chính mình (Mai Thanh Hạ)... Sbooks chưa có nhiều đầu sách dạng này nhưng lại tạo dấu ấn best-seller với các tựa: Lữ khách ven đường (Tâm An, đã phát hành trên 50.000 bản), Ai rồi cũng sẽ bình yên (Fan Việt, sách được tái bản chỉ sau một thời gian ngắn)…

Việc thế hệ người viết mới xuất hiện, cùng định hình một dòng chảy mới của sách trẻ phần nào cho thấy sự đổi thay trong góc nhìn và những lựa chọn sống của người trẻ hôm nay. Những trang viết cũng như sự đón nhận của số đông cũng cho thấy người trẻ thời nay cần có những sự an ủi, chia sẻ, chữa lành những bất ổn, tổn thương tâm lý... vốn không thể tránh được trong cuộc sống.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI