Nguyên nhân khiến phụ nữ thấy lạnh hơn đàn ông

22/02/2025 - 09:30

PNO - Phụ nữ cảm thấy lạnh hơn nam giới, nhiều cuộc chiến về “máy điều hòa” đã diễn ra từ trong nhà đến tận văn phòng là một minh chứng thú vị.

Nhiệt độ dễ chịu đối với một số người trong chúng ta lại quá lạnh đối với những người khác. Nhận thức về nhiệt của mọi người khác nhau, giới tính, tuổi tác và khối lượng cơ ảnh hưởng đến cách cơ thể con người phản ứng với nhiệt độ nóng và lạnh.

Nhiệt độ dễ chịu đối với một số người trong chúng ta lại quá lạnh đối với những người khác. Ảnh: scmp
Nhiệt độ dễ chịu đối với một số người trong chúng ta lại quá lạnh đối với những người khác - Ảnh: shuttertock

Tiến sĩ Ralf Brandes - giáo sư sinh lý học tại Đại học Goethe ở Frankfurt và là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Sinh lý học Đức (DPG) - cho biết: "Phụ nữ thường có ít khối lượng cơ hơn và có tỉ lệ trao đổi chất thấp hơn, đồng thời sinh ra ít nhiệt hơn".

So với nam giới, phụ nữ có ít cơ hơn, đây là cơ quan sinh nhiệt tự nhiên. Phụ nữ cũng có lượng mỡ cơ thể nhiều hơn nam giới từ 6 đến 11 %, giúp các cơ quan bên trong ấm áp, nhưng lại chặn dòng máu mang nhiệt đến da và các chi.

Phụ nữ cũng có xu hướng nhỏ hơn nam giới, điều này khiến họ có tỉ lệ diện tích da trên thể tích cao hơn khiến họ mất nhiệt nhanh hơn qua da.

Phụ nữ thường cảm thấy lạnh nhanh hơn nam giới vì họ thường có ít khối lượng cơ hơn. Ảnh: thetimes.
Phụ nữ thường cảm thấy lạnh nhanh hơn nam giới vì họ thường có ít khối lượng cơ hơn - Ảnh: thetimes

Tiến sĩ Rüdiger Köhling - Giám đốc Viện Sinh lý học Oscar Langendorff tại Trung tâm Y khoa Đại học Rostock ở Đức - cho biết: “Lý do nam giới thường có khối lượng cơ lớn hơn có thể nằm ở lịch sử tiến hóa. Trong khi đàn ông thời tiền sử đi săn - di chuyển xung quanh và tạo ra nhiệt - phụ nữ và trẻ em thường ở trong hang”.

Tuy nhiên, "phụ nữ tập trung nhiệt tốt hơn", cụ thể là bằng cách hướng nhiều máu mang nhiệt hơn đến các cơ quan quan trọng của cơ thể, đặc biệt là cơ quan sinh sản. Trong khi đó, lưu thông máu đến các chi - chẳng hạn như tay, chân, mũi và môi - bị hạn chế", Brandes giải thích.

Brandes cho biết thêm, người lớn tuổi cũng dễ cảm thấy lạnh hơn, người trẻ chịu lạnh tốt hơn vì các tế bào thần kinh trên da của họ hoạt động tốt hơn người lớn tuổi.

Tuy nhiên, người lớn tuổi có xu hướng ít tập thể dục hơn, mất khối lượng cơ và có tỉ lệ trao đổi chất thấp hơn, tỉ lệ trao đổi chất giảm là một phần của quá trình lão hóa. Vì vậy, cơ thể họ tạo ra ít nhiệt hơn và họ cảm thấy lạnh nhanh hơn so với khi còn trẻ.

Giải pháp cơ bản là mặc nhiều quần áo ấm trước khi ra ngoài lúc trời lạnh và giữ nhiệt độ trong nhà, văn phòng ở mức tương đối phù hợp với cơ thể.

Hà Di (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI