Nhiều phụ nữ Hàn Quốc chưa sẵn sàng làm mẹ

24/03/2025 - 07:03

PNO - Báo cáo công bố ngày 23/3 cho biết đàn ông Hàn Quốc ngày càng sẵn sàng hơn trong việc làm cha mẹ, trong khi phụ nữ thì không.

Một y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Ain, Incheon, ngày 26/2 - Ảnh: Korea Times
Một y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Ain, Incheon, ngày 26/2 - Ảnh: Korea Times

Theo báo cáo do Trung tâm Gia đình Seoul công bố, công dân Seoul trong độ tuổi từ 20 đến 40 chưa có con đánh giá mức độ sẵn sàng làm cha mẹ trung bình là 3,4 điểm trên thang điểm từ 1-5.

Báo cáo thường niên khảo sát 884 người từ ngày 8-14/7/2024, cho thấy con số này tăng so với mức 3,2 điểm của năm 2023.

Đáng chú ý, nam giới đạt 3,7 điểm, tăng từ mức 3,3 điểm vào năm 2021 và 2022 và 3,5 điểm vào năm 2023. Số điểm của nữ giới vẫn giữ nguyên như năm 2023 ở mức 3,0 điểm, cao hơn một chút so với 2,7 điểm của năm 2021 và 2022.

Báo cáo cũng phân tích những lý do khiến người Hàn Quốc không sẵn sàng làm cha mẹ và nhận thấy phản ứng của họ tương tự nhau ở cả hai giới.

Cả phụ nữ và nam giới có điểm dưới 3 đều nêu lý do là "thiếu tự tin trong việc nuôi dạy con cái như họ mong đợi". Cuộc khảo sát cho thấy nhiều phụ nữ hơn nam giới tin rằng "xã hội Hàn Quốc không có lợi cho việc nuôi dạy trẻ em".

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng chi phí nuôi dạy con cái và giáo dục rất tốn kém.

Ngân hàng Hàn Quốc cảnh báo quốc gia sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng ngược sau năm 2050, nếu tỷ lệ sinh thấp hiện nay vẫn tiếp tục duy trì.

Năm 2024, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã phục hồi lần đầu tiên sau 9 năm và đạt mức 0,75, tăng so với mức 0,72 của năm 2023.

Minh Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI