Nhiệt độ tăng cao, Philippines đóng cửa nhiều trường học

03/03/2025 - 15:41

PNO - Ngày 3/3, Philippines phải đóng cửa gần một nửa thủ đô vì nhiệt độ tăng cao khi mùa khô nóng nực bắt đầu.

Học sinh rời trường ở Manila khi nhà trường tạm dừng các lớp học vào ngày 3 tháng 3 do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. ẢNH: AFP
Các em học sinh rời trường ở Manila khi nhà trường tạm dừng các lớp học vào ngày 3/3 do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ảnh: AFP

Các quan chức địa phương cho biết, đây là đợt đóng cửa trường học đầu tiên của năm nay, khi mùa khô khắc nghiệt bắt đầu ở quốc gia nhiệt đới Đông Nam Á này.

Một khuyến cáo của dịch vụ thời tiết quốc gia cảnh báo chỉ số nhiệt - một thước đo nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối - ở nước này đang đạt mức "nguy hiểm" ở thủ đô Manila và 2 khu vực khác của đất nước.

Chính quyền địa phương ở Manila và 6 quận khác đã ra lệnh đóng cửa các lớp học để phòng ngừa.

"Mất nước, chuột rút do nhiệt và kiệt sức do nhiệt có thể xảy ra" - các chuyên gia thời tiết đưa ra lời khuyên đồng thời cảnh báo cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời.

Năm 2024, một đợt nắng nóng đã tấn công các khu vực rộng lớn của Philippines vào tháng 4 và tháng 5/2024, dẫn đến việc các lớp học trực tiếp bị đình chỉ gần như hàng ngày, ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh khi nhiệt độ của Manila đạt mức kỷ lục 38,8oC.

Vào tháng Giêng vừa qua, Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) cho biết năm 2024, thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn việc học của khoảng 242 triệu trẻ em ở 85 quốc gia. Nắng nóng vào năm ngoái cũng khiến hàng ngàn người tử vong.

Các nhà khí tượng học cho rằng, năm 2024 sẽ có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử thế giới.

Năm nay, mùa nắng nóng chỉ mới bắt đầu và sẽ kéo dài đến tháng 6-7 tới.

Thảo Nguyễn (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI