Nhật Bản nghiên cứu cấy ghép tế bào gốc bằng thuốc tiêm

26/03/2025 - 22:25

PNO - Một người bị liệt cột sống đã có thể đứng dậy và đi lại được, chỉ bằng một mũi tiêm chứa các tế bào gốc được “lập trình” lại.

Các tế bào thần kinh được hình thành từ tế bào gốc đa năng cảm ứng có khả năng đảo ngược tình trạng liệt và giúp bệnh nhân đi lại được — Ảnh: Shutterstock
Các tế bào thần kinh được hình thành từ tế bào gốc đa năng cảm ứng có khả năng đảo ngược tình trạng liệt và giúp bệnh nhân đi lại được - Ảnh: Shutterstock

Nhóm chuyên gia từ Đại học Keio, ở khu Minato tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, công bố bước đột phá mới trong nghiên cứu tế bào gốc: chỉ 1 mũi tiêm chứa các tế bào được “lập trình” lại là có thể chữa bệnh cho người bị liệt, theo báo Daily Mail đưa tin ngày 26/3.

Tiến sĩ Hideyuki Okano, nhà khoa học chuyên về tế bào gốc, cho biết rằng nhóm của ông đã thực hiện thử nghiệm đầu tiên trên 4 bệnh nhân. Tất cả đều là người Nhật trên 60 tuổi, bị chấn thương tủy sống dẫn đến liệt hoàn toàn từ 2 đến 4 tuần trước khi được cấy ghép tế bào gốc.

Tiến sĩ Okano chia sẻ, thử nghiệm sử dụng tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS), là tế bào trưởng thành bình thường, nhưng đã được “lập trình” lại để hoạt động giống như tế bào gốc phôi thai, được tìm thấy ở trẻ sơ sinh.

Vị chuyên gia giải thích, tế bào iPS có khả năng biến đổi thành bất kỳ loại tế bào nào mà cơ thể cần, khiến chúng trở nên cực kỳ có giá trị đối với các bác sĩ muốn điều trị cho người bị chấn thương nghiêm trọng, cần được tái tạo ở cấp độ tế bào. Trong thử nghiệm, nhóm của ông Okano kỳ vọng rằng các tế bào gốc sẽ biến đổi thành tế bào thần kinh (neuron) và tế bào thần kinh đệm.

Kết quả thử nghiệm đã được công bố trên trang chủ của tạp chí Nature vào ngày 24/3, cho thấy 4 bệnh nhân đều nhận được mũi tiêm chứa 2 triệu tế bào iPS, trực tiếp vào vết thương của họ. Một trong 4 bệnh nhân đã có thể đứng dậy và đang học cách đi lại, 1 người khác hiện có thể cử động một số cơ ở tay và chân.

Tiến sĩ Okano cho biết thêm, trước khi thử nghiệm trên người, ông đã chứng minh được rằng các tế bào được “lập trình” lại có thể tái tạo tế bào thần kinh, ở những con khỉ bị liệt do chấn thương tủy sống. Kết quả thử nghiệm hiện tại cho thấy, có 50% cơ hội tế bào gốc có thể phục hồi khả năng cử động của bệnh nhân bị liệt. Nhóm của ông Okano dự định tiến hành thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn.

Trường An (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI