Nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp tăng trở lại

15/05/2024 - 17:02

PNO - Sau khi giảm vào tháng 1/2024, tín dụng trên địa bàn TPHCM đều tăng trưởng dương các tháng sau đó, cho thấy nhu cầu vay vốn của khách hàng đã khá hơn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - cho biết, tín dụng tháng 4/2024 trên địa bàn TPHCM tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 1,31% so với cuối năm 2024.

Như vậy, sau khi giảm vào tháng 1/2024, tín dụng đã tăng trưởng trở lại và duy trì tốc độ tăng trưởng dương vào các tháng sau đó. Cụ thể, tháng 2/2024 tín dụng tăng 0,01%, tháng 3/2024 tăng 1,9% và tháng 4/2024 tăng 0,35%.

Như vậy, 4 tháng đầu năm tín dụng trên địa bàn tăng 1,31% và tăng 9,33% so với cùng kỳ.

Đây là mức tăng trưởng tương ứng và gần bằng cùng kỳ này các năm 2020 và năm 2023, nhưng thấp hơn các năm 2019, 2021 và năm 2022.

Trong đó, tín dụng trung dài hạn tăng trưởng cao hơn tín dụng ngắn hạn, tăng 1,96% trong 4 tháng đầu năm, trong khi tín dụng ngắn hạn chỉ tăng 0,6%.

Giá cả mặt hàng thiết yếu giữ ổn định nhờ doanh nghiệp tiếp cận được chương trình cho vay bình ổn - Ảnh: Thanh Hoa
Giá cả các mặt hàng thiết yếu giữ ổn định nhờ doanh nghiệp tiếp cận được chương trình cho vay bình ổn - Ảnh: Thanh Hoa

Tín dụng tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực hoạt động, sản xuất. Hiện tại đã giải ngân gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp ngành lâm sản, thủy sản với doanh số đạt 2.521 tỉ đồng cho 1.639 khách hàng. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, đạt 184.135 tỉ đồng cho 43.171 khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Đồng thời, đã cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 40.568 khách hàng, tổng dư nợ 46.793 tỉ đồng.

Về chương trình cho vay các doanh nghiệp trong KCN-KCX, đến nay đạt 222.198 tỉ đồng, với 3.634 khách hàng vay vốn, tăng 3,8% so với cuối năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn). “Chương trình cho vay bình ổn thị trường đạt 3.631 tỉ đồng, góp phần quan trọng vào bình ổn thị trường, giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trước bối cảnh giá hàng hóa có xu hướng tăng” - ông Nguyễn Đức Lệnh nói.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI