Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn dù uống từ đêm hôm trước

10/04/2024 - 19:08

PNO - Chiều 10/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) tổ chức lực lượng cắm chốt kết hợp tuần tra lưu động trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội).

Ghi nhận cho thấy có nhiều tài xế tuân thủ nghiêm việc không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuy nhiên cũng có không ít lái xe cố tính “uống vài ly cho vui” hay “uống chút không sao đâu” rồi lại lưu thông ra đường.
Ghi nhận cho thấy có nhiều tài xế tuân thủ nghiêm việc không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuy nhiên cũng có không ít lái xe cố tính “uống vài ly cho vui” hay “uống chút không sao đâu” rồi lại lưu thông ra đường.
Chỉ trong vòng 1 giờ đông hồ, CSGT phát hiện xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đáng chú ý, người vi phạm đều nêu lý do uống rượu, bia từ ngày hôm trước.
Chỉ trong vòng 1 giờ đông hồ, CSGT phát hiện xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đáng chú ý, người vi phạm đều nêu lý do uống rượu, bia từ ngày hôm trước.
Đơn cử như trường hợp tài xế V.V.T. (sinh năm 1978, quê quán: Hòa Bình) điều khiển xe mô tô BKS: 11AH – 035.xx. Qua kiểm tra bằng máy đo, tài xế T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,109 mg/L khí thở. Đây là mức nồng độ chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.
Đơn cử như trường hợp tài xế V.V.T. (sinh năm 1978, quê quán: Hòa Bình) điều khiển xe mô tô BKS: 11AH – 035.xx. Qua kiểm tra bằng máy đo, tài xế T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,109 mg/L khí thở. Đây là mức nồng độ chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.
Làm việc với tổ công tác, nam tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép lái xe.Với lỗi vi phạm nồng độ trên, tài xế T. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt từ 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12  tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Giải thích của tài xế T. đưa ra khi lực lượng chức năng lập biên bản là bởi đêm hôm qua ông có cùng bạn bè ngồi nhậu xem bóng đá và có uống hơi nhiều. Đến chiều hôm sau “không ngờ” trong máu vẫn còn nồng độ cồn cao đến vậy dù không uống thêm giọt bia rượu nào.
Làm việc với tổ công tác, nam tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép lái xe.Với lỗi vi phạm nồng độ trên, tài xế T. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt từ 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Giải thích của tài xế T. đưa ra khi lực lượng chức năng lập biên bản là bởi đêm hôm qua ông có cùng bạn bè ngồi nhậu xem bóng đá và có uống hơi nhiều. Đến chiều hôm sau “không ngờ” trong máu vẫn còn nồng độ cồn cao đến vậy dù không uống thêm giọt bia rượu nào.
Hay như tài xế N.S.T. (sinh năm 1967, trú tại Thường Tín, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS: 23 D1 – 219.xx đang lưu thông bị tổ công tác của Đội CSGT số 3 dừng kiểm tra. Mức vi phạm thiết bị đo được của ông T. là 0,035 mg/l khí thở.
Hay như tài xế N.S.T. (sinh năm 1967, trú tại Thường Tín, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS: 23 D1 – 219.xx đang lưu thông bị tổ công tác của Đội CSGT số 3 dừng kiểm tra. Mức vi phạm thiết bị đo được của ông T. là 0,035 mg/l khí thở.
Ông M. biện minh sử dụng rượu từ tối qua, đang trên đường đến viện để thăm người nhà và thắc mắc đến giờ vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở. Cũng tương tự người vi phạm trước, ông M. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo yêu cầu của cán bộ tổ công tác.
Ông M. biện minh sử dụng rượu từ tối qua, đang trên đường đến viện để thăm người nhà và thắc mắc đến giờ vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở. Cũng tương tự người vi phạm trước, ông M. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo yêu cầu của cán bộ tổ công tác.

Thời điểm PV ghi nhận trong buổi chiều ngày 10/4, Tổ công tác đội CSGT số 3 đã dừng xe kiểm tra hàng trăm phương tiện, phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Thời điểm PV ghi nhận trong buổi chiều ngày 10/4, Tổ công tác đội CSGT số 3 đã dừng xe kiểm tra hàng trăm phương tiện, phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Phương tiện vi phạm được niêm phong và đưa về trụ sở đơn vị để xử lý theo quy định của Pháp luật.
Phương tiện vi phạm được niêm phong và đưa về trụ sở đơn vị để xử lý theo quy định của Pháp luật.
Trung tá Lê Hải Hà – Cán bộ đội CSGT số 3 – Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết: “thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, lãnh đạo phòng CSGT xuyên suốt thời gian qua, lực lượng của đơn vị tăng cường tuần tra, xử lý ma men trên các tuyến. Việc tuần tra được thực hiện trong tất cả các khung giờ trong ngày, kể cả buổi sáng hay tối và tất cả các ngày trong tuần, không có ngày nghỉ. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành trên tất cả các phương tiện, không có vùng cấm, không ngoại lệ.”
Trung tá Lê Hải Hà – Cán bộ đội CSGT số 3 – Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết: “thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, lãnh đạo phòng CSGT xuyên suốt thời gian qua, lực lượng của đơn vị tăng cường tuần tra, xử lý "ma men" trên các tuyến. Việc tuần tra được thực hiện trong tất cả các khung giờ trong ngày, kể cả buổi sáng hay tối và tất cả các ngày trong tuần, không có ngày nghỉ. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành trên tất cả các phương tiện, không có vùng cấm, không ngoại lệ.”
Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/3 đến nay, Đội CSGT số 3 đã  xử lý 257 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó tước GPLX 83 tài xế, tạm giữ 257 phương tiện các loại.
Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/3 đến nay, Đội CSGT số 3 đã xử lý 257 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó tước GPLX 83 tài xế, tạm giữ 257 phương tiện các loại.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI