“Nhà khoa học AI”

28/09/2024 - 14:35

PNO - Các nhà nghiên cứu tại Sakana.AI - một công ty có trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản - đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “Nhà khoa học AI” có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học theo cách hoàn toàn tự động.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một “Nhà khoa học AI” có thể tiến hành nghiên cứu khoa học một cách tự động mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người - Nguồn ảnh: Shutterstock
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một “Nhà khoa học AI” có thể tiến hành nghiên cứu khoa học một cách tự động mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người - Nguồn ảnh: Shutterstock

“Nhà khoa học AI” có thể xác định vấn đề, phát triển giả thuyết, triển khai ý tưởng, tiến hành thí nghiệm, phân tích kết quả và viết báo cáo. Các nhà khoa học cũng kết hợp một mô hình ngôn ngữ thứ cấp để bình duyệt và đánh giá chất lượng những báo cáo này cũng như xác nhận các phát hiện.

Mặc dù việc sử dụng AI trong nghiên cứu khoa học có thể gây ra một số lo ngại về mặt đạo đức nhưng nó cũng mang đến cơ hội cho những tiến bộ mới trong lĩnh vực này khi được thực hiện đúng cách. Ủy ban châu Âu cho biết, AI có thể đóng vai trò là “chất xúc tác cho những đột phá khoa học và là công cụ quan trọng trong quá trình nghiên cứu”.

Những người tạo ra “Nhà khoa học AI” cho biết mục đích không phải là thay thế các nhà nghiên cứu mà là để bổ sung cho công việc của họ. Robert Lange - nhà khoa học nghiên cứu và là thành viên sáng lập tại Sakana.AI - chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng các công cụ AI sẽ không thay thế hoàn toàn con người mà sẽ hỗ trợ con người làm việc ở một mức độ nào đó”.

Ông mong rằng dự án “Nhà khoa học AI” sẽ khơi dậy một cuộc thảo luận lớn hơn về tương lai của nghiên cứu khoa học và vị trí của AI trong đó.

Hà Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI