Nhận hối lộ cả chục tỉ, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi khai xây nhà cho người nghèo

19/03/2025 - 08:23

PNO - Ông Đặng Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - bị cáo buộc hưởng lợi 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD của Hậu "pháo".

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”), Chủ tịch tập đoàn này, đã chi tới 132 tỉ đồng để hối lộ nhiều quan chức.

Ông Đặng Văn Minh - cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - là một trong những người nhận hối lộ từ Hậu “pháo”.

Ông Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: M.C
Ông Đặng Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: M.C.

Cuối năm 2011, trước khi UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, thông qua các mối quan hệ, Hậu gặp ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Viết Chữ (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) và ông Đặng Văn Minh (khi đó là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải).

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đề nghị các lãnh đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình tham gia thực hiện dự án. Nhóm lãnh đạo thống nhất sẽ làm tờ trình xin ý kiến Tỉnh ủy cho chủ trương phê duyệt đầu tư dự án, làm cơ sở tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu là Tập đoàn Phúc Sơn.

Khoảng đầu năm 2012, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có ông Đặng Văn Minh, đến nhà riêng của Hậu tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, tham quan và ăn cơm. Tiếp đó, Hậu đến phòng làm việc của ông Khoa và ông Chữ tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi trao đổi về dự án.

Tháng 11/2012, sau khi gói thầu số 12 được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu, Hậu "Pháo" được ông Đặng Văn Minh thông báo "đã làm xong hồ sơ dự án". Ông Minh còn chỉ đạo cấp dưới tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu dưới dạng dữ liệu điện tử cho phía Phúc Sơn.

Theo kết luận điều tra, Hậu "pháo" và ông Minh thỏa thuận mỗi khi Phúc Sơn được Sở Giao thông Vận tải thanh toán tiền khối lượng thi công, Hậu sẽ trích khoảng 5% từ số tiền này đưa ông Minh, để ông Minh chia lại cho lãnh đạo tỉnh. Hậu đã trực tiếp đưa cho ông Khoa 20.000 USD; đưa tổng số 22 tỉ đồng và 200.000 USD cho ông Minh. Trong số này, ông Minh đã sử dụng, hưởng lợi cá nhân 10 tỉ đồng, còn lại đưa 2 lãnh đạo tỉnh và dùng cho các chi phí khác.

Ngoài dự án trên, tháng 2/2013, ông Minh chủ động gặp Hậu để trao đổi về việc Bộ Giao thông Vận tải sẽ giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dự án công trình mở rộng quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi, gợi ý Hậu tham gia dù biết rõ Tập đoàn Phúc Sơn không đủ năng lực.

Quá trình thực hiện dự án, ông Minh chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, bỏ qua các quy định, lập, ký báo cáo đánh giá kết quả xét chọn, báo cáo thẩm định kết quả xét chọn hồ sơ dự thầu của Tập đoàn Phúc Sơn "đạt yêu cầu". Từ đó, ông Minh ký phê duyệt trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu với giá sát giá dự toán gói thầu, trái quy định pháp luật. Hậu đã gặp, đưa cho ông Minh nhiều lần với tổng số tiền 600 triệu đồng và 40.000 USD.

Tại cơ quan điều tra, ông Minh thừa nhận đã nhận số tiền trên của Hậu "pháo". Bị can cất giữ 40.000 USD, đến năm 2021 đổi sang tiền Việt và đóng góp 960 triệu đồng xây dựng 8 căn nhà ở (mỗi căn trị giá 120 triệu đồng) cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Số tiền 600 triệu đồng còn lại, bị can sử dụng chi tiêu cá nhân.

Như vậy, tổng số tiền ông Minh nhận của Hậu là 22,6 tỉ đồng và 240.000 USD, trong đó bị can hưởng lợi 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD, còn lại đưa ông Chữ và ông Khoa.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI