Nhiều nước siết chính sách với du học sinh

08/01/2024 - 06:43

PNO - Để thu hút sinh viên quốc tế trong giai đoạn đại dịch, nhiều quốc gia đã nới lỏng, mở rộng chính sách du học. Tuy nhiên, những chính sách này cũng đã thu hút lượng lớn người dân nhập cư từ các nước khác ở thời điểm mở cửa sau dịch, khiến một số nước là điểm đến du học phải siết lại chính sách du học, ban hành nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024.

Mới đây, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố số người di cư ròng (chênh lệch giữa số người đến và đi) của nước này tính đến tháng 6/2023 là 672.000 người. Nhằm hạn chế tình trạng này, Anh đã áp dụng chính sách hạn chế cấp thị thực (visa) với người thân của du học sinh bậc cử nhân từ tháng 1/2024. Như vậy, du học sinh bậc cử nhân bị hạn chế đưa người thân đến quốc gia này. Ngoài ra, sinh viên quốc tế không thể chuyển đổi thị thực du học sang thị thực làm việc cho đến khi tốt nghiệp.

Úc cũng nâng yêu cầu về tiếng Anh từ IELTS 5.5 lên 6.0 (hoặc chứng chỉ khác tương đương) để nộp đơn xin thị thực du học; IELTS 6.5 thay vì 6.0 đối với việc nộp đơn xin thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp. Với chương trình tiếng Anh hay khóa dự bị đại học, yêu cầu tiếng Anh lần lượt là IELTS 5.0 và 5.5. Điểm trung bình (GPA) cũng phải đạt 6.5 trở lên với bậc trung học. 

Tại Canada, từ năm nay, ngoài học phí và phí đi lại, du học sinh phải chứng minh mình có sẵn 20.635 CAD (tương đương 376 triệu đồng) để xin giấy phép du học, tăng gấp đôi so với mức cũ là 10.000 CAD. Nước này cũng giám sát chặt chẽ việc cấp giấy phép nhập học đối với sinh viên quốc tế. Các cơ sở giáo dục tuyển sinh quốc tế sẽ phải xác nhận thư mời nhập học với Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada. Trước đây, hoạt động này thường thông qua các công ty trung gian. Vì vậy, khả năng trúng tuyển của sinh viên quốc tế sẽ thấp hơn.

Nguyễn Loan
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI