Nhiều trẻ sơ sinh phải phẫu thuật do ruột bị xoắn

22/08/2024 - 06:15

PNO - 6 tháng đầu năm, trong số trẻ sơ sinh cấp cứu bụng ngoại khoa ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, gần 30% trường hợp đã được phẫu thuật do bị xoắn ruột. Trong đó, trẻ bị xoắn gây hoại tử ruột phải phẫu thuật cắt bỏ lên đến hơn 60% vì được phát hiện quá trễ.

Trẻ sơ sinh cần được theo dõi, quan sát kỹ để phát hiện bất thường và can thiệp kịp thời, ảnh minh họa Phạm An
Trẻ sơ sinh cần được theo dõi, quan sát kỹ để phát hiện bất thường và can thiệp kịp thời - Ảnh minh họa: Phạm An

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc bệnh viện - cho biết, có nhiều nguyên nhân gây xoắn ruột ở trẻ sơ sinh, thường gặp nhất là xoắn ruột bẩm sinh, chứng ruột xoay bất toàn, hay trẻ nhỏ từng phẫu thuật ổ bụng… Người lớn chỉ cần quan sát, để ý đến các biểu hiện của trẻ, sớm phát hiện bất thường, đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời, hiệu quả điều trị trên 90%. Ngược lại, không được xử lý nhanh chóng và ruột bị hoại tử, khả năng cứu được ruột giảm đáng kể. Khi xoắn ruột xảy ra, đường ruột của trẻ nhiều nguy cơ bị tắc nghẽn, gây ứ đọng thực phẩm, tắc mạch máu nuôi dễ dẫn đến viêm nhiễm, hoại tử, nhiễm khuẩn phúc mạc…

Ban đầu, trẻ sẽ cảm thấy đau, khó chịu nên quấy khóc, bỏ bú, bụng chướng, cha mẹ có thể chủ quan nghĩ bú ít, khóc thét là phản ứng thông thường của trẻ nhỏ và bỏ qua. Do đó, cha mẹ hãy chú ý đến những dấu hiệu dù nhỏ nhất của con và đưa đến bệnh viện kiểm tra. Đến lúc trẻ khóc nhiều không dỗ được, nôn dịch có màu xanh hoặc vàng, đi tiêu ra máu, phân lẫn chất nhầy… thì đã vào giai đoạn nặng. Khi chăm sóc, nếu thấy trẻ quấy khóc, nôn trớ nhiều, bụng chướng, đi ngoài ra máu mà không rõ nguyên nhân, gia đình cần sớm đưa trẻ tới bệnh viện để được điều trị kịp thời

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI