Nhiều trẻ tử vong vì nguyên nhân có thể phòng ngừa

26/03/2025 - 23:27

PNO - Theo 2 báo cáo mới nhất được công bố ngày 26/3 bởi nhóm liên ngành ước tính tỉ lệ tử vong ở trẻ em của Liên hiệp quốc (UN IGME), số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới đã giảm còn 4,8 triệu vào năm 2023, trong khi số ca thai chết lưu vẫn còn khoảng 1,9 triệu.

Vẫn còn quá nhiều trẻ em tử vong vì những nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng ngừa được - Ảnh: UNICEF
Vẫn còn quá nhiều trẻ em tử vong vì những nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng ngừa được - Ảnh: UNICEF

Từ năm 2000, tỉ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm hơn một nửa và tỉ lệ thai chết lưu giảm hơn 1/3, nhờ những khoản đầu tư bền vững vào việc bảo vệ sự sống của trẻ em trên toàn cầu. Vào năm 2022, thế giới đã đạt được 1 cột mốc quan trọng khi số ca tử vong ở trẻ em lần đầu tiên giảm xuống dưới 5 triệu. Tuy nhiên, tiến trình này đã chững lại và vẫn còn quá nhiều trẻ em tử vong vì những nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng ngừa được.

Gần một nửa số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi xảy ra trong tháng đầu đời, chủ yếu do sinh non và các biến chứng trong quá trình sinh nở. Sau giai đoạn sơ sinh, các bệnh truyền nhiễm như nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, viêm phổi, sốt rét và tiêu chảy là những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. Trong khi những bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Song song đó, 45% trường hợp thai chết lưu muộn xảy ra trong quá trình sinh nở, thường do nhiễm trùng mẹ, chuyển dạ kéo dài hoặc thiếu sự can thiệp y tế kịp thời.

Bà Catherine Russell - Giám đốc điều hành UNICEF - cho biết: "Hàng triệu trẻ em ngày nay có cơ hội được sống nhờ vào các cam kết toàn cầu đối với những biện pháp can thiệp hiệu quả, như tiêm chủng, dinh dưỡng, tiếp cận nước sạch và vệ sinh cơ bản. Việc giảm số ca tử vong ở trẻ em do nguyên nhân có thể phòng ngừa xuống mức thấp kỷ lục là một thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu không có những chính sách đúng đắn và đầu tư đầy đủ, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ đánh mất những thành tựu quan trọng này, khiến hàng triệu trẻ em tử vong vì những nguyên nhân hoàn toàn có thể ngăn ngừa được".

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng nơi một đứa trẻ được sinh ra ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội sống sót của chúng. Nguy cơ trẻ tử vong trước 5 tuổi ở quốc gia có tỉ lệ tử vong cao nhất cao hơn 80 lần so với ở quốc gia có tỉ lệ tử vong thấp nhất. Sự chênh lệch trong số ca thai chết lưu cũng nghiêm trọng, với gần 80% ca xảy ra ở châu Phi cận Sahara và Nam Á - nơi phụ nữ có nguy cơ bị thai chết lưu cao gấp 6-8 lần so với phụ nữ ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Ngoài ra, phụ nữ ở các nước có thu nhập thấp có nguy cơ bị thai chết lưu cao gấp 8 lần so với phụ nữ ở các nước có thu nhập cao.

UN IGME kêu gọi các chính phủ, nhà tài trợ và đối tác cùng bảo vệ những thành quả đã đạt được và đẩy nhanh các nỗ lực trong việc cứu sống trẻ em. Tăng cường đầu tư, tích hợp dịch vụ và đổi mới để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dinh dưỡng và an sinh xã hội cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI