Nhà phố, biệt thự TPHCM chủ yếu trên 30 tỉ đồng, ngày càng ế người mua

14/02/2025 - 08:34

PNO - Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam, phân khúc nhà phố, biệt thự tại TPHCM không có nguồn cung mới trong quý IV/2024 nên nhà trên 30 tỉ đồng căn tiếp tục chiếm ưu thế.

Dữ liệu cho thấy, trong năm 2024, phân khúc này có nguồn cung mới hạn chế với chỉ 197 căn được mở bán từ hai dự án. Nguồn cung sơ cấp giảm 2% theo năm xuống còn 970 căn.

Do khan hiếm nguồn cung nên lượng giao dịch được cải thiện trong năm 2024, tăng 46% theo năm lên 417 căn, với tỷ lệ hấp thụ tăng 14 điểm phần trăm theo năm lên 43%. Các sản phẩm mới ra mắt ở phân khúc giá cả phải chăng được đón nhận mạnh mẽ, đẩy tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới lên 81%.

Nhưng riêng 3 tháng cuối năm 2024, lượng giao dịch giảm mạnh 65% theo quý và 6% theo năm xuống còn 60 căn, do sản phẩm giá cao và thiếu hụt nguồn cung mới. Tỷ lệ hấp thụ giảm 13 điểm phần trăm theo quý xuống 10% nhưng tăng nhẹ 1 điểm phần trăm theo năm.

Một dự án nhà phố khu vực TP Thủ Đức, TPHCM.
Một dự án nhà phố khu vực TP Thủ Đức, TPHCM.

Giá sơ cấp biệt thự, nhà phố trong quý 4 tăng 20% theo quý nhưng giảm 10% theo năm xuống còn 330 triệu đồng/m2. Mức giảm phản ánh sự hấp thụ mạnh của phân khúc giá phải chăng, trong khi các dự án có hạ tầng tốt ghi nhận mức tăng giá.

Nhìn chung năm 2024, phân khúc cao cấp trên 20 tỉ đồng/sản phẩm chiếm hơn 65% nguồn cung sơ cấp tại TPHCM. Các lựa chọn giá cả phải chăng hơn chủ yếu tập trung ở các tỉnh lân cận, Bình Dương có giá sơ cấp trung bình/m2 thấp hơn đến 80% và Đồng Nai thấp hơn 70% so với TPHCM.

Giá bán cao và khan hiếm nguồn cung mới đã thúc đẩy nguồn cầu dịch chuyển sang các tỉnh lân cận. Đồng Nai đạt tỷ lệ hấp thụ cao với 78%, cao hơn TPHCM 35 điểm phần trăm, lượng giao dịch chủ yếu tập trung ở các sản phẩm 15 - 20 tỉ đồng. Bình Dương theo sau với tỷ lệ hấp thụ đạt 65%, cao hơn TPHCM 22 điểm phần trăm, chủ yếu nhờ các sản phẩm dưới 10 tỉ đồng.

Các chuyên gia Savills dự án, măm 2025, TPHCM sẽ có hơn 700 căn sẽ được mở bán, với 55% từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. Các sản phẩm có giá trên 20 tỉ đồng sẽ chiếm 70%.
Tính đến năm 2027, dự kiến có 3.750 căn từ 19 dự án sẽ được ra mắt trên thị trường, với 70% nằm tại khu vực ngoại thành, chủ yếu là Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Tân, Củ Chi và Cần Giờ. Thành phố Thủ Đức sẽ chiếm 30% còn lại.

Giang Huỳnh - Giám đốc phòng Nghiên Cứu & S22M, Savills TPHCM cho rằng, phân khúc cao cấp vẫn sẽ tiếp tục chiếm ưu thế tại TPHCM do hạn chế quỹ đất và chi phí đầu vào tăng cao. Nguồn cung mới khiêm tốn tiếp tục kiềm hãm nhu cầu. Tuy nhiên triển vọng sẽ tích cực hơn với việc các dự án mới đang được triển khai dọc theo các tuyến hạ tầng trọng điểm tại khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI