![Nhiều di sản bị hư hại do cháy rừng ở Hàn Quốc Gounsa, một ngôi chùa Phật giáo lớn được nhà sư Uisang xây dựng vào năm 681 sau Công nguyên trong thời kỳ Triều đại Silla (57 TCN đến năm 935 SCN), đã bị hư hại do trận cháy rừng gần đây quét qua khu vực, thiêu rụi các báu vật do nhà nước chỉ định là Gaunru và Yeonsujeon. [JOONGANG ILBO]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250327/images/nhieu-di-san-bi-hu-hai-do-_21743011037.jpeg) |
Gounsa, ngôi chùa Phật giáo được xây dựng năm 681 sau Công nguyên trong thời kì Triều đại Silla (57 TCN đến năm 935 SCN), đã bị thiêu rụi. Ảnh: Joongang Ilbo |
Tính đến 6 giờ chiều thứ Tư (26/3), cháy rừng đã tàn phá 15 di sản văn hóa. Trong đó có 2 bảo vật quốc gia, 3 danh lam thắng cảnh và 3 di sản văn hóa dân gian cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa vật thể, 1 di tích và 2 tư liệu di sản văn hóa cấp thành phố, huyện, tỉnh.
Chỉ riêng ngày thứ Tư, Cơ quan Di sản Hàn Quốc đã xác nhận thiệt hại đối với 7 di sản văn hóa, bao gồm Nhà Sanam, một di sản văn hóa dân gian quốc gia đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngôi nhà truyền thống này bao gồm 3 khu nhà thuộc về Gia tộc Pyeongsan Sin. Mặt bằng của 3 khu nhà thể hiện một số đặc điểm độc đáo dựa trên truyền thống địa phương, cũng như các cấu trúc và kĩ thuật kiến trúc được phát triển để đảm bảo sự hài hòa với địa hình xung quanh.
![Nhiều di sản bị hư hại do cháy rừng ở Hàn Quốc Manhyujeong, một gian hàng đầu thế kỷ 16 nổi tiếng là bối cảnh quay bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Mr. Sunshine” ở Andong, Bắc Gyeongsang, trước đây được cho là đã bị phá hủy, tuy nhiên, nó đã sống sót sau vụ hỏa hoạn, nhờ các tấm chống cháy. [YONHAP]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250327/images/nhieu-di-san-bi-hu-hai-do-_781743011263.jpeg) |
Manhyujeong, công trình kiến trúc nổi tiếng đầu thế kỉ XVI, từng là bối cảnh bộ phim truyền hình “Mr. Sunshine” (Andong, Bắc Gyeongsang) được cho là đã bị phá hủy, nhưng may mắn nó đã "sống sót" nhờ các tấm chống cháy. Ảnh: Yonhap. |
Một phần của rừng Arborvitae phương Đông và một phần của khu vườn Manhyujeong Paviolion (ở Andong) cũng bị hư hại do hỏa hoạn. Cả hai địa điểm đều là di tích thiên nhiên của Hàn Quốc.
Ngôi nhà được xây dựng từ thế kỉ XVI, từng là bối cảnh của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Mr. Sunshine tưởng đã bị phá huỷ may mắn được cứu khỏi đám cháy.
Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết ngôi nhà này đã được cứu vì 40 nhân viên từ Cơ quan Di sản Hàn Quốc, chính quyền thành phố Andong và cơ quan cứu hỏa đã được điều động, trước khi đám cháy lan đến để phủ các cột gỗ và phần đế của gian nhà bằng các tấm chống cháy. Các tấm này có thể chịu được nhiệt độ hơn 1.000oC trong khoảng 10 phút và chịu được nhiệt độ từ 500 đến 700oC trong vô thời hạn.
![Nhiều di sản bị hư hại do cháy rừng ở Hàn Quốc Một lính cứu hỏa đang phun nước vào một ngôi nhà truyền thống ở Làng dân gian Hahoe ở Andong, Bắc Gyeongsang như một biện pháp phòng ngừa vào ngày 26 tháng 3. [JOONGANG ILBO]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250327/images/nhieu-di-san-bi-hu-hai-do-_821743011599.jpeg) |
Một lính cứu hỏa đang phun nước vào một ngôi nhà truyền thống ở Làng dân gian Hahoe (Andong, Bắc Gyeongsang) như một biện pháp phòng ngừa vào ngày 26/3. Ảnh: Joongang Ilbo |
Vì Andong là nơi có hai di sản thế giới được Unesco công nhận là Làng dân gian Hahoe và học viện tân Nho giáo Byeongsan Seowon, nên Cơ quan Di sản Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo thảm họa lên mức cao nhất và triển khai các đội cứu hộ đến các di tích lịch sử trong suốt đêm thứ Ba (25/3) để cứu những vật phẩm quý giá của đất nước.
Biển hiệu bằng gỗ của Byeongsan Seowon, cùng với các vật phẩm quan trọng khác, đã được di dời đến Bảo tàng Văn hóa Nho giáo Thế giới, cách di tích lịch sử khoảng 54 km.
Đối với Làng dân gian Hahoe, cách Học viện Khổng giáo khoảng 4 km, Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết 10 xe cứu hỏa và 54 lính cứu hỏa đã được điều động và tiến hành các biện pháp phòng ngừa.
![Nhiều di sản bị hư hại do cháy rừng ở Hàn Quốc Gounsa, một ngôi chùa Phật giáo lớn được nhà sư Uisang xây dựng vào năm 681 sau Công nguyên trong thời kỳ Triều đại Silla (57 TCN đến năm 935 SCN), đã bị hư hại do trận cháy rừng gần đây quét qua khu vực, thiêu rụi các báu vật do nhà nước chỉ định là Gaunru và Yeonsujeon. [JOONGANG ILBO]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250327/images/nhieu-di-san-bi-hu-hai-do-_331743011658.jpeg) |
Báu vật quốc gia ở chùa Gounsa bị thiêu cháy. Ảnh: Joongang Ilbo |
Những tổn thất được xác nhận khác bao gồm Gaunru và Yeonsujeon của Gounsa, một ngôi chùa Phật giáo lớn được thành lập vào năm 681 sau Công nguyên trong thời kì Triều đại Silla (57 TCN đến năm 935 SCN).
Gaunru là một công trình kiến trúc được xây dựng vào năm 1668 trên một dòng suối trên núi, nổi tiếng với phong cách kiến trúc từ giữa đến cuối thời Joseon.
Yeonsujeon, nổi tiếng với những bức tranh tường và các bức tranh trang trí truyền thống, ban đầu được xây dựng để tôn vinh gia đình hoàng gia. Cả hai đều là bảo vật quốc gia. Tượng Phật ngồi bằng đá Gounsa thế kỉ thứ 9 của ngôi chùa, cũng là một bảo vật, đã được cứu và di dời đến Trung tâm Văn hóa Thanh niên Andong.
![Nhiều di sản bị hư hại do cháy rừng ở Hàn Quốc Một đám cháy rừng lan rộng ở quận Uiseong, phía đông nam vào ngày 24 tháng 3. [YONHAP]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250327/images/nhieu-di-san-bi-hu-hai-do-_531743011697.jpeg) |
Một đám cháy rừng lan rộng ở quận Uiseong ngày 24/3. Ảnh: Yonhap |
Tại Cheongsong, Manseru, một công trình kiến trúc là di sản văn hóa của tỉnh đã bị cháy vào ngày 24/3. Công trình này do gia tộc Cheongsong Shim quản lí, được xây dựng ban đầu dưới thời Vua Sejong vào thế kỉ XV, đã trải qua quá trình trùng tu vào năm 1856 và 1958 và nằm trong khuôn viên của Đền Bogwang.
![Nhiều di sản bị hư hại do cháy rừng ở Hàn Quốc Các viên chức tại Cơ quan Di sản Hàn Quốc chuyển giao các di vật quan trọng được lưu giữ bên trong Gounsa, một ngôi chùa Phật giáo ở quận Uiseong, Bắc Gyeongsang vào thứ Hai khi đám cháy rừng lan nhanh sang các khu vực lân cận. Ngôi chùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn vào chiều thứ Ba. [YONHAP]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250327/images/nhieu-di-san-bi-hu-hai-do-_451743011745.jpeg) |
Các viên chức tại Cơ quan Di sản Hàn Quốc chuyển giao các di vật quan trọng được lưu giữ ở chùa Gounsa vào thứ Hai khi đám cháy rừng lan nhanh sang các khu vực lân cận. Ngôi chùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn vào chiều ngày 25/3. Ảnh: Yonhap |
Việc di dời khẩn cấp các hiện vật đang được tiến hành. 15 vật phẩm văn hóa lớn, bao gồm 10 báu vật từ Đền Bongjeong ở Andong và Đền Buseok ở Yeongju đã được chuyển đến Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Quốc gia ở Gyeongju, Bảo tàng Sosu ở Yeongju và Bảo tàng Yechon.
Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết họ sẽ tập trung vào ứng phó khẩn cấp đối với các di sản bị đe dọa bởi cháy rừng cho đến khi đám cháy được khống chế hoàn toàn. Đánh giá thiệt hại đầy đủ sẽ được thực hiện sau khi tình hình ổn định.
Anh Vy (theo koreajoongangdaily)