Nhật Bản ghi nhận số ca sinh thấp nhất trong lịch sử, số người tử vong tăng vọt

28/02/2025 - 11:58

PNO - Số lượng trẻ em được sinh ra ở Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, làm nổi bật thách thức ngày càng lớn về cách gánh vác chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng trong một xã hội già hóa khi lực lượng lao động ngày càng giảm.

Một công viên Nhật Bản vắng hoe không có trẻ em chôi đùa. Người già thì quá già để đi dạo
Công viên Nhật Bản vắng hoe không có trẻ em hay người già

Ngày 27/2, Bộ Y tế Nhật Bản công bố số liệu cho thấy, số trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2024 đã giảm 5% so với năm trước, xuống còn 720.988 trẻ. Đây là năm thứ chín liên tiếp số ca sinh giảm và là mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1899.

Trong cùng kỳ, số ca tử vong tăng 1,8% lên mức cao kỷ lục 1,62 triệu, dẫn đến mức giảm dân số hằng năm lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Tỉ lệ sinh giảm liên tục làm tăng thêm tính cấp thiết cho một chính phủ đang phải gánh nợ nần. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nợ công của Nhật Bản sẽ là 232,7% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay.

Xu hướng suy giảm dân số không chỉ xảy ra ở Nhật. Tại Hàn Quốc, vào năm 2024, tỉ lệ sinh đã tăng nhẹ lần đầu tiên sau 9 năm, ở mức 0,75, vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để duy trì dân số. Tại Pháp, tỉ lệ sinh giảm tăng tốc vào năm 2023 với tốc độ nhanh nhất trong nửa thế kỷ, trong khi dân số Trung Quốc đã giảm trong 3 năm liên tiếp.

Kể từ khi dân số trong độ tuổi lao động của Nhật Bản đạt đỉnh vào năm 1995, thị trường lao động vẫn tương đối eo hẹp. Tỉ lệ thất nghiệp là 2,4%, thấp nhất trong số các nước OECD và đã duy trì dưới 3% gần 4 năm.

Theo ước tính của Viện Recruit Works, đến năm 2040, Nhật Bản dự kiến ​​sẽ thiếu 11 triệu lao động. Theo khảo sát của Teikoku Databank, năm 2024, có 342 công ty Nhật Bản phá sản do thiếu hụt lao động.

Trong khi đó, chi phí an sinh xã hội của Nhật Bản tiếp tục tăng khi tỉ lệ dân số vượt qua tuổi nghỉ hưu ngày càng tăng. Trong năm qua, chính phủ đã phân bổ 37,7 ngàn tỉ yen (253 USD) cho an sinh xã hội, tăng gần 20% trong thập kỷ qua.

Hệ thống lương hưu của Nhật cũng đang chịu áp lực, với ít người đóng góp và nhiều người nhận hơn. Trong 2 thập kỷ qua, số người đóng góp vào hệ thống giảm khoảng 3 triệu, trong khi số người nhận tăng gần 40%.

Thủ tướng Shigeru Ishiba đang thúc đẩy 1 gói chính sách chăm sóc trẻ em trị giá 3,6 ngàn tỉ yên, bao gồm hỗ trợ cho các bậc cha mẹ tương lai và cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên chăm sóc trẻ em.

Dù chi phí tăng, số ca sinh vẫn thấp hơn nhiều so với dự báo chính của Viện nghiên cứu Dân số và an sinh xã hội quốc gia cho năm 2024. Viện do chính phủ hậu thuẫn đã dự báo có 779.000 ca sinh trong năm.

Trọng Trí (theo Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI