Nhu cầu làm đẹp của người trẻ ngày càng gia tăng

30/03/2025 - 16:41

PNO - Theo thống kê từ Bệnh viện Da liễu TPHCM, hiện nay nhóm người trên 25 tuổi đi làm đẹp chiếm đa số, nhóm người có độ tuổi nhỏ hơn đang tăng qua từng năm.

Ngày 30/3, Bệnh viện Da liễu TPHCM đã tổ chức Hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam năm 2025. Tại hội nghị, bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy - Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM - cho biết, trong những năm gần đây, số lượng người trẻ có nhu cầu làm đẹp đang gia tăng nhanh.

Trong đó, nhóm người trên 25 tuổi thực hiện thẩm mỹ chiếm đa số, nhóm người ở độ tuổi nhỏ hơn đã bắt đầu tiếp cận dịch vụ làm đẹp, và số lượng người đi làm thẩm mỹ cũng đã có sự gia tăng qua các năm.

Tại bệnh viện, người trẻ cũng đã tìm đến dịch vụ chống lão hóa như tiêm chất làm đầy, botulinum toxin tăng nhanh. Như năm 2022, bệnh viện có gần 16.000 người làm đẹp, đến năm 2024 đã tăng lên hơn 21.000 người. Trong đó, khách hàng là nam giới lựa chọn thẩm mỹ nội khoa cũng gia tăng, năm 2022 có hơn 9.700 người, năm 2024 tăng gần gấp đôi.

Y, bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu TPHCM đang chăm sóc da cho khách hàng
Y, bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu TPHCM đang chăm sóc da cho khách hàng

Theo bác sĩ Thúy, hiện nay thẩm mỹ nội khoa đang dần trở hành xu hướng làm đẹp mới bởi ít can thiệp xâm lấn, an toàn, dự kiến năm 2025 sẽ là năm phát triển của thẩm mỹ nội khoa, y học tái tạo… Bên cạnh đó, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hình ảnh học vào da liễu thẩm mỹ cũng đang chiếm ưu thế.

"Ngày nay, với sự phát triển của các công nghệ vi sinh, nano, công thức vi sinh, năm 2025 sẽ có nhiều sản phẩm thẩm mỹ y học tái tạo an toàn, hiệu quả hơn" - bác sĩ Thúy nói.

Ngoài ra, người trẻ cũng ưa chuộng kỹ thuật phân giải mô mỡ không xâm lấn bởi ít tác dụng phụ, không gây tử vong và không cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng sau thủ thuật. Bác sĩ phân tích, do mô mỡ dễ bị tổn thương hơn khi tiếp xúc với nguồn nhiệt, và gây phân giải tế bào mỡ thành các a xít béo, sau đó đào thải ra ngoài qua chuyển hóa của cơ thể, nên an toàn hơn các phương pháp hút mỡ xâm lấn.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thúy cũng lưu ý phương pháp thẩm mỹ bằng tế bào gốc và Exosome có khả năng kích thích, tái tạo tế bào đang có nhiều tiềm năng trong điều trị trẻ hóa da, nhưng về pháp lý, tế bào gốc phôi hiện nay chưa được cho phép.

Hiện tại, Bộ Y tế Việt Nam cũng chưa cấp phép tiêm đối với Exosome. “Chính vì vậy, khi sử dụng các sản phẩm y học tái tạo, cần lưu ý tuân thủ đúng quy định pháp luật, và người có nhu cầu làm đẹp nên thận trọng, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định thực hiện” - bác sĩ Thúy nói thêm.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI