Nhà văn Đặng Vương Hưng và Nhật ký thời chiến xác lập kỷ lục Việt Nam

19/12/2020 - 17:06

PNO - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục tôn vinh Kỷ lục gia, đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng với bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam".

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng vừa chia sẻ tin vui về hai kỷ lục mới được xác lập trước thềm kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/1: Tổ chức kỷ lục Việt Nam tôn vinh anh là "Nhà văn có công sưu tầm, giới thiệu và chủ biên bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam trong 16 năm (2004-2020), tổng hợp và biên soạn 31 tác phẩm của 31 tác giả trong thời chiến tranh Việt Nam" cùng một kỷ lục khác dành cho Quỹ Mãi mãi tuổi 20 - Đơn vị có công tổ chức bản thảo và ấn hành bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam.

Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam được đại tá-nhà văn Đặng Vương Hưng biên soạn trong 16 năm
Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam được đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng biên soạn trong 16 năm

Nhật ký thời chiến Việt Nam gồm bốn tập (mỗi tập dày hơn 1.000 trang, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành) chính thức ra mắt vào dịp 30/4/2020. Bộ sách được đánh giá như một "tượng đài di sản phi vật thể", với những ghi chép, nhật ký, tư liệu và hình ảnh quý của các liệt sĩ, những người lính trong chiến tranh kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. 

Nhà văn Đặng Vương Hưng - cũng từng là người lính có mặt tại chiến trường biên giới phía Bắc - nói rằng anh luôn cảm thấy mình mắc nợ với những đồng đội đã hy sinh. Và Nhật ký thời chiến Việt Nam là điều ý nghĩa mà anh có thể làm được cho những người đã khuất. Bộ sách có giá trị lịch sử, ý nghĩa nhân văn sâu sắc với những ghi chép chân thực, cảm động của những người trong cuộc. 

Kỷ lục được trao cho nhà văn Đặng Vương Hưng
Kỷ lục được trao cho nhà văn Đặng Vương Hưng

Hiện tại, nhà văn Đặng Vương Hưng vẫn đang tiếp tục thực hiện dự án mới: bộ sách Trái tim người lính, tập Một dự kiến ra mắt vào đầu năm 2021. Bộ sách mới này tiếp tục chuyển tải những câu chuyện từ tư liệu nhật ký chiến trường, tập trung vào chủ đề tình yêu trong chiến tranh...

Những năm tháng hào hùng của bộ đội phòng không - không quân Việt Nam.

Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hành hai tựa sách: Tại sao Việt Nam đánh thắng B-52? Những chuyện bây giờ mới kể (Trung tướng – Anh hùng LLVTND Phan Thu) và Nhật ký phi công tiêm kích (Trung tướng – Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát).

Các tựa sách ý nghĩa vừa được phát hành
Các tác phẩm ý nghĩa vừa được phát hành

Là người trực tiếp tham gia chiến đấu, Trung tướng Phan Thu đã kể lại rất nhiều điều chưa biết hết về trận chiến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không huyền thoại. Chính hình ảnh nhiễu trên màn hiện sóng radar “cổ lỗ sỉ” K8-60 lại phát hiện máy bay B-52. Tác giả cũng chỉ ra lý do vì sao những tính năng của B-52 mà người Mỹ cho là bất khả xâm phạm lại trở thành “tử huyệt” trên bầu trời Việt Nam…

Riêng Nhật ký phi công tiêm kích là những dòng nhật ký của Trung tướng Nguyễn Đứt Soát (giai đoạn 1966-1972), từ khi người lính trẻ bắt đầu học lái máy bay MiG-21 đến lúc trở thành phi công có tài xạ kích giỏi nhất của Không quân Việt Nam, đã bắn hạ 6 máy bay Mỹ và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang dhân dân khi mới 27 tuổi…

Dịp này, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ cũng giới thiệu cuốn sách Chống xâm lăng trong ca khúc Việt Nam của tác giả Trần Văn Nhiệm. Tác phẩm dày hơn 800 trang, với 4 chương viết về quá trình ra đời, hình thành tân nhạc Việt Nam, những nhạc sĩ - ca khúc tiêu biểu của thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ...

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI